Đặc sắc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, non xanh nước biếc, người dân thân thiện, mến khách. Với mùa du lịch năm 2026, Thái Nguyên không chỉ giới thiệu với bạn bè về tiềm năng du lịch, thu hút du khách và nhà đầu tư mà còn thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng.

Nhiều sản phẩm du lịch mới đang được tạo ra tại hồ Núi Cốc, Thái Nguyên.
Nhiều sản phẩm du lịch mới đang được tạo ra tại hồ Núi Cốc, Thái Nguyên.

Nhiều hoạt động phong phú

Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi diễn ra trên địa bàn từ ngày 9 đến 17/5 nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Thái Nguyên tới người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Mở đầu là tối 15/5, tỉnh tổ chức Chương trình khai mạc mùa du lịch với chủ đề: Bản giao hưởng “Hồ trên núi - Trà trong mây” tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, trung tâm tỉnh đã mang lại niềm vui, cảm xúc vui tươi, phấn khởi, tin tưởng về sự phát triển của tỉnh đối với nhân dân và du khách.

Chương trình gồm 3 chương: “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”, “Thanh âm từ Thủ đô gió ngàn” và “Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ”, được dàn dựng công phu, mang đến cho người dân, du khách bản giao hưởng hòa quyện giữa trình diễn ánh sáng, nhạc kịch, nghệ thuật dân gian, 3D mapping, drone light, pháo hoa nghệ thuật… tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và truyền thống lịch sử của vùng đất, con người Thái Nguyên.

Dịp này, tỉnh Thái Nguyên đón nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam với màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng có sự tham gia của 1.000 cặp sạp.

Trong thời gian này, tại khu du lịch hồ Núi Cốc diễn ra trình diễn Jet Ski Thái Nguyên mở rộng năm 2026 với quy mô 20 phương tiện Jet Ski và 20 xuồng cao su tham gia biểu diễn thuyền bơi mô-tô nước (Jetski), cano kéo dù bay (parasailing), flyboard và lướt ván mang đến không gian thể thao-du lịch hấp dẫn, hiện đại và giàu cảm xúc trên mặt hồ thơ mộng.

Chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” tập hợp các tiết mục đặc sắc nhất của các nghệ sĩ và các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia, được sắp xếp, xây dựng theo trình tự mang màu sắc dân gian nhưng được sân khấu hóa bằng nghệ thuật tổng hợp, tích hợp nhiều hình thức và phong cách biểu diễn.

Giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” được tổ chức tại khu vực hồ Ba Bể với sự tham gia của hơn 700 người. Chương trình Gala Xiếc với chủ đề “Sắc màu tuổi thơ giữa miền trà biếc”; Cuộc thi sáng tác video-clip quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 “Hành trình khám phá Thái Nguyên” nhằm giới thiệu, quảng bá về các điểm du lịch đẹp, các vùng chè nổi tiếng của tỉnh trên các nền tảng số.

Giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia năm 2026 được tổ chức tại Sân vận động Thái Nguyên được xây dựng hiện đại, diễn ra từ 13 đến 27/5, quy tụ 6 đội mạnh của bóng đá nữ Việt Nam. Giải Điền kinh quốc gia U18 và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác cũng diễn ra trong dịp này.

a1-10.jpg
Màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng lớn nhất Việt Nam do tỉnh Thái Nguyên dàn dựng được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam với sự tham gia của 1.000 cặp sạp.

Các hoạt động sôi nổi, mang dấu ấn của tỉnh trong mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 là để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người giàu bản sắc văn hóa, nổi tiếng với vùng chè đặc sản, cảnh quan thiên nhiên độc đáo và sự thân thiện, mến khách; đồng thời khẳng định du lịch Thái Nguyên trong liên kết phát triển du lịch vùng trung du và miền núi phía bắc.

Tiềm năng phong phú

Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, không chỉ được biết đến với “Đệ nhất danh trà”, mà còn sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú với nhiều tiềm năng nổi bật để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa-lịch sử, du lịch cộng đồng.

Nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến những đồi chè xanh thoai thoải trải dài trong sương sớm, những làng nghề truyền thống lâu đời, những sản phẩm trà nổi tiếng cùng nét văn hóa đặc sắc, là giá trị riêng có, tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn của du lịch Xứ trà.

Thiên nhiên đã ưu ái cho Thái Nguyên nhiều danh thắng đẹp, nổi tiếng như hồ Ba Bể - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, đã được UNESCO công nhận là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam; hồ Núi Cốc thơ mộng gắn với chuyện tình huyền thoại của chàng Cốc-nàng Công. Bên cạnh đó cùng hàng trăm hồ nước lớn nhỏ, hệ thống rừng nguyên sinh và các khu bảo tồn thiên nhiên phong phú.

Thái Nguyên còn sở hữu nhiều hang động kỳ vĩ như hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, động Hua Mạ, động Puông…, những dòng suối, thác nước hoang sơ cùng các vùng nông nghiệp đặc trưng như vùng chè Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc, Bằng Phúc và các vùng cây ăn quả… Đây là những điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc sắc.

