Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai

Chiều 6/3, tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai , Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri 10 phường.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày chương trình hành động tại Hội nghị.
Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày chương trình hành động tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 10 phường thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai.

Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; bà Trần Thị Phương Anh, Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Bí thư chi đoàn cơ sở, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban công tác đoàn và thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và bà Trương Vũ Yến Nhi, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Chi đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

ndo_br_4-resize-4337.jpg
Năm người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai.

Tại Hội nghị, cử tri đã được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Các ý kiến phát biểu của cử tri bày tỏ tâm đắc, đánh giá cao với chương trình hành động của các vị ứng cử viên trình bày. Qua chương trình hành động, cử tri cảm nhận được các ứng viên đã đặt cả tâm huyết và trách nhiệm của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, mong các đại biểu trúng cử kịp thời phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị.

ndo_br_5-137.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và cử tri.

Cử tri Đặng Trung Kiên, phường Trấn Biên mong muốn, các đại biểu trúng cử tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị của mình, là người đại diện cho tiếng nói của cử tri, truyền tải đến nghị trường của Quốc hội để đưa ra những quyết sách, góp phần cho sự tiến bộ, phát triển của đất nước ta nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Cử tri Phạm Thị Thúy Hường, phường Hố Nai mong các đại biểu trúng cử cần quan tâm đến các chính sách bảo đảm an sinh xã hội trước những thách thức khó khăn về già hóa dân số, thiên tai bão lũ, biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp, chiến lược mới về phát triển giáo dục, khoa học công nghệ để có thế hệ con người Việt Nam mới, những công dân toàn cầu có đủ bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe để kiến tạo tương lai.

ndo_br_3-resize-1469.jpg
Ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai thay mặt các ứng viên phát biểu.

Thay mặt các ứng viên, phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri, đồng thời ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương và đất nước.

Ông Vũ Hồng Văn nhấn mạnh: "Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, chúng tôi xin cam kết thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe đầy đủ, phản ánh trung thực các ý kiến chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân."

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.