Hỗ trợ hơn 92.000 người dân Hà Nội về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Hà Nội đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày việc rà soát, hỗ trợ ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho hơn 92.000 người. Qua đó, bảo đảm công tác chi trả các chính sách này cho người dân liên tục, đúng quy định.

Chi đoàn 02 Đoàn Thanh niên Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng tổ xung kích Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Phương Liệt tới nhà hỗ trợ công dân về thủ tục ủy quyền. (Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội)
Chi đoàn 02 Đoàn Thanh niên Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng tổ xung kích Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Phương Liệt tới nhà hỗ trợ công dân về thủ tục ủy quyền. (Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội)

Đến ngày 22/7/2026, Hà Nội đã hoàn thành trước hạn 3 ngày việc rà soát ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho 92.364 người, bảo đảm việc chi trả các chính sách an sinh xã hội này cho người dân được thực hiện liên tục, đúng quy định.

Đây là thông tin từ hội nghị tổng kết Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 10/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn đối với người hưởng trên địa bàn thành phố.

Chương trình do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tổ chức ngày 21/8.

pho-giam-doc-bhxh-hanoi-1.jpg
Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Công Định phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HSS)

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Công Định cho biết, Hà Nội có số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng lớn nhất cả nước với 607.107 người (chiếm gần 20% của cả nước) trong đó tỷ lệ người cao tuổi rất lớn (hơn 80 tuổi có 114.532 người), số tiền chi trả bình quân mỗi tháng hơn 4.400 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là 99,89%. Số lượng người hưởng thực hiện ủy quyền lĩnh thay là 107.835 người, trong đó số người có văn bản ủy quyền hết hiệu lực trước ngày 1/7/2026 là 92.364 người. Đến ngày 30/6/2026, toàn thành phố còn 8.189 người hưởng chưa hoàn thành cập nhật văn bản ủy quyền.

Để việc chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không bị gián đoạn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 10/7/2026 tổ chức đợt cao điểm rà soát, xác minh, phân loại và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp văn bản ủy quyền hết thời hạn trên toàn thành phố.

Trong 15 ngày cao điểm từ ngày 10-25/7/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Bưu điện thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường đã phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ động, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc bảo đảm thực hiện thống nhất toàn thành phố.

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên Cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, trên nền tảng ứng dụng iHanoi, trên đài truyền thanh cơ sở và tại các tổ dân phố về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm cũng như hướng dẫn người hưởng thực hiện bổ sung văn bản ủy quyền theo quy định.

Phát huy vai trò của tổ hành chính công xung kích, tổ chức hỗ trợ người dân tại các điểm phục vụ hành chính công, các điểm lưu động và trực tiếp tại nơi cư trú đối với người cao tuổi, người có công, người khuyết tật và người gặp khó khăn trong đi lại.

Với sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của các ngành, địa phương, đến ngày 22/7/2026, đã hoàn thành việc rà soát 92.364 người (hoàn thành trước hạn 3 ngày), bảo đảm việc chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được thực hiện liên tục, đúng quy định.

giam-doc-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-hanoi-1.jpg
Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HSS)

Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho rằng, chiến dịch 15 ngày hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp xã hội không chỉ là một chiến dịch chuyên môn, mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý nhà nước: chuyển từ “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”.

“Chiến dịch kéo dài trong thời gian ngắn nhưng đạt khối lượng công việc đồ sộ - xử lý thành công 92.364 trường hợp, hoàn thành trước thời hạn 3 ngày - là minh chứng sinh động cho sự phối hợp liên ngành đồng bộ giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện, chính quyền và lực lượng Công an cơ sở. Đặc biệt, hình ảnh các tổ hành chính công xung kích trực tiếp đến tận nhà, tận giường bệnh hỗ trợ 2.450 trường hợp là minh chứng rõ nét nhất cho phương châm ‘đến trước nhu cầu, tiên phong phục vụ’, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và người dân”, ông Phan Văn Phúc nói.

Theo ông Phan Văn Phúc, mô hình phục vụ tận tụy, linh hoạt và sáng tạo này chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng một nền hành chính Thủ đô chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân - góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Có thể bạn quan tâm

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?