Cử tri Đà Nẵng gửi gắm niềm tin vào ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị số 2

Chiều 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 2 gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân.

Cử tri Đà Nẵng gửi gắm nhiều tâm huyết đối với các ứng cử viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Cử tri Đà Nẵng gửi gắm nhiều tâm huyết đối với các ứng cử viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 2 gồm: Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; bà Phạm Trần Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; bà Đặng Thị Thanh Trà, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an thành phố Đà Nẵng.

ndo_bl_dsc-2912-4837.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị số 2. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Địa bàn ứng cử của đơn vị bầu cử số 2 gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường, xã: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà. Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó.

Cụ thể, các ứng cử viên cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong mọi hoạt động, công tác.

ndo_br_lnq-8310.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trình bày chương trình hành động trước cử tri. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các ứng cử viên cam kết phát huy tốt vai trò đại biểu nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi, giám sát đến cùng việc giải quyết.

Đồng thời, các ứng cử viên sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thảo luận tại nghị trường, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách.

Đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

ndo_bl_dai-dong-5266.jpg
Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trình bày chương trình hành động trước cử tri. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến tại chương trình, cử tri Đà Nẵng bày tỏ nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới. Sau sáp nhập, diện tích thành phố Đà Nẵng rộng lớn, không gian phát triển mở rộng, vì vậy trách nhiệm ngày càng cao trong quản lý, quy hoạch và định hướng phát triển bền vững.

Cử tri cho rằng trong bối cảnh đó, mỗi đại biểu ứng cử cần thật sự có tâm, có tầm, có bản lĩnh và trách nhiệm, chủ động đề xuất với Quốc hội những cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Bên cạnh yêu cầu tăng trưởng kinh tế, cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và sinh thái, giữ gìn hình ảnh một thành phố đáng sống.

ndo_br_dsc-2988-4555.jpg
Ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng trình bày chương trình hành động. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thành phố cần có các giải pháp khả thi, mang tính đột phá để vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa kiểm soát tốt các nguồn thải, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Cử tri cũng kiến nghị sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là hạ tầng đường sắt và các tuyến kết nối liên vùng, nhằm tạo động lực hình thành những không gian phát triển mới cho thành phố.

ndo_br_dsc-3067-6289.jpg
Bà Phạm Trần Minh Tuyến trình bày chương trình hành động. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc đầu tư phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và tiếp tục khẳng định vị thế thành phố du lịch cần được nghiên cứu, triển khai bài bản, có tầm nhìn dài hạn.

Cử tri mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là cầu nối giữa nhân dân và Quốc hội, lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời có nhiều đề xuất thiết thực, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm trong giai đoạn mới.

ndo_br_tra-6423.jpg
Bà Đặng Thị Thanh Trà trình bày chương trình hành động trước cử tri. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trước đó, sáng cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các xã Hòa Tiến, Hòa Vang và Bà Nà, thành phố Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 3/3, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI tại buổi tiếp xúc cử tri.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 2/3, tại phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, đã có buổi tiếp xúc và báo cáo đến cử tri chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời lắng nghe ý kiến và kiến nghị của cử tri.

Bà Võ Thị Ánh Xuân trình bày chương trình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội trước các cử tri.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh An Giang

Ngày 2/3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh An Giang bắt đầu tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cử tri.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử.

Đồng Nai chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử

Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 tới, những ngày qua, các đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc cử tri phường Sơn Tây, vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Sáng 2/3, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031), Đơn vị bầu cử số 14 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Quang cảnh buổi tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 4.

Đà Nẵng: Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử thành phố và các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 4.

Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

Theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả hệ thống chính trị đang tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân. Từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026, yêu cầu cao nhất là tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, điều hành chặt chẽ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và giữ vững kỷ luật trong toàn hệ thống.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ.

[Infographic] Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo Nghị quyết số 151 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI cam kết hành động trước cử tri Lâm Đồng

Sáng 28/2, tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI-đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lâm Đồng, để người ứng cử trình bày chương trình hành động và trao đổi giữa cử tri với những người ứng cử.

[Video] Xã Suối Hai, TP Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

[Video] Xã Suối Hai, TP Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Suối Hai, TP Hà Nội đang được triển khai nghiêm túc, bài bản, bảo đảm đúng tiến độ.