Cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh, cảnh giác với vé máy bay giả mạo

Càng gần cao điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao, cũng là thời điểm các đối tượng gia tăng thủ đoạn giả mạo thương hiệu, chào bán vé máy bay trên mạng xã hội.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên thực hiện giao dịch qua các kênh chính thống của Hãng. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)
Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên thực hiện giao dịch qua các kênh chính thống của Hãng. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Hãng hàng không Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách đặc biệt thận trọng khi tìm mua vé giá rẻ, tránh giao dịch qua các kênh không được xác thực.

Theo thống kê của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã phát hiện gần 1.000 vụ lừa đảo trên không gian mạng với tổng thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Các hình thức lừa đảo liên tục thay đổi phương thức, lợi dụng uy tín của nhiều thương hiệu lớn nhằm tạo dựng lòng tin trước khi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: "Sự phát triển của các dịch vụ số mang lại nhiều tiện ích cho hành khách nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc bảo đảm an toàn giao dịch. Bên cạnh việc đầu tư các giải pháp công nghệ, tăng cường nhận diện các kênh chính thức và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các hành vi giả mạo thương hiệu, Vietnam Airlines cũng thường xuyên cập nhật các khuyến nghị an toàn để giúp hành khách nhận diện rủi ro và yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ".

Trong lĩnh vực hàng không, các đối tượng thường lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo để quảng bá vé máy bay giá rẻ, chương trình ưu đãi, tuyển dụng, trải nghiệm nghề nghiệp hoặc các hoạt động dành cho trẻ em nhằm tiếp cận người dùng, chiếm đoạt tiền và thu thập thông tin cá nhân. Đáng chú ý, thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện thêm thủ đoạn lợi dụng thông tin về chính sách ưu đãi dành cho người lao động và người thân của hãng hàng không để chào bán vé máy bay với giá hấp dẫn.

hanh-khach-co-the-mua-ve-thong-qua-ung-dung-vneid-9340.jpg
Hành khách làm thủ tục hàng không trực tuyến trước giờ khởi hành. (Ảnh: NGHĨA HƯNG)

Trên thực tế, những ưu đãi này được Vietnam Airlines quản lý bằng quy trình xác minh nhiều lớp, từ hồ sơ nhân sự, thông tin nhân thân đến điều kiện sử dụng. Quyền lợi này không làm phát sinh quyền mua bán, chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân nào ngoài nhân thân đã được xác nhận. Đặc biệt, mọi vé hợp lệ, còn giá trị sử dụng do Vietnam Airlines phát hành, đều có thể được kiểm tra trên hệ thống chính thức thông qua mã đặt chỗ hoặc số vé điện tử.

Khi mua vé, khách hàng cần cập nhật đầy đủ thông tin liên hệ để kịp thời nhận các thông báo, đồng thời chủ động kiểm tra tình trạng đặt chỗ và lịch trình bay trên các nền tảng chính thức của Vietnam Airlines. Hành khách tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch theo yêu cầu từ các tài khoản, đường dẫn chưa được xác thực.

Để hạn chế rủi ro, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên thực hiện giao dịch thông qua website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines, hệ thống phòng vé và các đại lý chính thức của Hãng. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, hành khách cần liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001100 hoặc các kênh chính thức của Vietnam Airlines để được hỗ trợ.

Vietnam Airlines đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý các hành vi giả mạo thương hiệu nếu có; đồng thời tăng cường truyền thông về an toàn giao dịch trực tuyến, nâng cao khả năng nhận diện rủi ro cho khách hàng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nhằm củng cố chắc chắn lớp bảo vệ trên môi trường số. Qua đó, Hãng hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao dịch minh bạch, an toàn và đáng tin cậy cho hành khách.

Có thể bạn quan tâm

Phiên tòa xét xử 51 bị cáo trong vụ án liên quan ma túy xảy ra tại nhà hàng King Club gây xôn xao dư luận hơn 1 năm trước tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Quảng Trị: 51 bị cáo trong vụ án ma túy tại King Club bị tuyên phạt hơn 260 năm tù

Sau 1,5 ngày xét xử, ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên án đối với 51 bị cáo trong vụ án xảy ra tại nhà hàng King Club, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo bị xét xử về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất

Việc sửa đổi Luật Đất đai tập trung đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, kết nối liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan; không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo…

[Video] Bắt "giang hồ mạng" thường xuyên livestream xúc phạm cán bộ và cơ quan chức năng

[Video] Bắt "giang hồ mạng" thường xuyên livestream xúc phạm cán bộ và cơ quan chức năng

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, sinh năm 1976 về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.