Cử tri kỳ vọng đổi mới và bứt phá, hiện thực hóa khát vọng vươn mình

Hôm nay, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất, dấu mốc khởi đầu nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng đổi mới và bứt phá. 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp đầu tiên đặt nền móng cho việc thể chế hóa những mục tiêu lớn Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác lập; tạo khí thế chuyển động mạnh mẽ: Chủ động hơn trong lập pháp, sắc bén hơn trong giám sát, bản lĩnh hơn trước những quyết sách hệ trọng và thực chất hơn trong việc đưa chính sách đến gần đời sống nhân dân.

Trước kỳ họp, những ý kiến tâm huyết của cử tri và nhân dân trên khắp cả nước tiếp tục được gửi gắm, kết tinh niềm tin và kỳ vọng vào một Quốc hội hành động, liêm chính, vì dân; các đại biểu Quốc hội sẵn sàng dấn thân, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm, chung sức hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Gửi gắm niềm tin

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội khóa XVI là đưa ra những quyết sách nhằm chuyển hóa tinh thần của các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Kết luận Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV sang năng lực tổ chức thực hiện, từ khát vọng phát triển sang thiết kế thể chế, từ quyết tâm chính trị sang hiệu quả quản trị quốc gia.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết: Kỳ họp thứ nhất được xác định là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mà còn đặt nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; tám dự án luật, một nghị quyết quy phạm pháp luật; năm nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Theo đó, trọng tâm lớn nhất của kỳ họp là kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; tám dự án luật, một nghị quyết quy phạm pháp luật; năm nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác...

Quan tâm chương trình kỳ họp, cử tri Trần Minh Thái, trú tại số 537 đường Bát Khối, phường Long Biên (Hà Nội) bày tỏ mong muốn Quốc hội khóa XVI sẽ có những giải pháp hiệu quả về chính sách tài khóa, tiền tệ và kiểm soát lạm phát theo hướng linh hoạt, chủ động, bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế. Hiện nhiều mặt hàng chiến lược như xăng dầu, vật liệu xây dựng, nguyên liệu đầu vào, lương thực-thực phẩm… đang có xu hướng tăng giá, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn, cử tri Trần Minh Thái nói: Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều hơn các giải pháp hỗ trợ, ưu đãi về thuế, lãi suất… để kích thích nhu cầu tiêu dùng và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng.

Cùng có chung quan điểm nêu trên, cử tri Nguyễn Văn Hồng, Trưởng khu phố 8, phường Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ sự vui mừng khi thấy kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao. Đảng ta đã đề ra những chủ trương, mục tiêu phát triển rất rõ ràng, với lộ trình cụ thể, được cử tri cả nước gửi gắm nhiều kỳ vọng, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là quyết tâm chính trị rất lớn, nhưng đòi hỏi Quốc hội có quyết sách cụ thể thông qua chính sách pháp luật, cơ chế thực hiện, nhất là tháo gỡ các điểm nghẽn đang tồn tại. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của từng đại biểu Quốc hội trong việc đóng góp ý kiến từ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời phát huy trí tuệ của tập thể Quốc hội trong từng chính sách cũng như đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thiện thể chế, bảo đảm bộ máy quản lý tinh gọn-hiệu lực-hiệu năng-hiệu quả.

Nhiều cử tri các địa phương bày tỏ rất quan tâm việc Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, làm định hướng phát triển cho 5 năm tới.

Đề cập các chính sách an sinh xã hội, nhiều cử tri đều bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ đưa ra những quyết sách chính xác, phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đưa đất nước tiếp tục đi lên. Ông Y Ngai Niê ở buôn Huk, xã Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho rằng: Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, góp phần quan trọng vào hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp, giá cả các loại nông sản bấp bênh, đặc biệt là tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân. Cử tri và nhân dân mong muốn Quốc hội khóa XVI tiếp tục quan tâm và ban hành các chính sách mang tính đột phá, chiến lược, sát thực tiễn, thiết thực hơn nữa về đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhân dân đẩy nhanh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống về mọi mặt và bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Vấn đề bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế xanh được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hiện nay, cử tri Quách Thị Lan, xã Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) bày tỏ quan tâm câu chuyện phát triển bền vững. Cử tri Quách Thị Lan bày tỏ: “Tôi mong Quốc hội thời gian tới quan tâm nhiều hơn đến kinh tế xanh trong lĩnh vực nông nghiệp, từ chính sách hỗ trợ sản xuất sạch, giảm sử dụng hóa chất, đến việc xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn”.

Xuất phát từ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, cử tri Lê Thị Kim Yến, Phó Trưởng trạm Y tế phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) cho rằng: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt tại tuyến xã, phường. Đề nghị Quốc hội có những chính sách nhằm tăng cường đầu tư, hoàn thiện về cơ sở vật chất, các trạm y tế đạt chuẩn về diện tích, quy mô và công năng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành, bảo đảm có đủ các khu chức năng phục vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Cử tri kiến nghị quan tâm đào tạo, bổ sung đội ngũ cán bộ y tế đủ về số lượng và chất lượng.

