Từ chương trình hành động đến khát vọng cống hiến của các ứng cử viên Quốc hội khóa XVI

Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã thể hiện rõ trách nhiệm, khát vọng cống hiến và cam kết chính trị mạnh mẽ trước cử tri, quyết tâm hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc và phụng sự nhân dân.

Ngày hội non sông (ngày 15/3) – thời khắc để cử tri cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình đang đến gần. Trước thềm sự kiện chính trị quan trọng này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã đưa ra những cam kết, thông điệp mạnh mẽ, thể hiện trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc, lợi ích của nhân dân.

Lòng tin của nhân dân trở thành sức mạnh thôi thúc đại biểu dân cử làm tốt chương trình hành động

Giữa lịch tiếp xúc cử tri dày đặc, ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, ông cảm nhận sâu sắc đây vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là trọng trách nặng nề khi tiếp tục được Đảng và nhân dân tin cậy, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 8, tỉnh Ninh Bình.

Hiện đang là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, ông Khải nhận thức sâu sắc rằng, để cho những quyết sách của Quốc hội có tính khả thi, sớm đi vào cuộc sống thì những quyết sách đó phải xuất phát từ chính yêu cầu cuộc sống, phải giải quyết được những đòi hỏi của cuộc sống. Do vậy, ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ luôn là thực tiễn sống động và là hành trang không thể thiếu được của người đại biểu, là cơ sở quan trọng giúp mỗi đại biểu Quốc hội tham gia có hiệu quả vào các quyết sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

a-khai-tiep-xuc-cu-tri-591.jpg
Ông Trần Văn Khải, đại biểu Quốc hội Khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp xúc cử tri. (Ảnh: TL)

Trên cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông Trần Văn Khải khẳng định sẽ tích cực, chủ động phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, đấu tranh kiên quyết với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước. Đó chính là những mệnh lệnh của cuộc sống đòi hỏi trí tuệ, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của mỗi một người đại biểu nhân dân.

Tôi cam kết cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trực tiếp mang tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tỉnh nhà đến diễn đàn Quốc hội và theo đuổi đến cùng các kiến nghị của cử tri Ninh Bình. Đồng thời, mang hết sự hiểu biết, năng lực, kinh nghiệm công tác của mình để cùng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà phấn đấu xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, trở thành tỉnh phát triển mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước”, ông Khải nhấn mạnh trong chương trình hành động.

Ông luôn tâm niệm rằng, để hoàn thành trọng trách người đại biểu Quốc hội cần không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, học hỏi nâng cao kiến thức cũng như năng lực hoạt động thực tiễn.

“Làm tốt được chương trình hành động trên không dễ, nhưng nếu được cử tri lựa chọn, được nhân dân tin tưởng thì chính lòng tin của nhân dân sẽ trở thành sức mạnh thôi thúc cho chúng tôi - những người mang trọng trách đại biểu dân cử”, ông Khải chia sẻ.

Luôn lấy người dân làm trung tâm, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân

Sau hai nhiệm kỳ liên tiếp làm đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, trở lại với một cuộc bầu cử mới, chia sẻ với Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thành phố Hải Phòng cho hay: Vinh dự lớn nhất của người đại biểu không phải là vị trí, mà là sự tin tưởng của nhân dân, đây chính là động lực để đại biểu tiếp tục nỗ lực mỗi ngày.

Theo bà Nga, khó khăn lớn nhất của người đại biểu Quốc hội là phải dung hòa được nhiều yêu cầu cùng lúc: Vừa bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, vừa phản ánh đúng tiếng nói của địa phương mình ứng cử; vừa giữ vững nguyên tắc, vừa linh hoạt trong phương pháp tiếp cận. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chuyển động nhanh, đại biểu phải không ngừng cập nhật tri thức, tự làm mới mình để theo kịp yêu cầu thực tiễn.

db-viet-nga.jpg
Bà Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TL)

“Mỗi ngày trôi qua, nếu mình chưa làm được điều gì thực sự có ích cho người dân, thì đó là một ngày còn trăn trở”, đại biểu bày tỏ.

Trong chương trình hành động của bản thân, bà Nga cam kết nếu tiếp tục được trúng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ luôn luôn giữ vững phương châm: Là người đại biểu Quốc hội, là đại biểu dân cử, đại diện cho nhân dân nên trong mọi hoạt động của mình, luôn lấy người dân làm trung tâm, luôn xem xét, nghiên cứu, đề xuất mọi việc, mọi vấn đề xuất phát từ trục chính là những lợi ích cho nhân dân, những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Với vai trò là đại biểu Quốc hội của thành phố Hải Phòng, bà sẽ cùng với các đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng luôn nắm bắt sâu sát những khó khăn, vướng mắc để đóng góp kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, với Chính phủ và các cơ quan chức năng những giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho thành phố ngày một phát triển hơn, vững mạnh hơn, giàu đẹp hơn.

Là ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội nhiều năm liền, bà Nga cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề phát triển văn hóa, giáo dục.

“Tôi sẽ tiếp tục có những kiến nghị liên quan việc phát triển văn hóa, giáo dục nói chung và phát triển các giá trị văn hóa nói riêng của quê hương Hải Phòng, nhất là với vùng văn hiến xứ Đông xưa, nơi có bề dày trầm tích văn hóa lâu đời, để góp phần làm cho văn hóa xứ Đông, văn hóa đất Cảng thêm tỏa sáng, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, thành niềm kiêu hãnh, niềm tự hào của mỗi người con quê hương”, bà Nga cam kết.

