Đà Nẵng: Nhiều trường cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn, ngập úng

Do trận mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày 9/10 đến sáng nay (10/10), khiến nhiều khu vực trũng thấp tại trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ngập cục bộ, kéo theo hàng loạt trường học trên địa bàn bị ngập sâu, học sinh phải nghỉ học.
Đến 10 giờ trưa nay, trường Tiểu học số 2 Hoà Liên (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nước đã rút hết. (Ảnh: HỒ VĂN)
Đến 10 giờ trưa nay, trường Tiểu học số 2 Hoà Liên (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nước đã rút hết. (Ảnh: HỒ VĂN)

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, sáng 10/10, do mưa lớn nên trên địa bàn huyện có 29 trường học các cấp trên toàn huyện cho học sinh nghỉ học. Cụ thể có 10/19 trường mầm non, 14/19 trường tiểu học và 5/11 trường trung học cơ sở cho học sinh nghỉ học. Đây là các trường trong vùng thấp lụt, nằm rải rác ở hầu hết các xã: Hòa Bắc, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Phong 1, Hòa Phong 2, Hòa Khương, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên 1, Hòa Liên 2.

Ông Lê Văn Hoàng, Phó phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, cho biết, hiện có khoảng 29 điểm trường cho học sinh được nghỉ học. Trong đó 5 trường đang bị ngập nước vào sân và lớp học. Các trường còn lại là do nước ngập cục bộ tại các tuyến đường khiến học sinh không đến trường được. Việc cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn cho các em.

Các giáo viên trường Tiểu học số 2 Hòa Liên tranh thủ thời gian nước vừa rút, tổ chức dọn vệ sinh môi trường. (Ảnh: HỒ VĂN)

Các giáo viên trường Tiểu học số 2 Hòa Liên tranh thủ thời gian nước vừa rút, tổ chức dọn vệ sinh môi trường. (Ảnh: HỒ VĂN)

Ngay sau khi nước rút, nhiều trường đã cử giáo viên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm an toàn cho các em học sinh khi đi học trở lại. Ghi nhận trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, nước vừa rút, các giáo viên của nhà trường đã tổ chức dọn bùn trong các phòng học và sân trường.

Hiện thời tiết tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục mưa lớn. Sáng cùng ngày, Công an huyện Hòa Vang đã chỉ đạo công an các xã trên địa bàn huyện triển khai phương án ngăn rào chắn tại các khu vực đường liên xã, liên thôn bị ngập úng, cảnh báo cho người dân và các phương tiện không lưu thông qua các khu vực ngập sâu, tránh nguy hiểm đến tính mạng, tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.