Khởi công Khu Công nghiệp Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I) có vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng

Khi hoàn thành, Khu công nghiệp Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I) được tin tưởng sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người dân địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu ấn nút khởi công dự án Khu Công nghiệp Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I).
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu ấn nút khởi công dự án Khu Công nghiệp Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I).

Sáng 24/4, Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk (thuộc Tập đoàn GS Holding) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công dự án Khu Công nghiệp Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I).

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.477 tỷ đồng, đây được xem là dự án trọng điểm, hứa hẹn thu hút dòng vốn FDI và thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn tại khu vực Tây Nguyên.

ndo_tl_img-7439-5911.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát biểu tại buổi lễ.

Khu Công nghiệp Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1708/QĐ-TTg ngày 31/12/2024, tọa lạc tại xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng quy mô 313,03ha, trong đó, diện tích đất công nghiệp chiếm 181,90ha, quỹ đất còn lại được phân bổ hợp lý cho các hạng mục phụ trợ. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, tương ứng đến năm 2074.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược nằm ngay khu vực kết nối trọng điểm vùng Tây Nguyên, tiếp giáp với Quốc lộ 14 và kết nối trực tiếp với cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến giai đoạn 1 vào ngày 19/5/2026. Lợi thế này tạo ra mạng lưới giao thông đa phương thức thuận tiện.

ndo_tl_img-7461-6711.jpg
Các đại biểu dự lễ khởi công.

Từ Khu Công nghiệp Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I) chỉ mất khoảng 20km để di chuyển đến sân bay Buôn Ma Thuột và 25km để vào trung tâm thành phố. Dự án kết nối dễ dàng đến các cảng biển quốc tế như Quy Nhơn và Cam Ranh, tạo nên một hành lang giao thương liên vùng mạnh mẽ giữa Tây Nguyên, Duyên hải miền trung và Đông Nam Bộ.

Khu Công nghiệp Phú Xuân (Ez.Park Đắk Lắk I) được định vị là trung tâm phát triển công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực như: Chế biến nông-lâm sản, Y dược (thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm); Điện, điện tử, cơ khí chế tạo, logistics và đặc biệt là năng lượng xanh áp dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

ndo_tl_img-7473-9261.jpg
Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư và sự phối hợp của các ban, sở, ngành trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Dự án khởi công trong bối cảnh Đắk Lắk đang tập trung quy hoạch 16 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.200ha, hướng tới phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức…

ndo_tl_img-7454-6658.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng lễ khởi công.

Để dự án sớm đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đề nghị Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk tập trung nguồn lực, máy móc và nhân lực để bảo đảm tiến độ thi công, chất lượng công trình và an toàn lao động theo đúng quy hoạch đã được duyệt.

Về phía chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

ndo_tl_img-7478-3713.jpg
Chủ đầu tư dự án trao bản cam kết và tặng hoa cho các đối tác xúc tiến đầu tư.

Về phía đại diện chủ đầu tư, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk chia sẻ, mục tiêu của dự án hướng tới là xây dựng nơi đây trở thành một không gian phát triển mới, một điểm đến đầu tư có chất lượng, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp có sức cạnh tranh cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Với vai trò là chủ đầu tư, công ty ý thức rõ lễ khởi công hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng nhất là quá trình triển khai sau đó phải được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả và có trách nhiệm.

ndo_tl_img-7489-1002.jpg
Chủ đầu tư dự án trao biên bản ghi nhớ hợp tác cho các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư, phấn đấu giai đoạn 1 sẽ cơ bản hoàn thành vào quý II/2027.

Tổ chức thực hiện dự án một cách chuyên nghiệp, có hệ thống và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật; phát triển Khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường; đồng hành cùng các nhà đầu tư thứ cấp, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và bền vững.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng và sự đồng hành của các đối tác trong và ngoài nước, dự án sẽ được triển khai thành công và sớm phát huy hiệu quả, trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới”, ông Lê Văn Tuấn tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang xã Krông Nô đã quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk tại khu vực bờ sông Krông Nô.

[Ảnh] Từ ký ức của đồng đội giúp tìm được hài cốt liệt sĩ sau nửa thế kỷ bên dòng Krông Nô

Bằng trí nhớ và trách nhiệm với người đã khuất, hai ông Y Nghe Pang Taih và ông Y Biêng Ntơr, cùng trú tại buôn Rơ Cai, xã Krông Nô đã dẫn đường cho Đội K51 đến khảo sát. Sau một buổi chiều đào tìm, tổ công tác đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk bên dòng sông Krông Nô trong niềm vui vỡ òa.

Quang cảnh hội nghị.

Định vị thương hiệu “Đại ngàn chạm biển xanh” tại Ngày Lữ hành Việt Nam 2026

Hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh sau sáp nhập với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026” (Vietnam Travel Day 2026) từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2026 trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai chủ động chuyển đổi xanh để giữ vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Gia Lai nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh

Hiện nay, việc thực hành kinh doanh bền vững theo khung tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị) đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tại Gia Lai đang nỗ lực chuyển đổi xanh để đón đầu dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. (ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phát huy hạ tầng bưu chính, tạo động lực mới cho chuyển đổi số, cải cách hành chính ở Khánh Hòa

Ngày 10/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở ra bước phát triển mới trong việc khai thác đồng bộ hạ tầng bưu chính phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Người dân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể chứa.

Kiểm soát ô nhiễm từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp góp phần phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau mỗi vụ sản xuất, lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phát sinh đang trở thành chất thải nguy hại đối với môi trường.

Một góc Nha Trang nhìn từ trên cao.

Mở rộng không gian phát triển đa cực

Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực phát triển.

Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định thành lập 5 tổ công tác (Ảnh CÔNG LÝ)

Đắk Lắk phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án”

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án” trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Thư viện tỉnh Đắk Lắk đưa sách về các trường học phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh.

Chung tay phát triển văn hóa đọc

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Lâm Đồng hướng đến sản xuất mắc-ca chất lượng cao đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nâng tầm giá trị ngành mắc-ca

Trong hành trình tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, cây mắc-ca đang từng bước khẳng định vị thế tại Lâm Đồng.

Thịt dê, cừu được xem là lợi thế riêng của Khánh Hòa trong quá trình hình thành chuỗi sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Halal để xuất khẩu.

Xây dựng hệ sinh thái Halal

Với những sản phẩm nổi tiếng từ yến, vùng nuôi rong nho ven biển, nguồn thủy sản dồi dào đến đàn dê, cừu đặc trưng của vùng đất nắng gió, Khánh Hòa đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal, mở ra cơ hội tham gia thị trường hơn 2 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu.