Đà Nẵng: Hơn 1,6 tỷ đồng thực hiện dự án ứng phó thiên tai, thảm họa cho động vật

Ngày 8/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Humane Society International (HSI) Khởi động dự án "Hành động ứng phó thiên tai, thảm họa cho động vật đồng hành ở Việt Nam" và lập kế hoạch hoạt động năm 2024.
Khảo sát thực địa tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) về cách người dân cứu trợ động vật qua các đợt mưa, lũ.
Khảo sát thực địa tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) về cách người dân cứu trợ động vật qua các đợt mưa, lũ.

Dự án đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 nhằm nâng cao nhận thức nhân văn về hành động ứng phó cho động vật đồng hành và tổ chức cứu trợ trước, trong và sau thiên tai phù hợp với bối cảnh của thành phố Đà Nẵng và phù hợp tầm nhìn và nguyên tắc của Tổ chức HSI.

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm, được Tổ chức HSI tài trợ với tổng số vốn là 70.000 USD (tương đương 1,65 tỷ đồng).

Các hoạt động cụ thể sẽ được triển khai tại thành phố Đà Nẵng gồm: Lồng ghép nội dung đánh giá thiệt hại và nhu cầu của động vật đồng hành vào Quy trình đánh giá thiệt hại và nhu cầu khi thiên tai, thảm họa xảy ra; thiết lập quy trình hỗ trợ, chăm sóc và tìm kiếm thân nhân (hoặc gia đình mới) cho động vật đồng hành trước, trong và sau khi thiên tai, thảm họa xảy ra.

Thực hiện nâng cao năng lực cho đội ngũ phòng chống thiên tai cấp xã, huyện và tỉnh, thành phố về bảo vệ vật nuôi trong tình huống khẩn cấp như tìm kiếm những vật nuôi bị mắc kẹt hoặc bỏ quên, sơ cứu, cứu hộ vật nuôi, cứu trợ tạm thời và kết nối thông tin tìm kiếm chủ nhân hoặc gia đình mới cho động vật đồng hành.

Hội thảo khởi động dự án.

Hội thảo khởi động dự án.

Xác định điểm sơ tán an toàn cho vật nuôi khi thiên tai, thảm họa xảy ra. Hỗ trợ phương tiện, thiết bị cho điểm sơ tán (chuồng trại, thức ăn, thiết bị sơ cứu,…); hỗ trợ phương tiện, thiết bị bảo hộ cho đội hỗ trợ tìm kiếm, sơ tán và chăm sóc động vật đồng hành.

Thử nghiệm mô hình bảo vệ động vật đồng hành trước, trong và sau thiên tai và lồng ghép và quy trình ứng phó thiên tai của địa phương; truyền thông, đúc kết bài học kinh nghiệm, cải thiện các hoạt động trong tương lai và thúc đẩy mở rộng phạm vi triển khai trên toàn quốc.

Để giúp tăng cường tính chủ động trong công tác ứng phó và giảm thiểu tác động của thiên tai, thảm họa, Dự án sẽ hỗ trợ, lồng ghép yếu tố bảo vệ vật nuôi đồng hành trong quy trình sơ tán, điểm chăm sóc an toàn cũng như chuẩn bị thức ăn, nước uống, hỗ trợ y tế và kết nối với gia đình chăm sóc cho những vật nuôi này.

Trước đó, ngày 7/1, Ban điều hành dự án tại Đà Nẵng đã cùng Tổ chức HIS đã tổ chức khảo sát thực địa tại địa phương nhằm đánh giá tình hình động vật đồng hành và thăm mô hình sơ tán khi có thiên tai, thảm họa xảy ra tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Có thể bạn quan tâm

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

[Video] Quảng Trị: Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Sáng 6/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 1, tàu vận tải Khánh Minh 09 và 1 tàu đánh cá địa phương kịp thời hỗ trợ cứu nạn thành công 2 ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh.

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.