Thái Nguyên cũng là vùng đất ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhiều địa danh lịch sử đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách- những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng như: Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa-ATK Chợ Đồn, Di tích lịch sử quốc gia 27/7, Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, Di tích chiến thắng Đèo Giàng, Di tích Nà Tu, nơi ra đời bốn câu thơ nổi tiếng Bác Hồ tặng Thanh niên xung phong… cùng hệ thống các di tích, thiết chế văn hóa, bảo tàng, điểm đến trải nghiệm, điểm du lịch cộng đồng giàu bản sắc ngày càng được đầu tư, phát triển.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng. Tỉnh đã ban hành các đề án phát triển du lịch, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 với nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị di sản văn hóa vật thể gắn với phát triển du lịch; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Các hoạt động trong mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá vùng đất, con người Xứ trà thân thiện, mến khách, giàu bản sắc. Với các hoạt động đa dạng, sản phẩm du lịch phong phú, mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng và du khách thập phương, là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Hình ảnh hồ nước giữa đại ngàn, những đồi chè xanh ngát cùng bản sắc văn hóa đặc trưng chính là Bản giao hưởng “Hồ trên núi - Trà trong mây” riêng có của vùng đất Thái Nguyên. Qua đó, tỉnh mong muốn du khách đến với Thái Nguyên nhiều hơn để trải nghiệm; tăng cường liên kết, kết nối tour tuyến với các địa phương trong cả nước; thu hút các doanh nghiệp lữ hành, các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu, hợp tác để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, đẳng cấp, cùng cộng hưởng phát triển ngành công nghiệp không khói.

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo cao cấp của dòng sản phẩm Mộc Châu Creamery nổi bật tại các điểm bán.

Đón hè rực rỡ, tham gia trào lưu "săn" xe máy điện cùng Mộc Châu Creamery

Mùa hè này, Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu mang đến chương trình ưu đãi với cơ hội trúng xe máy điện Honda cùng 70.000 quà tặng dành cho người tiêu dùng, đồng thời tiếp tục giới thiệu các sản phẩm nổi bật mới với hương vị “sữa ngon truyền đời” - dấu ấn đã làm nên tên tuổi thương hiệu suốt gần 7 thập kỷ qua

Nhờ được sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chưng trình, dự án nên nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng đã được thay áo mới, với sự phát triển mạnh mẽ.

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng có 49 dân tộc cùng sinh sống, cùng với triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã có nhiều chính sách, chương trình phù hợp điều kiện thực tiễn, ưu tiên nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin nổi bật ngày 18/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai; Cảnh báo lừa đảo yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử

Tin nổi bật ngày 18/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai; Cảnh báo lừa đảo yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Văn phòng Quốc hội; Cảnh báo lừa đảo yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử... là một số tin tức nổi bật trong ngày 18/5.

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc hội thi.

Phát động Hội thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp” năm 2026

Ngày 18/5, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố và Thành đoàn Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ phát động Hội thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp” năm 2026.

Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc.

Năm học sinh chết đuối thương tâm ở sông Lô

Chiều ngày 18/5, một nhóm thiếu niên gồm 9 cháu rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven sông Lô thuộc địa phận thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, trong quá trình vui chơi, có 5 cháu không may ngã xuống sông và bị đuối nước.

Cảnh báo mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu cập nhật thông tin trên VssID.

Cảnh báo lừa đảo yêu cầu cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử

Gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của bọn chúng ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chương trình được tổ chức trực tiếp, kết nối với 99 điểm cầu xã, phường với sự tham dự của hơn 3.200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tuổi trẻ Bắc Ninh đăng ký thực hiện 10.000 công trình thanh niên

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), ngày 18/5, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026; quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động giúp nhân dân xã Buôn Đôn khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ nhân dân xã Buôn Đôn khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 18/5, Trung tá Phạm Văn Hứng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok Đôn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn, giông lốc gây ra trên địa bàn xã Buôn Đôn.

Công an sử dụng mô-tô nước tiếp cận các du khách đang bị thủy triều cô lập.

Giải cứu 2 du khách bị thủy triều cô lập ở Sầm Sơn

Hơn 14 giờ ngày 18/5, Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phối hợp Đội sơ cấp cứu biển Sầm Sơn đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện giải cứu an toàn 2 nữ du khách bị thủy triều dâng, cô lập tại khu vực mỏm đá phía sau chân Đền Độc Cước.

Toàn cảnh Hội nghị từ đầu cầu trực tiếp.

Nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng trong tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương

Được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Hội nghị học tập, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, do Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức chiều 18/5 đã thu hút hàng nghìn đoàn viên.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy rừng tại khu vực Lâm trường Vĩnh Lợi.

Tây Ninh: Khống chế vụ cháy rừng tràm kéo dài hơn 24 giờ

Trong hai ngày 17 và 18/5, tại khu vực Lâm trường Vĩnh Lợi (ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh) đã xảy ra vụ cháy rừng tràm kinh tế nghiêm trọng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển xanh Long An quản lý. Vụ cháy gây thiệt hại nhiều diện tích rừng tràm và thảm thực bì, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực.

Tuyên dương 100 công nhân giỏi Thủ đô. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Tuyên dương 100 công nhân giỏi Thủ đô năm 2026

100 cá nhân được tuyên dương hôm nay là 100 câu chuyện về sự sáng tạo và lòng tận tụy. Có người dành cả thanh xuân để cải tiến quy trình kỹ thuật, có người miệt mài bên máy móc để tìm ra giải pháp tiết kiệm nguyên liệu. Họ là những “viên gạch hồng” đang góp phần xây dựng tầm vóc kinh tế Thủ đô.