Ninh Bình: Trang trọng hoạt động tôn trí xá lợi Đức Phật

Lễ cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra trang trọng, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định của nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo tín đồ, phật tử và nhân dân.
Xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Bái Đính sẽ được kéo dài đến 6 giờ sáng 23/5.
Xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Bái Đính sẽ được kéo dài đến 6 giờ sáng 23/5.

Thông tin từ chùa Bái Đính cho biết, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chuyển nghi thức cung thỉnh xá lợi Đức Phật từ chùa Bái Đính đến chùa Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang sang 6 giờ sáng 23/5, thay vì 10 giờ sáng 22/5 như dự kiến trước.

Trang nghiêm nghi lễ cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật tại chùa Bái Đính.
Từ sáng sớm 21/5, đông đảo người dân và phật tử đã xếp hàng dài cung đón xá lợi Đức Phật được cung rước từ tỉnh Hà Nam dọc Quốc lộ 1A cũ, đi qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hoa Lư như: đường Trịnh Tú, Tôn Đức Thắng, Đinh Điền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hồng Phong, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, đường Tràng An để trở về chùa Bái Đính.
Từ sáng sớm 21/5, đông đảo người dân và phật tử đã xếp hàng dài cung đón xá lợi Đức Phật được cung rước từ tỉnh Hà Nam dọc Quốc lộ 1A cũ, đi qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hoa Lư như: đường Trịnh Tú, Tôn Đức Thắng, Đinh Điền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hồng Phong, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, đường Tràng An để trở về chùa Bái Đính.
Đoàn cung rước xá lợi Đức Phật đã di chuyển an toàn, được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Đoàn cung rước xá lợi Đức Phật đã di chuyển an toàn, được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Nghi thức rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về chùa Bái Đính có sự tham dự của Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam; cùng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.
Nghi thức rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về chùa Bái Đính có sự tham dự của Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam; cùng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.
Tại không gian linh thiêng của Điện Tam Thế, các tăng, ni, phật tử và nhân dân đã thực hiện các nghi thức tôn trí xá lợi Phật, tụng kinh, cầu nguyện.
Tại không gian linh thiêng của Điện Tam Thế, các tăng, ni, phật tử và nhân dân đã thực hiện các nghi thức tôn trí xá lợi Phật, tụng kinh, cầu nguyện.
Nghi lễ cung rước xá lợi Đức Phật được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng tri ân và tôn vinh giá trị từ bi, trí tuệ của Đức Phật.

Nghi lễ cung rước xá lợi Đức Phật được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng tri ân và tôn vinh giá trị từ bi, trí tuệ của Đức Phật.

Chùa Bái Đính mở cửa, bố trí hàng trăm xe điện, nước uống và suất ăn chay miễn phí cho người dân, phật tử vào chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Đức Phật; bảo đảm công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…
Chùa Bái Đính mở cửa, bố trí hàng trăm xe điện, nước uống và suất ăn chay miễn phí cho người dân, phật tử vào chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Đức Phật; bảo đảm công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…
Dù đã muộn nhưng vẫn còn rất nhiều người dân xếp hàng chờ chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Đức Phật tại chùa Bái Đính.
Dù đã muộn nhưng vẫn còn rất nhiều người dân xếp hàng chờ chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Đức Phật tại chùa Bái Đính.
Đêm hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc tại Điện Tam Thế chùa Bái Đính-nơi tôn trí xá lợi Đức Phật được diễn ra trang nghiêm trong niềm hoan hỷ chung của đại chúng.
Đêm hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc tại Điện Tam Thế chùa Bái Đính-nơi tôn trí xá lợi Đức Phật được diễn ra trang nghiêm trong niềm hoan hỷ chung của đại chúng.
Trong những ngày qua, Ban tổ chức đã nỗ lực hết mình để có thể trợ duyên tốt nhất cho nhân dân về chiêm bái.
Trong những ngày qua, Ban tổ chức đã nỗ lực hết mình để có thể trợ duyên tốt nhất cho nhân dân về chiêm bái.
Đội ngũ hậu cần và tình nguyện viên tại chùa đã luôn âm thầm góp sức, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm lo chu đáo cho hàng ngàn lượt phật tử, nhân dân thập phương về chiêm bái.
Đội ngũ hậu cần và tình nguyện viên tại chùa đã luôn âm thầm góp sức, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm lo chu đáo cho hàng ngàn lượt phật tử, nhân dân thập phương về chiêm bái.
Từ sáng sớm 22/5, từng dòng người đổ về để kịp thời gian chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Từ sáng sớm 22/5, từng dòng người đổ về để kịp thời gian chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Sự kiện lần này góp phần khơi dậy lòng kính và niềm tin hướng thiện trong mỗi người dân, phật tử; tạo cơ hội cho tăng ni, phật tử và du khách được chiêm bái, đảnh lễ, vun bồi công đức và gắn kết niềm tin tâm linh.

Sự kiện lần này góp phần khơi dậy lòng kính và niềm tin hướng thiện trong mỗi người dân, phật tử; tạo cơ hội cho tăng ni, phật tử và du khách được chiêm bái, đảnh lễ, vun bồi công đức và gắn kết niềm tin tâm linh.

Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa lớn về chính trị, ngoại giao và văn hóa; là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng; khẳng định chính sách tự do tôn giáo và đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước ta.
Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa lớn về chính trị, ngoại giao và văn hóa; là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng; khẳng định chính sách tự do tôn giáo và đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước ta.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.