Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri tại xã Vị Thủy

Chiều 7/3, tại xã Vị Thủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị có sự tham dự của đông đảo cử tri các địa phương gồm xã Vị Thủy, xã Vĩnh Tường và xã Vĩnh Thuận Đông.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 có 5 ứng cử viên gồm: Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Israel; ông Sơn Chanh Đa, giảng viên khoa Dự bị đại học-Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ; ông Vũ Danh Hiệp, Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và Tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; và bà Võ Thị Thơ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thơ, thành phố Cần Thơ.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Qua đó, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm công tác của các ứng cử viên tham gia tranh cử tại địa phương.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1-7093.png
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các địa phương tham dự hội nghị.

Theo ý kiến cử tri xã Vị Thủy, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, có vai trò hoạch định chính sách và ban hành pháp luật để Chính phủ tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh và trách nhiệm là hết sức quan trọng.

Cử tri cho rằng, trong danh sách ứng cử lần này có những ứng viên có kinh nghiệm hoạt động Quốc hội, tiêu biểu như Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, người đã tham gia hai nhiệm kỳ Quốc hội trước đó. Các ứng cử viên còn lại cũng được đánh giá là có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác phù hợp với vai trò đại biểu Quốc hội.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-4.png
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

“Từ các ứng cử viên hôm nay, cử tri sẽ cân nhắc, lựa chọn những người tiêu biểu nhất để gửi gắm niềm tin. Khi trở thành đại biểu Quốc hội, chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp cho sự phát triển của đất nước nói chung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và thành phố Cần Thơ”, một cử tri bày tỏ.

Cử tri xã Vĩnh Tường cho biết địa phương từng lập nhiều thành tích trong kháng chiến và được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu xã Anh hùng vào năm 1976. Tuy nhiên, hiện nay xã vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten6.png
Nhiều cử tri các xã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Theo phản ánh của cử tri, Vĩnh Tường là xã thuần nông, hệ thống giao thông còn nhiều hạn chế, việc đi lại của người dân còn khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, trong khi địa phương vẫn chưa nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Vì vậy, cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội trong tương lai sẽ quan tâm hơn đến việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và nâng cao điều kiện sống cho người dân vùng nông thôn.

Trong khi đó, cử tri xã Vĩnh Thuận Đông, địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quốc hội và các cấp, các ngành đối với khu vực nông thôn.

Thực tế cho thấy địa phương vẫn còn nhiều khó khăn như môi trường sống chưa bảo đảm, hạ tầng giao thông nông thôn còn hạn chế, hệ thống thủy lợi và đê bao phục vụ sản xuất chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó, vấn đề việc làm cho lao động địa phương và khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội của người dân vẫn còn nhiều hạn chế.

Từ thực tế đó, cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm đến các vấn đề thiết thực của đời sống nhân dân.

Trong đó, có việc tạo việc làm bền vững cho người lao động, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, hỗ trợ các nhóm yếu thế trong xã hội, cải thiện hạ tầng giao thông và tăng cường bảo vệ môi trường.

Cử tri cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội trong tương lai cần có những giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng, vì lợi ích chung của nhân dân.

Đồng thời, cử tri gửi gắm mong muốn các ứng cử viên luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động; thường xuyên liên hệ, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2-8784.png
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thay mặt các ứng cử viên trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri.

Ông cho biết, những ý kiến, kiến nghị và gửi gắm của cử tri đều rất xác đáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm không chỉ đối với các ứng cử viên mà còn đối với chính quyền địa phương, thành phố Cần Thơ và sự phát triển chung của đất nước.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc có lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tham gia ứng cử tại địa bàn thành phố Cần Thơ là niềm vinh dự lớn đối với địa phương. Với vai trò và trách nhiệm của mình, các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố trong việc giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, ông đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.