Đà Nẵng hoàn thiện hạ tầng Cảng Liên Chiểu, tạo “cửa ngõ” trung chuyển hàng hóa đường biển

Thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành xây dựng Phần cơ sở hạ tầng dùng chung Cảng Liên Chiểu và khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu. Cảng tạo “cửa ngõ” trung chuyển hàng hóa đường biển hết sức quan trọng, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong những thập niên tới.

Tàu thực hiện nghi thức khởi công trên biển tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng Container Liên Chiểu.
Tàu thực hiện nghi thức khởi công trên biển tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng Container Liên Chiểu.

Hạ tầng sẵn sàng

Phát triển hệ thống cảng biển là một trong những định hướng chiến lược quan trọng, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng. Phần cơ sở hạ tầng với quy mô gồm: Kè chắn sóng và đê chắn sóng; luồng tàu và khu nước; đường giao thông kết nối đến cổng cảng; hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ.

Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức khởi công vào ngày 14/12/2022. Sau 1.200 ngày thi công đã chính thức hoàn thành, tạo tiền đề và cơ sở để thành phố tổ chức kêu gọi nhà đầu tư đối với các bến cảng tại Khu bến Liên Chiểu.

ndo_tr_a1.jpg
Phần cơ sở hạ tầng dùng chung Bến Cảng Liên Chiểu hoàn thành.

Bên cạnh đó, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, có tổng chiều dài 2,96km với tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng đã thi công hoàn thành, bảo đảm thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Tuyến đường đáp ứng nhu cầu vận tải, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đến mạng lưới đường bộ quốc gia và ngược lại, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động vận tải đối với môi trường cũng như an toàn giao thông khu vực

Việc hoàn thành phần cơ sở hạ tầng dùng chung và thông xe kỹ thuật tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp vào cảng là khẳng định lời hứa của thành phố đối với Chính phủ và nhân dân, tạo cơ sở quan trọng xây dựng và đưa vào vận hành các bến cảng container trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, thành phố cũng đã hoàn tất công việc lựa chọn nhà thầu để triển khai tổng thể 8 cảng container, đánh dấu bước chuyển quan trọng sang giai đoạn xây dựng khai thác các bến, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của thành phố.

ndo_tl_a5.jpg
Đại biểu theo dõi nghi thức khởi công trên biển Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng Container Liên Chiểu.

Đây sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong những năm tiếp theo.

Thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics

Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu chính thức được khởi công vào cuối tháng 4 với tổng mức đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng. Cảng với quy mô đầu tư xây dựng tổng thể 8 bến cảng container Liên Chiểu và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế.

Liên danh Tập đoàn Hateco - Công ty Trách nhiệm hữu hạn cảng biển Hateco-APM Terminals B.V. là đơn vị thực hiện dự án. Cảng container Liên Chiểu có quy mô hơn 172ha, được định hướng phát triển thành hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng từ bến sà lan, hệ thống kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container đến trung tâm điều hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

ndo_tr_a2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn về thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện tốt nhất theo quy định để Nhà đầu tư triển khai Dự án được thuận lợi. Đà Nẵng cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường kết nối cảng và hạ tầng khu thương mại tự do để bảo đảm tính đồng bộ; đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền theo hợp đồng đã ký kết.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg, khu vực duyên hải miền Trung được định hướng phát triển mạnh, trong đó cảng Liên Chiểu sẽ trở thành cảng cửa ngõ quốc tế, là điểm kết nối quan trọng của Hành lang kinh tế Đông Tây ra Biển Đông.

ndo_tr_a3.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công.

Dự án Bến cảng container Liên Chiểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là công trình tiêu biểu góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Khi được hình thành, cảng Liên Chiểu sẽ tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, công nghiệp và đô thị cảng biển; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Cơ chế, chính sách đã đầy đủ; hạ tầng dùng chung đã sẵn sàng, đề nghị thành phố Đà Nẵng và nhà đầu tư thống nhất hành động với tinh thần nhanh chóng và hiệu quả, đầu tư xây dựng tổng thể cảng container Liên Chiểu đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng; đưa Đà Nẵng trở thành một thành phố cảng thịnh vượng, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty TNHH Hi-Tex.

Nghệ An: Hơn 22.800 đảng viên làm kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội

Qua 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 8 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị, việc triển khai các chủ trương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân. 

Học sinh Trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, tỉnh Quảng Trị chỉnh tề theo hàng lối chờ kết nối lễ khai giảng năm học mới với các điểm cầu cả nước. (Ảnh: HG)

Hơn 427 nghìn học sinh Quảng Trị hân hoan bước vào năm học mới

Sáng nay 5/9, cùng với học sinh cả nước, 427.650 học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hân hoan bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm học có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. 

Lực lượng Phòng cháy tại chỗ đã khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực dập tắt đám cháy sau 15 phút. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Formosa Hà Tĩnh thông tin về sự cố cháy thiết bị tại lò gió nóng

Ngay sau khi xảy ra sự cố bất thường gây phát lửa tại Lò gió nóng số 3, thuộc Lò cao số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã khẩn trương huy động lực lượng dập tắt đám cháy và tiến hành điều tra nguyên nhân để sớm có giải pháp khắc phục.