Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách đến chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử

Ngày 23/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về sự kiện tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, Khu di tích danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Theo đó, các hoạt động chính diễn ra bao gồm: Lễ cung rước xá lợi Đức Phật từ chùa Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về cổng Khai Tâm - Trung tâm lễ hội Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí; Lễ Cung rước xá lợi Đức Phật từ cổng Khai Tâm vào Cung Trúc Lâm và an vị xá lợi Đức Phật; Lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật; Lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên; Lễ tạ và cung rước xá lợi Đức Phật lên xe.

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút khoảng 500 nghìn đến 1 triệu lượt người về tham dự, chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ đã và đang được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh gấp rút thực hiện đúng kế hoạch. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, địa phương liên quan triển khai các công tác trang trí khánh tiết, hậu cần, an ninh-trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, trực y tế, chỉnh trang di tích…. theo đúng kế hoạch đề ra.

Công tác chuẩn bị, phục vụ đang được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh gấp rút thực hiện.

Công tác chuẩn bị, phục vụ đang được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh gấp rút thực hiện.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: Tỉnh Quảng Ninh xác định đây là sự kiện quan trọng, có sức lan tỏa lớn, vì vậy, công tác chuẩn bị cho lễ cung rước, chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử cần được thực hiện một cách trang trọng, nghiêm túc, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, phục vụ tăng ni, phật tử, người dân và đông đảo du khách tới chiêm bái. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh thân thiện, mến khách, chuyên nghiệp.

Trong quá trình chiêm bái xá lợi Đức Phật, Ban tổ chức không thu các loại lệ phí và phát thức ăn nhẹ, nước uống miễn phí phục vụ du khách, đồng thời khuyến cáo mọi người mặc trang phục trang nghiêm, ứng xử văn hóa, không mang hương hoa lễ vật tiến cúng tại nơi chiêm bái.

Nơi đặt xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử đang được hoàn thiện.

Nơi đặt xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử đang được hoàn thiện.

Lễ cung rước, tôn trí và chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh là sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, là hoạt động quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, góp phần xây dựng niềm tin chân chính cho đồng bào Phật tử, góp phần thu hút du khách về với Khu di tích danh thắng Yên Tử và tỉnh Quảng Ninh.

Việc tôn trí xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử không chỉ là sự kiện có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần của Phật giáo và di sản thiêng liêng Yên Tử, cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm.

Các nhà báo trao đổi với Ban tổ chức.

Các nhà báo trao đổi với Ban tổ chức.

Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Bắc Giang và Hưng Yên, tỉnh Quảng Ninh vinh dự là địa phương được cung rước xá lợi Phật Thích Ca - Quốc bảo Ấn Độ tôn trí và an vị tại Cung Trúc Lâm Yên Tử từ ngày 25 đến 28/5/2025 để phật tử và nhân dân chiêm bái. Đây là sự kiện quan trọng và hiếm có vì theo quy định của Ấn Độ mỗi quốc gia chỉ được một lần duy nhất cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật.

Ban tổ chức cũng cho biết, trong thời gian tôn trí xá lợi Đức Phật, nhiều hoạt động nghi lễ, sinh hoạt Phật sự và chương trình giao lưu văn hóa sẽ được tổ chức tại khu vực Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách hành hương.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Hơn 700 học viên tham dự hội nghị tập huấn. (Ảnh: LT)

Bắc Ninh nâng cao công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử năm 2026 với sự tham gia của hơn 700 học viên là cán bộ, công chức Phòng Văn hóa-Xã hội; đại diện công an các phường, xã; các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Giờ học tin học tại Trường trung học cơ sở Phúc Hòa, Bắc Ninh.

Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy chất lượng giáo dục

Thành phố Bắc Ninh đang từng bước biến chuyển đổi số thành động lực thật sự để nâng cao chất lượng giáo dục, biến công nghệ trở thành người bạn đồng hành, giúp mỗi ngày đến trường của thầy, cô giáo và học trò trở nên nhẹ nhàng, gần gũi và đầy cảm hứng.