Cung Trúc Lâm Yên Tử sẵn sàng đón xá lợi Đức Phật

Từ ngày 25 đến 28/5, xá lợi Đức Phật sẽ được tôn kính cung rước và an vị tại Cung Trúc Lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách đến chiêm bái.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các ban, ngành của tỉnh và thành phố Uông Bí kiểm tra công tác chuẩn bị tại Cung Trúc Lâm Yên Tử trong sáng 24/5.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các ban, ngành của tỉnh và thành phố Uông Bí kiểm tra công tác chuẩn bị tại Cung Trúc Lâm Yên Tử trong sáng 24/5.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ cung rước, tôn trí và chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng trong năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh để triển khai kế hoạch trang trí, khánh tiết; bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, y tế và cứu hộ. Hàng trăm tình nguyện viên được huy động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân và Phật tử đến chiêm bái. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy, kiểm soát đám đông cũng được triển khai đồng bộ và chuyên nghiệp.

Công tác bảo đảm an toàn cho tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách thập phương được tỉnh Quảng Ninh đặt lên hàng đầu.

Công tác bảo đảm an toàn cho tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách thập phương được tỉnh Quảng Ninh đặt lên hàng đầu.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết: xá lợi Đức Phật được tôn trí trong long đỉnh và có kính cường lực để bảo vệ.

Một trong những yêu cầu từ phía Ấn Độ là phải bảo đảm nghiêm ngặt các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm tại nơi tôn trí xá lợi. Đáp ứng yêu cầu này, hệ thống làm mát hiện đại đã được lắp đặt tại Cung Trúc Lâm Yên Tử.

Khu vực lễ đài, không gian an vị xá lợi, chiêm bái và lễ nguyện đều được hoàn thiện với sự góp sức tích cực của đông đảo tăng ni, Phật tử từ nhiều tỉnh thành. Cùng với đó, hệ thống âm thanh, ánh sáng và vệ sinh môi trường cũng được nâng cấp đồng bộ.

Vị trí đặt xá lợi Đức Phật đã được trang hoàng trang nghiêm và rực rỡ sắc hoa.

Vị trí đặt xá lợi Đức Phật đã được trang hoàng trang nghiêm và rực rỡ sắc hoa.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Thể thao, Văn hóa và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: Những ngày qua, đông đảo tăng ni, Phật tử đã tham gia hưởng ứng rất lớn, đóng góp nguồn lực, công sức cho công tác trang trí khánh tiết và hậu cần. Trong dịp này, người dân, Phật tử và du khách thập phương sẽ được miễn phí xe điện, phát đồ ăn nhẹ, nước uống khi về chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút từ 500 nghìn đến 1 triệu người dân, Phật tử và du khách thập phương trong 4 ngày diễn ra sự kiện. Để đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ trong quá trình chiêm bái, thành phố Uông Bí đã rà soát, chuẩn bị với hệ thống hơn 2.000 phòng lưu trú, có thể phục vụ khoảng 10.000 lượt khách tại cùng một thời điểm. Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm cũng bảo đảm các điều kiện phục vụ tốt nhất cho đại biểu và người hành hương. Công ty cũng ưu tiên dành Khu Legacy và Làng Nương cho Ban Tổ chức và đội ngũ phục vụ, bảo đảm tối đa tiện nghi và an toàn.

Khu vực đường dẫn vào Cung Trúc Lâm Yên Tử được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.

Khu vực đường dẫn vào Cung Trúc Lâm Yên Tử được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm cho biết: Hiện, Công ty đã bố trí chu đáo các điều kiện lưu trú tại Khu Legacy và Làng Nương, cơ bản phục vụ Ban Tổ chức, quý thầy tăng ni và đội ngũ phục vụ và người dân, du khách hành hương về chiêm bái. Ngoài ra, Công ty cũng tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, hậu cần trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các tuyến đường để tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách thập phương đến chiêm bái xá lợi Đức Phật đã được phân luồng, bảo đảm an ninh, trật tự.

Các tuyến đường để tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách thập phương đến chiêm bái xá lợi Đức Phật đã được phân luồng, bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong thời gian tôn trí xá lợi Đức Phật, nhiều hoạt động nghi lễ, sinh hoạt Phật sự và chương trình văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử. Điểm nhấn là lễ cung rước xá lợi từ chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) về Yên Tử, lễ an vị, lễ chiêm bái và cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên. Sau đó là lễ tạ và cung rước xá lợi về chùa Chuông (Hưng Yên).

Được biết Cung Trúc Lâm Yên Tử có tổng diện tích xây dựng giai đoạn 1 hơn 6.000m2 với sức chứa gần 7.000 người; Đây là một công trình đồ sộ trong tổng thể Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử và là nơi tổ chức các sự kiện tưởng niệm, lễ hội, hội thảo và các hoạt động văn hóa Phật giáo.

Cung Trúc Lâm Yên Tử có sức chứa gần 7.000 người.

Cung Trúc Lâm Yên Tử có sức chứa gần 7.000 người.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.