Cử tri Lê Thị Quyên, ở xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết rất vui khi Nhà nước đã có quy định người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần từ năm 2026. “Tôi mong muốn ngày càng có nhiều chính sách của Nhà nước hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa trong tiếp cận các dịch vụ y tế, qua đó sớm phát hiện, điều trị bệnh để nâng cao tuổi thọ” - chị Quyên đề đạt.

Ý thức rõ trách nhiệm trước nhân dân

Trong chương trình hành động của mình, các đại biểu Quốc hội, người được cử tri gửi gắm tâm tư nguyện vọng và mong muốn chính đáng của mình qua mỗi lá phiếu bầu cũng đều nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đại diện cho cử tri trong Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Đại biểu Quốc hội Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ đảm nhiệm tốt vai trò cầu nối chặt chẽ giữa thực tiễn địa phương và đề xuất hoạch định chính sách ở tầm quốc gia. Luôn lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với Quốc hội; tăng cường giám sát, thực thi pháp luật đối với các cơ quan Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Đại biểu cũng cam kết chung tay triển khai xây dựng các luật, pháp lệnh gắn với thực tiễn bảo đảm thực thi hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nội dung quan trọng nữa là tăng cường đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp, giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đơn thư của nhân dân.

Cử tri và nhân dân cho rằng, kỳ họp thứ nhất diễn ra vào tháng 4 sớm hơn nhằm giúp bộ máy nhà nước vận hành liên tục, kịp thời ngay sau khi ổn định nhân sự. Với vai trò là đại biểu Quốc hội và cũng là cán bộ chính quyền cấp cơ sở, đại biểu Nguyễn Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng) chia sẻ: Tại nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng, có sự phát triển chưa đồng đều, chênh lệch giữa các vùng miền, nhất là các xã vùng núi, vùng biên giới, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị vừa thừa vừa thiếu, có mặt còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong triển khai vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

“Tôi sẽ có những đề xuất với Quốc hội và các cơ quan chức năng cần xây dựng và ban hành cơ chế đặc thù, đột phá thu hút nguồn nhân lực về công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, nhất là các lĩnh vực về đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư, chuyển đổi số” - đại biểu nhấn mạnh.

Là một trong những người có dày dạn kinh nghiệm, tham gia liên tiếp bốn khóa (Quốc hội các khóa: XIII, XIV, XV và XVI), đại biểu Trần Hoàng Ngân (Nhà giáo Ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới) thuộc Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trước những vấn đề lớn của đất nước và những mong muốn, kỳ vọng của cử tri gửi gắm. Với những kinh nghiệm sẵn có, đại biểu cho biết sẽ chú trọng tham gia chất vấn các thành viên Chính phủ để làm sáng tỏ những vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm và gửi gắm từ nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết thấu đáo.

“Tôi sẽ ưu tiên thời gian để tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe nhiều hơn hơi thở cuộc sống để phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng...”,đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội và cũng là người khuyết tật tham gia Quốc hội khóa XVI, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Mạnh Huy, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTV giải pháp Blockchain, giảng viên Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng đề xuất với Quốc hội và các cơ quan chức năng ban hành những chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với những người yếu thế. “Tôi sẽ tham gia góp ý và tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động nói chung và người khuyết tật nói riêng, nhất là quyền và cơ hội được làm việc, góp phần xây dựng xã hội công bằng và phát triển” - ông nói.

Trong vai trò đại biểu Quốc hội, đồng thời là Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, theo đại biểu Bùi Văn Mạnh, phát triển kinh tế xanh, bền vững không chỉ là một xu thế, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Nắm bắt những tâm tư, gửi gắm của cử tri địa phương, ông chia sẻ sẽ đề xuất với Quốc hội trong việc xây dựng hệ thống pháp luật, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, để kinh tế xanh “không chỉ là định hướng, mà thật sự trở thành động lực phát triển lâu dài của đất nước”.

Bên cạnh những kiến nghị, đề xuất nêu trên, cử tri các địa phương cũng rất quan tâm tới mục tiêu hướng tới tăng trưởng hai con số, cũng như chủ đề liên quan chính sách tài khóa và tiền tệ mà Quốc hội khóa XVI đã chuẩn bị nhằm ứng phó những biến động trong nước và thế giới. Trong bối cảnh thế giới đầu năm 2026 biến động khó lường, cử tri tin tưởng Quốc hội trong những ngày tới sẽ quyết tâm, đồng hành cùng Chính phủ xây dựng các kịch bản tác động tăng trưởng, có những quyết sách lớn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội kèm theo các đánh giá giữa kỳ để kịp thời điều chỉnh mục tiêu khi có biến động lớn.

Có thể bạn quan tâm

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà hát lớn, sáng 6/7.

Duy trì, nhân rộng mô hình “Ba nhất” trên tuyến phố trung tâm Thủ đô

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình Tuyến đường “Ba nhất”, tăng cường phối hợp với Công an các phường trong công tác quản lý địa bàn, từng bước nhân rộng mô hình trên nhiều tuyến phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.