Nghiên cứu tư pháp quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, các quan hệ pháp lý xuyên biên giới ngày càng mở rộng và phức tạp, đặt ra yêu cầu nghiên cứu tư pháp quốc tế cần gắn chặt hơn với thực tiễn hội nhập và nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế của Việt Nam.

Ngày 30/3, Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức Chương trình Hội thảo quốc tế “Định hướng nghiên cứu về tư pháp quốc tế ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong Kỷ nguyên mới”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên mới, ưu tiên hàng đầu của đất nước là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao. Những mục tiêu lớn đó đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với hệ thống pháp luật nói chung và tư pháp quốc tế nói riêng.

a-cuong-sua-6250.jpg

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các quan hệ pháp lý xuyên biên giới ngày càng mở rộng và phức tạp, theo ông Nguyễn Văn Cương, nghiên cứu tư pháp quốc tế cần gắn chặt hơn với thực tiễn hội nhập, phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao năng lực xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế của Việt Nam. Đồng thời cần chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, tăng cường hợp tác quốc tế và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm từ các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Ông Jan Lucas Zimmer, Tuỳ viên quản trị và pháp quyền, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho rằng đây là lĩnh vực then chốt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, góp phần bảo vệ quyền con người trong các quan hệ xuyên biên giới, thúc đẩy hợp tác tư pháp và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Việc Việt Nam thành lập các Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cùng cơ chế giải quyết tranh chấp đi kèm, được đánh giá là bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, phù hợp.

Bà Federica Dispenza, Trợ lý Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Trưởng phòng Quản trị và Tham gia cũng bày tỏ hy vọng các kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ tại hội thảo sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng thời khẳng định cơ quan này sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tư pháp trong thúc đẩy công lý lấy người dân làm trung tâm và tăng cường hội nhập pháp lý quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về thực trạng, vấn đề và định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tư pháp quốc tế; cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận mới trong nghiên cứu tư pháp quốc tế Việt Nam; tư pháp quốc tế và bảo vệ quyền con người, quyền công dân Việt Nam trong quan hệ pháp lý xuyên biên giới; phát triển khoa học và nguồn nhân lực tư pháp quốc tế ở Việt Nam… Qua đó, góp phần định hình rõ hơn định hướng nghiên cứu về tư pháp quốc tế ở Việt Nam trong thời gian tới, phục vụ hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật diễn ra ngày 26/8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo. (Ảnh: H.T)

Tổng rà soát hệ thống pháp luật: Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 5.926 văn bản

Tính đến ngày 30/6, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định 45.793 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; đề xuất phương án xử lý đối với 13.077 văn bản. Trong đó, 5.926 văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ, góp phần tiếp tục hoàn thiện, tinh gọn hệ thống pháp luật.

Chi trả lương hưu qua VNeID. (Ảnh minh họa)

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; quy định về định danh địa điểm; xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa…

Lực lượng chức năng điều tra vụ nổ. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Nổ nhà trọ tại Bình Xuyên do tự chế pháo

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29/8, trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ tại khu nhà trọ khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc (Cục Cảnh sát giao thông) xử lý trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Xử lý 19 trường hợp vi phạm về khoảng cách an toàn

Chỉ tính riêng ngày 29/8, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 và số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xác minh, lập biên bản 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Công an xét hỏi đối tượng Huỳnh Văn Mẫn. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Mạo danh lương y, bán thuốc đông y có chất cấm

Ngày 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng: Huỳnh Văn Mẩn, Nguyễn Thị Bích Phương và Nguyễn Thị Kim Thoa về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Phi Long và Nguyễn Nhất Nhơn bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi)

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển hơn 28,5kg ma túy

Tối 28/8, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung phối hợp các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng chức năng địa phương vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 28,5kg ma túy tại xã Dục Nông.

Đề xuất rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước

Đề xuất rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước

Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) đề xuất rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống còn 2 bước: việc gia nhập Đoàn luật sư và đăng ký tập sự được gộp thành thủ tục gia nhập Đoàn luật sư để tập sự; kiểm tra kết quả tập sự và cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư được gộp thành kỳ thi quốc gia cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.