Công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Sóc Trăng ngày càng thiết thực, hiệu quả

Trong 2 ngày 8-9/9, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; tham dự có 247 đại biểu đại diện gần 135.000 cán bộ, hội viên nông dân của tỉnh Sóc Trăng. Uỷ viên Trung ương Đảng-Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn chỉ đạo đại hội.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thực hiện hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công tác tuyên truyền luôn được đổi mới, ngày càng phong phú, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tặng bức trướng cho Đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tặng bức trướng cho Đại hội.

Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác hội luôn được chú trọng; đội ngũ cán bộ hội được chuẩn hóa, đủ năng lực, trình độ, có tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn lâu tặng 15 tỷ đồng để làm kinh phí hỗ trợ nông dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn lâu tặng 15 tỷ đồng để làm kinh phí hỗ trợ nông dân.

Công tác hội và phong trào nông dân đã góp phần cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Sóc Trăng năm 2022 đạt 7,71%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay; GRDP bình quân đầu người đạt 54,86 triệu đồng/năm, vượt 2,54% chỉ tiêu nghị quyết.

Xuất khẩu hàng hóa đạt 1,4 tỷ USD. Những mặt hàng xuất khẩu chính của tỉnh như: Thủy sản hơn 1 tỷ USD, gạo đạt 250 triệu USD, hàng may mặc khoảng 80 triệu USD.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Với những thành tích đã đạt được, 3 năm liền Hội Nông dân tỉnh đã vinh dự được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; nhiều tổ chức hội, hội viên đã được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh nhà nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 9 đã thẳng thắn kiểm điểm, chỉ rõ trong các Báo cáo trình Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định: Xây dựng tổ chức Hội Nông dân Sóc Trăng vững mạnh, đoàn kết hành động, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với 12 chỉ tiêu phấn đấu cao.

Các đại biểu biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhân rộng các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gương nông dân giỏi điển hình, mô hình hợp tác, liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu biểu.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hội nông dân các cấp trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát huy vai trò của các cấp hội trong tỉnh tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tham gia hướng dẫn, triển khai Chương trình sáng tạo, khởi nghiệp gắn với Chương trình OCOP và phát triển hợp tác xã, phát triển du lịch nông thôn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 30 đồng chí đồng chí Phạm Lệ Lam tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ X (2023-2028).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.