Theo cáo trạng, Huỳnh Trung Quân là người nghiện ma túy, cùng vợ và con đến đặc khu Phú Quốc làm thuê. Hằng ngày, vợ và con trai lớn của Quân đi làm thuê, còn Quân ở nhà giữ 2 con nhỏ.
Trong thời gian sinh sống tại đây, gia đình Quân thường vay tiền trả góp của chị L. T. L, nên chị L thường xuyên đến gặp Quân để thu tiền góp. Thấy trên người của chị L có đeo nữ trang và thường mang theo tiền, Quân nảy sinh ý định giết chị này để chiếm đoạt tài sản, lấy tiền mua ma túy sử dụng.
Chiều 16/10/2024, Huỳnh Trung Quân giả vờ gọi điện chị L đến để trả tiền. Khi chị L đến nơi, Quân dùng nón bảo hiểm, búa và dao đánh, đâm và siết cổ cho đến nạn nhân bất tỉnh và thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.
Ngay sau đó, Quân lấy 1 điện thoại, 1 đôi bông tai vàng, 1 sợi dây chuyền, xe máy và tiền mặt, rồi kéo nạn nhân dìm xuống ao cho đến chết và lấy hai trụ bê-tông đè lên người để giấu xác. Tổng trị giá tài sản Quân chiếm đoạt của nạn nhân gần 44 triệu đồng.
Đến ngày 17/10/2024, sợ bị phát hiện, Huỳnh Trung Quân mua vé tàu đi vào phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, bán sợi dây chuyền được 22,7 triệu đồng, đôi bông tai được khoảng 3,6 triệu đồng.
Ngày 18/10/2024, Huỳnh Trung Quân bị công an bắt và bị khởi tố điều tra.