Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Chiều 7/5, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

ndo_bl_img-8010-3857.jpg
Quang cảnh đại hội.

Trong bối cảnh logistics ngày càng giữ vai trò là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, Đại hội là bước đi chiến lược nhằm hình thành một đầu mối liên kết, điều phối và dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng khu vực Tây Nguyên gắn với duyên hải miền trung và Đông Nam Bộ.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đánh dấu sự ra đời của tổ chức đại diện chính thức cho cộng đồng doanh nghiệp logistics và cảng biển trên địa bàn tỉnh, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành logistics Đắk Lắk trong tiến trình hội nhập và liên kết vùng.

ndo_bl_img-8008-9868.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết: Theo định hướng Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh xác định logistics là một trong những lĩnh vực dịch vụ quan trọng, giữ vai trò hỗ trợ và thúc đẩy phát triển sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu và liên kết chuỗi giá trị. Đắk Lắk hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, thương mại và dịch vụ logistics.

ndo_bl_img-8110-4873.jpg
Các đại biểu thảo luận tại đại hội.

Với vị trí nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk có vai trò là đầu mối kết nối giữa Tây Nguyên với vùng duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây là lợi thế rất quan trọng để phát triển hệ thống logistics đồng bộ, bao gồm vận tải, kho bãi, trung tâm trung chuyển hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng; qua đó góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế.

ndo_bl_img-8132-9028.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại đại hội.

Đặc biệt, việc Trung ương và tỉnh đang tập trung đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa cùng các tuyến Quốc lộ 26, 27, 29 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối liên vùng, kết nối Tây Nguyên với hệ thống cảng biển miền Trung và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Đây cũng là tiền đề quan trọng để hình thành các trung tâm logistics, kho bãi, điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa quy mô lớn, mở ra không gian phát triển mới cho ngành logistics của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

ndo_bl_img-8122-4263.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội.

Việc thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk có ý nghĩa thiết thực trong việc tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.

“Trong bối cảnh nhu cầu liên kết, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng lớn, việc thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk không chỉ góp phần tập hợp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, vận tải, kho bãi, xuất nhập khẩu và dịch vụ liên quan; mà còn phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa của địa phương”, đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

ndo_bl_img-8007-3720.jpg
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi tọa đàm chuyên đề “Phát triển nhân lực - kiến tạo tương lai” với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Đại hội đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ 2026-2030 với định hướng xây dựng Hiệp hội trở thành “ngôi nhà chung” vững mạnh, chuyên nghiệp, minh bạch; là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước và giữa các doanh nghiệp với nhau. Hiệp hội tập trung thúc đẩy liên kết vùng; phát triển logistics hiện đại, xanh và bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến; hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Đại hội đã thông qua Điều lệ hội; bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 9 ủy viên; ông Nguyễn Thanh Hân, Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện Tư vấn và Đào tạo công nghệ logistics được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội; ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư Thái Hòa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội; ông Phạm Đông Thanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải ô tô An Phước được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội.

ndo_bl_img-8023-9403.jpg
Các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp - sinh viên diễn ra tại Ngày hội việc làm VALOMA - Đắk Lắk 2026.

Nhằm chào mừng Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030, Ban Tổ chức triển khai chuỗi hoạt động đồng hành thiết thực, trong đó nổi bật là Ngày hội việc làm VALOMA - Đắk Lắk 2026, diễn ra vào ngày 7/5 tại Trường Đại học Tây Nguyên, có sự tham gia phối hợp của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA), Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đông Á, Trường đại học Xây dựng miền trung và Trường cao đẳng Đắk Lắk.

Sự kiện quy tụ khoảng 20 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở đào tạo, thu hút đông đảo sinh viên và người lao động tham gia; đồng thời tổ chức tư vấn, phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp tại chỗ.

ndo_bl_img-8075-1787.jpg
Ban Tổ chức chương trình trao thư cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng Ngày hội việc làm VALOMA - Đắk Lắk 2026.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi tọa đàm chuyên đề “Phát triển nhân lực - kiến tạo tương lai” với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, tập trung phân tích xu hướng phát triển ngành, nhu cầu nhân lực và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao mà Đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động còn bao gồm các chương trình giao lưu, kết nối doanh nghiệp-sinh viên; không gian văn hóa thanh niên; chương trình nghệ thuật chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và gala chào mừng Đại hội, góp phần tạo nên không khí sôi động, gắn kết…

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.