Đà Lạt tấp nập du khách những ngày đầu xuân

Ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết), Đà Lạt nắng dịu nhẹ, dòng xe, dòng người nườm nượp lên phố núi du xuân. 

Trung tâm phố núi Đà Lạt ngày mùng 3 Tết.
Trung tâm phố núi Đà Lạt ngày mùng 3 Tết.

Trên các cung đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố Đà Lạt, như đèo Prenn, Mimosa, quốc lộ 27C (nối Nha Trang-Đà Lạt)… dòng người và phương tiện nối đuôi lên thành phố du lịch. Nhiều tuyến đường lớn khu vực nội đô, như Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hùng Vương... có mật độ phương tiện giao thông đông đúc, đa số là ô-tô cá nhân, xe máy. Một số thời điểm đã xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ, được lực lượng cảnh sát giao thông điều phối kịp thời.

Đà Lạt tấp nập du khách những ngày đầu xuân -0
Dòng xe, dòng người nối đuôi lên Đà Lạt du xuân. 
Đà Lạt tấp nập du khách những ngày đầu xuân -0
 Lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực, phân luồng giao thông tại các giao lộ quan trọng tại Đà Lạt.

Theo ghi nhận, tại khu vực trung tâm và những công viên mở, các không gian hoa và những khu du lịch đều tấp nập du khách. Điều đặc biệt năm nay của Đà Lạt, nhiều không gian hoa mai anh đào bung cánh đúng dịp Tết Nguyên đán, sắc hồng pha tím của loài hoa “đặc sản” phố núi đã tạo nên bức tranh xuân nồng nàn.

Đà Lạt tấp nập du khách những ngày đầu xuân -0
Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương-Đà Lạt những ngày đầu năm mới. 

Đang cùng gia đình ghi dấu khoảnh khắc mùa xuân trên phố núi Đà Lạt, chị Nguyễn Lê Vy (thành phố Hồ Chí Minh), chia sẻ: “Gia đình mình đã nhiều lần chọn Đà Lạt du xuân. Mùa xuân ở đây thật tuyệt, khí hậu, cảnh quan rất đẹp. Nhất là năm nay Đà Lạt có thêm sắc hoa mai anh đào tô điểm, thật thú vị”. 

Đà Lạt tấp nập du khách những ngày đầu xuân -0
 Trên hồ Xuân Hương-Đà Lạt ngày mùng 3 Tết.

Không chỉ du khách, nhiều gia đình tại Đà Lạt không bỏ lỡ khoảnh khắc hoa mai anh đào nở đúng dịp Tết, nhà nhà trong những bộ trang phục ngày xuân lưu dấu kỷ niệm dưới tán sắc hồng. “Xuân năm nay Đà Lạt thật tuyệt, đường phố mở rộng thông thoáng, phố phường được nhuộm sắc hồng mai anh đào và gia đình mình hẹn hò để có bộ ảnh đẹp ngày xuân”, chị Ngọc Bích (phường 9, thành phố Đà Lạt) cho biết. 

Trên chiếc xe máy cổ đã cùng anh đi khắp nẻo đường Nam Tây Nguyên hơn 20 năm qua, anh Pierre, người Pháp, người đã chọn Đà Lạt làm quê hương thứ hai, nói: “Đà Lạt Tết này thật tuyệt, mình phải vòng quanh phố phường để cảm nhận không khí ngày xuân. Xứ này khí hậu, cảnh quan khá giống quê mình Mình rất hạnh phúc khi được gắn bó với miền đất này”.

Đà Lạt tấp nập du khách những ngày đầu xuân -0
 Đường phố Đà Lạt ngày đầu năm mới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 29/1 đến 2/2, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khoảng 27 nghìn lượt; trong đó, khách quốc tế hơn 2.170 lượt. Phần lớn tập trung tại thành phố Đà Lạt, với khoảng 25 nghìn lượt khách; trong đó hơn 2.142 lượt khách quốc tế.  

Theo con số đăng ký lưu trú, dự kiến tổng lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm tại Lâm Đồng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 29/1 đến ngày 6/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 6 Tết), khoảng 80 nghìn lượt. Trong đó, thành phố Đà Lạt ước đón hơn 72 nghìn lượt du khách. Lượng khách tập trung đông nhất từ ngày 3/2 đến 5/2 (tức mùng 3 đến mùng 5 Tết).

Đà Lạt tấp nập du khách những ngày đầu xuân -0
 Du khách đến các điểm du lịch đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt đều đạt công suất phòng hơn 90%, giá cả dịch vụ tăng từ 20 đến 40% so ngày thường.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Viết Vân, thời gian qua, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn đã xây dựng thêm các công trình, tiểu cảnh hoa, bổ sung thêm một số dịch vụ để phục vụ du khách du xuân, trải nghiệm. Và lần đầu tiên đưa chương trình nhạc nước nghệ thuật phục vụ du khách miễn phí trên hồ Xuân Hương. Các công ty lữ hành tích cực liên kết, thu hút du khách đến Đà Lạt-Lâm Đồng; tổ chức nhiều chương trình du lịch trong ngày phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán, như tour tham quan trải nghiệm, du lịch canh nông, thể thao mạo hiểm, săn mây... “Và điều quan trọng, các đơn vị kinh doanh du lịch tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống dịch”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết.

Đà Lạt tấp nập du khách những ngày đầu xuân -0
Trải nghiệm cùng sắc hoa Đà Lạt. 

Năm 2021, hơn 2 triệu lượt du khách đến Đà Lạt-Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng; giảm 48,1% so cùng kỳ. Năm 2022, Đà Lạt-Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt du khách qua đăng ký lưu trú, trong đó khoảng 150 nghìn lượt khách quốc tế. 

Hàng chục nghìn lượt du khách chọn phố núi du xuân, đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch Đà Lạt-Lâm Đồng nhanh chóng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.