Cựu Thứ trưởng thừa nhận hành vi nhận tiền hối lộ là sai lầm

Chiều 30/3, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và các đơn vị liên quan tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.

Cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng.
Cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng.

Là người đầu tiên được trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân cho biết về dự án Bản Mồng tại tỉnh Nghệ An (được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2009) với tổng cộng 256 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 36 do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư có giá trị đặc biệt lớn, hơn 1.043 tỷ đồng.

Bị cáo Dân đã gặp Hoàng Văn Thắng - khi đó là Thứ trưởng tại nhà riêng để xin đấu thầu và trúng thầu. Tại cuộc gặp, Hoàng Văn Thắng nói doanh nghiệp làm tốt thì sẽ ủng hộ. Bị cáo Dân đã đưa cho Thứ trưởng Thắng 200.000 USD để nhờ vả liên quan đến dự án Bản Mồng. Số tiền này, bị cáo Dân để trong túi xách, khi đến đã để ở bàn uống nước. Lúc đưa cho Thứ trưởng Thắng, bị cáo nói đó là túi quà.

Sau đó, khi bị cáo Dân về, Hoàng Văn Thắng cũng không phản hồi gì về sự kiện đó. Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết sau đó, Dân cũng nhiều lần gặp Hoàng Văn Thắng để tặng quà, mỗi lần khoảng vài chục triệu, số tiền cụ thể không nhớ rõ.

Bị cáo Dân khai nhờ giới thiệu của Hoàng Văn Thắng, bị cáo Dân đã gặp Trần Tố Nghị - khi đó là quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và được Nghị giới thiệu sang Ban 4 để gặp Nguyễn Hải Thanh (đang trốn truy nã) - khi đó là Cục phó, kiêm Giám đốc Ban 4.

Về các dự án, bị cáo Dân khai không tham gia trực tiếp vào quá trình đấu thầu mà được nghe báo cáo lại. Công ty Hoàng Dân nhận được file tài liệu của chủ đầu tư về gói thầu, bản thân bị cáo không tham gia trực tiếp và cũng được nhân viên báo cáo.

Tại phần xét hỏi, chủ tọa cũng hỏi bị cáo Dân về 175 cây vàng cơ quan điều tra thu giữ trước đó. Bị cáo Dân cho biết đây là tài sản được tích lũy từ khi gia đình kinh doanh cây xăng. Số vàng đó, vợ của bị cáo đã mua và để đó. Bản thân bị cáo đã nhận thức được sai phạm, nên mong muốn dùng 175 cây vàng và 1 số bất động sản để khắc phục hậu quả vụ án.

bc-dan1-1731.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Dân tại Tòa.

Theo cáo trạng, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước với số tiền lên đến là hơn 251 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Văn Thắng khai đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Dân trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu. Tuy nhiên, bị cáo này cho biết, khi nhận tiền của Công ty Hoàng Dân, chỉ nghĩ mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì mình nhận.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Nếu không nhận khoản tiền 200.000 USD của Công ty Hoàng Dân thì bị cáo có tác động cho doanh nghiệp này trúng thầu không?”. Bị cáo Thắng trả lời: “Nếu không nhận số tiền ấy thì bị cáo đã không vướng vào pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi”.

Ngoài khoản 200.000 USD, bị cáo Thắng cho biết, có nhiều lần khác vào các dịp lễ, đi công trình, bị cáo Dân có đưa cho bị cáo với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Bị cáo Thắng xác nhận, gia đình bị cáo đã nộp hơn 6,2 tỷ đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả vụ án.

Cáo trạng xác định, bị cáo Thắng với vai trò là Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) đã nhận của bị cáo Dân 4,54 tỷ đồng để chỉ đạo cấp dưới là bị cáo Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu Dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Công an xét hỏi đối tượng cầm đầu.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 31/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan, sinh năm 1983; Võ Tấn Hiệp, sinh năm 1996; Trần Việt Huy, sinh năm 1988 để điều tra, làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn 7.000 sản phẩm đã bị các chiến sĩ công an Phòng cảnh sát kinh tế Đà Nẵng triệt phá, thu giữ.

Lực lượng tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đó là “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy cam go, thử thách. Đằng sau những con số, kết quả đạt được là dấu ấn rõ nét về tư duy nghiệp vụ hiện đại, không chỉ xử lý vụ việc mà còn nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Công an xã Phú Lạc (tỉnh Thái Nguyên) yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và xử phạt Đ.V.T số tiền 7,5 triệu đồng

Thái Nguyên đấu tranh, xử lý thông tin sai sự thật về bầu cử trên không gian mạng

Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ, tiện dụng của mạng xã hội, một số cá nhân đã bình luận, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công an tỉnh Thái Nguyên đã và đang rà soát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải qua) chỉ đạo hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Quảng Trị: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng súng tự chế giết người

Chiều 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Giết người”. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông.

Mở rộng giám sát xã hội từ phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ ngày 1/4, theo Nghị định 61/2026/NĐ-CP, người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông ngay trên ứng dụng VNeID, mở thêm kênh giám sát nhanh, minh bạch. Quy định được kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn ngừa nguy cơ bị lạm dụng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn.

Bắt giam đối tượng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn

Ngày 27/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn (sinh năm 2001), trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền (thành phố Huế) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn.