Đắk Lắk đón khoảng 350.000 lượt khách tham quan trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được tỉnh tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay diễn ra an toàn, bài bản, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kích cầu, phát triển kinh tế, dịch vụ của địa phương.

Chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” kết hợp trình diễn ẩm thực trực tiếp đã tạo ra những trải nghiệm thị giác mới lạ, thu hút du khách.
Chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” kết hợp trình diễn ẩm thực trực tiếp đã tạo ra những trải nghiệm thị giác mới lạ, thu hút du khách.

Chiều 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhân dân và du khách; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk.

Nhờ đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, tỉnh Đắk Lắk ước đón khoảng 350.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn tỉnh, tăng khoảng 18,64% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.300 lượt, tăng khoảng 36,5% so với cùng kỳ; khách nội địa 335.700 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng khách lưu trú ước đạt khoảng 140.000 lượt, tăng 11,11% so với cùng kỳ và tổng thu ước đạt khoảng 347 tỷ đồng, tăng 31,93% so với cùng kỳ 2025.

img-0782-4706.jpg
Đông đảo du khách đến tham quan tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa.

Trước đó, trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 25 đến 27/4, tỉnh Đắk Lắk ước đón 123.500 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, trong đó khách lưu trú ước đạt 60.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 180 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu trú khoảng 40 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng mạnh, ước đạt hơn 25% trở lên; lượng khách du lịch và khách lưu trú tăng khá, kéo theo doanh thu du lịch tiếp tục cải thiện, phản ánh hiệu quả của công tác quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

img-0783-2677.jpg
Khách du lịch tắm biển Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được tổ chức trong dịp nghỉ lễ năm nay là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với chủ đề “Bản hùng ca Tháng Tư” tại phường Buôn Ma Thuột; hoạt động kích cầu du lịch với điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” kết hợp trình diễn ẩm thực trực tiếp đã tạo ra những trải nghiệm thị giác mới lạ, thu hút du khách.

Tại Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức các hoạt động trải nghiệm phục vụ khách tham quan với chủ đề “Hội tụ” gồm 12 hoạt động chính như: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, kết hợp quảng bá sản phẩm văn hóa-du lịch địa phương; chương trình workshop trải nghiệm làm đồ thủ công thổ cẩm; chương trình workshop trải nghiệm, mỹ thuật ứng dụng; hoạt động quảng bá, trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tri thức dân gian “Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk”, tỉnh Đắk Lắk; triển lãm ảnh nghệ thuật gồm 180 ảnh với chủ đề “Bản sắc các dân tộc Việt Nam”; hoạt động quảng bá giới thiệu ấn phẩm du lịch tỉnh Đắk Lắk; hoạt động “Một ngày trải nghiệm cùng trang phục Ê Đê”; trải nghiệm chế tác và tìm hiểu về nhạc cụ đàn Tính cùng nghệ nhân; trình diễn hát Then-đàn Tính, múa chén, nhảy sạp, ẩm thực dân gian của người Tày; biểu diễn nghệ thuật “Âm nhạc cồng chiêng - Âm vang đại ngàn”… Chương trình trải nghiệm thu hút hơn 3.500 lượt khách.

img-0779-9433.jpg
Khách du lịch trải nghiệm không gian sinh hoạt nhà dài dân tộc Ê Đê trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk.

Đồng thời, từ ngày 30/4 đến 2/5, Bảo tàng Đắk Lắk đã đón tiếp tổng số 759 đoàn, 6.480 lượt khách đến tham quan tại Bảo tàng, nhà dài Ê Đê và các điểm di tích trực thuộc, trong đó có 725 đoàn với 6.426 lượt khách trong nước, 34 đoàn với 54 lượt khách quốc tế.

Trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lần đầu tiên tổ chức hoạt động thể thao khinh khí cầu tại khu vực Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa) diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 với 12 khinh khí cầu. Hoạt động này đã trở thành điểm nhấn đặc sắc, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, check-in…, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh biển Tuy Hòa, tạo sản phẩm du lịch mới và gia tăng sức hút cho chương trình kích cầu du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, giải chạy “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” năm 2026 thu hút 420 vận động viên tham gia cự ly 2,8 km, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, danh thắng Núi Đá Bia và hình ảnh địa phương năng động, thân thiện. Các hoạt động được tổ chức an toàn, bài bản, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của nhân dân và du khách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kích cầu du lịch, phát triển kinh tế dịch vụ trong dịp lễ.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương hoạt động trên địa bàn. Thông qua đó, tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền và báo chí, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường truyền thông cởi mở, minh bạch, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển của tỉnh. Sự kiện cũng là dịp để tỉnh Đắk Lắk củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ phối hợp cùng các cơ quan báo chí theo hướng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thông qua việc tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin hai chiều, tỉnh hướng tới xây dựng môi trường truyền thông minh bạch, cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tiếp cận thông tin chính thống một cách nhanh chóng, chính xác, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương năng động, thân thiện, giàu bản sắc và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, ngay trước ngày nghỉ lễ, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch niêm yết công khai giá bán tại đơn vị và bán đúng giá được niêm yết; không để xảy ra các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch như: Buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng giá, chặt chém, ép giá…, vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh có các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên sông, hồ, thác nước... phải thường xuyên rà soát lại tất cả các chương trình du lịch đã có, kiểm tra chất lượng và sửa chữa, nâng cấp các phương tiện phục vụ du lịch như: Cầu gỗ, sàn gỗ, cầu treo, nhà trên mặt nước, thuyền độc mộc, thuyền máy, ca nô,… và các trang thiết bị khác có liên quan; bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị túc trực 24/24 để kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho khách du lịch, nhất là trẻ em khi tham gia vào các hoạt động trên tại đơn vị.

Nhờ đó, các hoạt động được tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay diễn ra an toàn, bài bản, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kích cầu du lịch, phát triển kinh tế, dịch vụ của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.