Bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ hành hung xảy ra trên phố Nguyễn Khang, Hà Nội

Chỉ sau 10 giờ điều tra truy xét liên tục, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan trong vụ hành hung manh động xảy ra trên phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa (Hà Nội) gây bức xúc dư luận.

Hai đối tượng bị bắt.
Hai đối tượng bị bắt.

Trước đó, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 28/3, anh M (sinh năm 2007, trú tại Quảng Ninh) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Khang thì xảy ra va chạm với xe ô-tô biển kiểm soát 30M-627.57.

Sau đó, xe ô-tô đuổi theo đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang thì ép xe máy của anh M vào vỉa hè. Các đối tượng xuống xe dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào anh.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe ô-tô bỏ đi còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận thông tin báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo Công an phường Yên Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tập trung lực lượng, tổ chức rà soát, truy xét đến cùng, nhanh chóng xác định, bắt giữ các đối tượng, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa là người trực tiếp chỉ huy lực lượng tiến hành điều tra cho biết: Quá trình xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn khi người bị hại và các nhân chứng cung cấp rất ít thông tin, khiến việc nhận diện đối tượng gần như phải bắt đầu từ những dữ liệu rời rạc.

Không bỏ lọt bất kỳ manh mối nào, các trinh sát kiên trì dựng lại toàn bộ diễn biến vụ việc, rà soát địa bàn, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dấu vết đối tượng. Từng bước, các mối liên hệ được làm rõ, phạm vi truy xét được thu hẹp, qua đó xác định các nghi phạm liên quan.

Chỉ sau 10 giờ điều tra truy xét liên tục, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một bãi đỗ xe ở phường Từ Liêm, gồm: Giáp Đức Sơn (sinh năm 1980, thường trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1986, thường trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội).

Trong đó, đối tượng Sơn có 3 tiền án, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng bạo lực.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông nhưng nhanh chóng bị đẩy lên thành hành vi bạo lực nguy hiểm. Diễn biến này cho thấy sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, bất chấp hậu quả, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác và trật tự an toàn xã hội.

Việc khẩn trương làm rõ, bắt giữ đối tượng trong thời gian ngắn đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an thành phố Hà Nội, góp phần trấn an dư luận, giữ vững kỷ cương đô thị.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, giữ bình tĩnh, kiềm chế hành vi, không để những va chạm nhỏ dẫn tới vi phạm pháp luật. Mọi hành vi côn đồ, manh động sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân, chủ động xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh, trật tự.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phát biểu khai mạc hội thảo.

Tìm giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chiều 21/5, tại Quảng Ngãi, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) và Tiểu ban lý luận về pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự và cải cách tư pháp phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện lý luận pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân”.

Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. (Ảnh: ND)

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi trả khoảng 12.000 tỷ đồng cho hơn 42.000 trái chủ

Liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, ngày 21/5, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã chi tiền thanh toán đợt 9 cho hơn 42 nghìn trái chủ với số tiền hơn 1.700 tỷ đồng. Đến nay, tổng số tiền chi trả khoảng 12.000 tỷ đồng, trong khi cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản; ứng dụng công nghệ số bảo đảm minh bạch, chính xác.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Vụ án điển hình trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế cùng 9 bị cáo sáng 21/5, trong vụ án xảy ra liên quan hai dự án Cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án này là điển hình trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa

Dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết giữa hạ tầng giao thông đường thủy với cảng biển, logistics và vận tải đa phương thức; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Đề xuất chấm điểm KPI xây dựng pháp luật từ quý III/2026

Bộ Tư pháp đề xuất triển khai cơ chế  thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI đối với công tác xây dựng pháp luật từ quý III/2026, nhằm nâng cao tiến độ và chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố các đối tượng buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt đối với 2 bị can về hành vi “Buôn lậu” (vàng 9999).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Đổi mới mạnh mẽ, cải cách toàn diện quy trình lập pháp đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Thực tế cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, trong khi quy trình xây dựng pháp luật bộc lộ không ít vướng mắc. Điều này đòi hỏi cần cải cách toàn diện quy trình lập pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.