Bám sát thực tiễn-nâng cao khả thi-phục vụ nhân dân-kiến tạo phát triển

Là ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh Đồng Nai. ông Trịnh Xuân An, đại biểu Quốc hội khóa XV, hiện đang công tác tại Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội chia sẻ: Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm vô cùng to lớn đối với bản thân khi được giới thiệu ứng cử bầu đại biểu Quốc hội tại địa bàn giàu truyền thống văn hóa, đồng thời là trung tâm kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh và cả vùng Đông Nam Bộ.

Nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội cần được đặt ở mức cao hơn, thực chất hơn, Quốc hội phải tiếp tục đổi mới theo hướng “hành động-kiến tạo-gần dân”, phục vụ tốt nhất nhu cầu và lợi ích của nhân dân và xã hội, ông Trịnh Xuân An cho biết, nếu tiếp tục được nhân dân và cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; đề xuất với Quốc hội tiếp tục cải tiến quy trình xây dựng pháp luật theo hướng dân chủ, khoa học, theo hướng “bám sát thực tiễn-nâng cao khả thi-phục vụ nhân dân-kiến tạo phát triển”. Đồng thời, tích cực tham gia hoạt động giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội nhất là về các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm … góp phần xây dựng nên một Quốc hội kiến tạo, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc.

Từ thực tiễn Đồng Nai - nơi vừa là trung tâm công nghiệp lớn, vừa là vùng nông nghiệp-sinh thái quan trọng, ông An cho hay, sẽ quan tâm tới các chính sách liên quan đất đai, quy hoạch, đầu tư, môi trường; chính sách phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi sinh kế; chính sách nhà ở, lao động, an sinh; các cơ chế để thúc đẩy khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính thực chất.

db-trinh-xuan-an-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Ông Trịnh Xuân An tiếp xúc cử tri tại phường Long Khánh, Đồng Nai. (Ảnh: TL)

Ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình với tư cách là một đại biểu Quốc hội trẻ, có điều kiện gần gũi, thấu hiểu tâm tư, khát vọng của thế hệ thanh niên trong giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ, nếu được cử tri tín nhiệm, ông Trịnh Xuân An cho hay sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đưa tiếng nói, sáng kiến và tinh thần đổi mới sáng tạo của thanh niên vào nghị trường, thúc đẩy các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, với kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, ông cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn cho Quốc hội trong nhiệm kỳ tới để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý trong việc gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.

Ông An nhấn mạnh: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, vì vậy lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân phải được đặt lên trên hết thì chính sách sẽ được xây dựng một cách khách quan, liêm chính. Do vậy, các ứng viên đại biểu Quốc hội cần phải xây dựng cho mình một “hàng rào” đủ mạnh để lọc được tiêu cực, sự thiếu khách quan khi làm chính sách.

Để làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân, theo ông An, việc sâu sát với cử tri, nắm bắt những vấn đề thực tiễn luôn phải đặt lên hàng đầu để có thể đóng góp, đưa ra các quyết sách đúng.

"Với đại biểu Quốc hội, phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân là sứ mệnh cao nhất nên bước chân vào nghị trường, mỗi đại biểu luôn cần tự hoàn thiện bản thân, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ và mọi hoạt động, mọi quyết sách đều phải hướng tới lợi ích của của nhân dân, của đất nước", ông An khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử

[Video] Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử

Thủ đô Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức bầu cử.

Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ

Chiều 8/3, tại xã Tân Hòa, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị thu hút đông đảo cử tri đến từ các xã Tân Hòa, Thạnh Xuân, Trường Long Tây và xã Vị Thanh 1 tham dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng thông qua chương trình hành động.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Viễn

Sáng 8/3, tại xã Vĩnh Viễn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị thu hút đông đảo cử tri đến từ các địa phương gồm xã Vĩnh Viễn, Xà Phiên và Lương Tâm tham dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri tại xã Vị Thủy

Chiều 7/3, tại xã Vị Thủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị có sự tham dự của đông đảo cử tri các địa phương gồm xã Vị Thủy, xã Vĩnh Tường và xã Vĩnh Thuận Đông.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng (thứ 3 từ trái qua) tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ

Sáng 7/3, tại xã Phụng Hiệp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri các địa phương gồm xã Phụng Hiệp, Hòa An, Tân Bình, Phương Bình và Thạnh Hòa.

[Video] Tàu Kiểm ngư 260 hoàn thành công tác bầu cử sớm

[Video] Tàu Kiểm ngư 260 hoàn thành công tác bầu cử sớm

Chiều 5/3, tàu Kiểm ngư 260 chở tổ bầu cử, thùng phiếu tổ chức cho cử tri đang làm nhiệm vụ trên các tàu trực tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia và Đặc khu Côn Đảo bỏ phiếu bầu cử sớm đã hoàn thành nhiệm vụ về đến đất liền.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các ứng cử viên dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ “cầu nối” với Quốc hội, thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Sáng 5/3, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, theo hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu tại 7 phường thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, thành phố Cần Thơ

Sáng 5/3, tại phường Vị Thanh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3 nhằm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri các địa phương gồm phường Vị Thanh, phường Vị Tân và xã Hỏa Lựu.

Các ứng viên báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2.

Ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các phường Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà

Chiều 4/3, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 2) đã tiếp xúc cử tri các phường Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà để báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ và làm rõ một số nội dung cử tri của các xã khu vực huyện Hóc Môn cũ quan tâm, kiến nghị.

Niềm tin của cử tri không chỉ là sự ủng hộ mà là sự gửi gắm trách nhiệm

Tiếp tục chương trình vận động bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh, Phú Hòa Đông và Bình Mỹ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Hành động cụ thể, lắng nghe thực chất đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Chiều 4/3, tại phường Hòa Khánh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri các phường: Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

[Video] Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 15/3 với nhiều điểm mới quan trọng

[Video] Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 15/3 với nhiều điểm mới quan trọng

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dịp để cử tri thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.