Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 2 ngày 14 và 15/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết-dân chủ-sáng tạo-hợp tác-phát triển”.
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng 244 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 194.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Văn nghệ chào mừng đại hội.

Văn nghệ chào mừng đại hội.

Báo cáo tại đại hội cho biết, đến nay toàn tỉnh có 184 cơ sở hội, 2.195 chi hội nông dân, 1.852 tổ hội nông dân theo địa bàn dân cư, 54 chi hội nông dân nghề nghiệp và 208 tổ hội nông dân nghề nghiệp, với 194.036 hội viên. Toàn tỉnh hiện có 290.546 hộ nông nghiệp, trong đó có 175.559 hộ có hội viên, chiếm 60,43% tổng số hộ nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Đắk Lắk, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Hội Nông dân các cấp phát động; thi đua lao động, sản xuất, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thiên tai, dịch bệnh để vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương, đất nước.

Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua là nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh kịp thời giải ngân cho 3.065 hộ vay thuộc 442 dự án, với doanh số cho vay 92,4 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách-xã hội triển khai cho 110.589 hộ vay với doanh số cho vay 3.175 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ là hơn 1.991,377 tỷ đồng với 50.136 hộ thuộc 1.250 tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện, thành lập được 215 tổ vay vốn với tổng dư nợ 75 tỷ đồng cho 1.828 hộ vay…

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp bảo lãnh cung ứng giống, vật tư đầu vào với 26.052 tấn phân bón, 51.194 cây giống, 357 tấn thức ăn chăn nuôi theo phương thức trả chậm, với tổng trị giá trị gần 75 tỷ đồng; đồng thời phối hợp tổ chức 330 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 26.727 lượt hội viên và 264 buổi hội thảo cho 11.766 lượt hội viên; xây dựng 54 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Với các hoạt động thiết thực đó, không chỉ giúp hội viên nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, mà còn thay đổi tư duy, tập quán, phương thức canh tác, đồng thời tạo sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần tạo ra các sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao, xây dựng phát triển các sản phẩm OCOP…

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhờ đó, trong nhiệm kỳ 2018-2023, toàn tỉnh có 137.066 hộ hội viên, nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và có 102.800 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Từ phong trào này góp phần cùng với địa phương giúp được 8.579 hộ nông dân nghèo, hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Các hộ nông dân sản xuất giỏi đã hướng dẫn cách làm ăn và phổ biến kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật cho 121.360 lượt hộ nghèo, dạy nghề cho 540 lao động thuộc hộ nghèo, 365 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ gần 47,7 tỷ đồng, 29.088 con giống và 249.013 cây giống các loại, đóng góp hơn 16 tỷ đồng và 16.450 ngày công lao động để tham gia sửa chữa và làm mới được 198 căn nhà cho các hộ hội viên nông dân nghèo, hộ khó khăn; giải quyết việc làm cho 25.720 lao động hộ nghèo, hộ khó khăn…

Kinh tế phát triển, đời sống nâng lên, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, hội viên, nông dân đã đóng góp trên 54,5 tỷ đồng và trên 83.400 ngày công lao động, hiến hơn 326.400 m2 đất để nâng cấp, làm mới kết cấu hạ tầng nông thôn và nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng 79 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hội Nông dân ở Đắk Lắk trong nhiệm kỳ qua vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân ở một số nơi hiệu quả chưa cao.

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Chất lượng hoạt động của tổ chức hội ở một số cơ sở hội chưa cao. Phong trào nông dân và hoạt động hội phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế tập thể có nơi còn hạn chế…

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - hợp tác - phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ X thống nhất thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Đồng chí Lại Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Lại Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu tại đại hội.

Xây dựng Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk vững mạnh về chính trị, tổ chức và hoạt động, là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, xây dựng giai cấp nông dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trực tiếp thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn, góp phần xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 32 đồng chí; đồng chí Lại Thị Loan tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.