Cùng công nhân đón Tết

Ðể tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao động thành phố đón một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa, nhiều chương trình và hoạt động thiết thực được các cấp Công đoàn thành phố thực hiện trong dịp Tết đến, Xuân về.
Công nhân, người lao động được Công đoàn các khu chế xuất-khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tặng vé máy bay về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Công nhân, người lao động được Công đoàn các khu chế xuất-khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tặng vé máy bay về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Một trong những chương trình chăm lo dịp Tết Quý Mão triển khai sớm nhất là chương trình tặng vé máy bay cho công nhân về quê đón Tết được Công đoàn các khu chế xuất-khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Những công nhân có thành tích lao động xuất sắc trong năm qua, góp phần vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp sẽ được trao tặng vé.

Nhận tấm vé máy bay về quê đón Tết cổ truyền của tổ chức Công đoàn, chị Lê Thị Tuyết Mai, công nhân Công ty TNHH Nissei Electric (khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố Thủ Ðức) chia sẻ: “Tôi nhận vé về quê Bình Ðịnh ngày 27 Tết. Hai năm qua tôi chưa về thăm nhà vì dịch bệnh nên phải ở lại Sài Gòn, nay được Công đoàn thành phố xét cho đi máy bay quả là may mắn và cũng là phần thưởng cho sự nỗ lực lao động...”. Chị Mai cho hay, chồng và hai con chị đã thu xếp mua vé xe về quê trước, chị đi máy bay về sau. Chị Mai là một trong 69 công nhân hiện đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp được Công đoàn các khu chế xuất-khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tặng vé máy bay tại “Ngày hội công nhân-Phiên chợ nghĩa tình” được Công đoàn các khu chế xuất-khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Công đoàn các khu chế xuất-khu công nghiệp thành phố tặng khoảng 1.500 vé tàu nhằm tạo điều kiện cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và người thân được về quê đón Tết. Trong dịp Tết, Công đoàn các khu chế xuất-khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức 10 ngày hội, phiên chợ; chương trình Tết sum vầy; họp mặt công nhân khu lưu trú... để chăm lo cho hơn 30.000 đoàn viên, lao động khó khăn với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động quận Bình Tân tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như Tết sum vầy, Phiên chợ nghĩa tình-Tết đoàn viên, Phiên chợ công nhân... để giúp người lao động khó khăn có một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa. Quận Bình Tân là địa phương có nhiều doanh nghiệp, nhà máy thu hút số lượng lớn công nhân lao động các tỉnh làm việc. Cụ thể, ngày 8/1 (nhằm 17/12 âm lịch), Liên đoàn Lao động quận tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân tri ân” cấp thành phố, thăm hỏi và trao quà cho 515 đoàn viên các nghiệp đoàn như nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ, giúp việc nhà... với mỗi phần quà Tết là 700 nghìn đồng. Ngày 14/1 (nhằm 23/12 âm lịch), Liên đoàn Lao động quận Bình Tân phối hợp với Công ty TNHH Song Ngọc tổ chức “Tết sum vầy” cho 400 công nhân và gia đình công nhân không có điều kiện về quê vui Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh với mỗi phần quà trao tặng là một triệu đồng. Cũng nằm trong chương trình chăm lo Tết Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân phối hợp cùng Công đoàn Công ty Pouyuen chúc Tết và tặng quà cho 10.800 công nhân lao động đang làm việc tại công ty này. Tiếp nối những hoạt động chăm lo vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Công đoàn cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH Nidec Việt Nam (khu Công nghệ cao, thành phố Thủ Ðức) tổ chức đưa công nhân về quê vui Tết để công nhân di chuyển đi lại được chu đáo và an toàn. Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: Công ty tổ chức hai hình thức xe ô-tô đi lại cho công nhân đi và về, gồm xe giường nằm (đi từ tỉnh Bình Ðịnh trở ra đến Hà Nội) và xe ghế ngồi (tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Cà Mau). Trong đó, đối với công nhân lao động có hợp đồng chính thức, công ty sẽ hỗ trợ 90% tiền vé xe ghế ngồi cho tất cả các tuyến. Thống kê có khoảng 500 công nhân và người nhà được Công ty TNHH Nidec Việt Nam tổ chức vận chuyển đi lại trong dịp Tết nguyên đán. Chị Dương Thị Dung, công nhân bộ phận sản xuất của công ty phấn khởi cho hay, chị đăng ký đi xe giường nằm về quê tỉnh Thái Bình và được công ty hỗ trợ phần lớn chi phí (công nhân đi xe giường nằm đóng thêm tiền chênh lệch giữa xe giường nằm và xe ghế ngồi). Ðây là sự chăm lo rất thiết thực để công nhân vừa đỡ tốn kinh phí về quê với chặng đường dài, vừa được bố trí xe sẵn để quay lại thành phố tiếp tục làm việc thời điểm sau Tết.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động nhân dịp Tết Quý Mão 2023 nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Các hoạt động chăm lo Tết đã góp phần nâng cao nhận thức cho các đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động về vai trò, chức năng và những đóng góp của tổ chức công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn. Những hoạt động này thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn, tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động làm việc tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Trong đó, một số chương trình chăm lo cho người lao động thành phố được chuẩn bị chu đáo, quy mô, bảo đảm thiết thực và ý nghĩa như: Chương trình “Tết sum vầy-Xuân tri ân” năm 2023, tặng quà cho 10.000 hộ gia đình; Chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố”, chăm lo cho 5.000 hộ gia đình đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu ở lại Thành phố Hồ Chí Minh đón xuân Quý Mão. Tổ chức họp mặt chúc Tết tại các khu nhà trọ có đông công nhân lao động ở lại thành phố vui Tết (các khu nhà trọ có từ 20 phòng trở lên) tại Liên đoàn Lao động quận 12, Gò Vấp, Bình Tân và Công đoàn các khu chế xuất-khu công nghiệp thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.