Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng

Sáng 5/5, tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri .
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri .

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Cùng dự hội nghị có các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh, Phó giám đốc Công an thành phố Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Phan Duy Anh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTV giải pháp Blockchain, giảng viên Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng Trần Mạnh Huy; các đồng chí lãnh đạo thành phố; đại diện lãnh đạo, cử tri các, ban, sở ngành; cử tri các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, và cử tri thuộc các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn các phường.

cu-tri.jpg
Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Trách nhiệm đại biểu Quốc hội và tâm huyết của cử tri

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Duy Minh thông tin một số hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố từ sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đến nay. Theo đó, Đoàn đã duy trì thường xuyên việc tiếp công dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi tới Đoàn.

Kết quả, từ ngày 10/12/2025 đến ngày 29/4/2026, Đoàn đã tiếp 28 lượt công dân; tiếp nhận 85 đơn, thư. Trong đó, đã chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 25 đơn; đã nhận được kết quả phản hồi đối với 21 đơn, đạt tỷ lệ 84%; số đơn còn lại do mới tiếp nhận và đang trong thời hạn giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

cu-tri-ngo-anh-van.jpg
Cử tri nêu một số nội dung về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 13 hội nghị tiếp xúc với cử tri thành phố; qua đó, đã tổng hợp 121 ý kiến, kiến nghị để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết ...

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ quan tâm các vấn đề Quốc hội đã thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan các lĩnh vực y tế; giáo dục, quốc phòng-an ninh; vấn đề đầu tư công và quản lý tài sản công; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, giá cả thị trường; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cải cách thủ tục hành chính ...

Thay mặt khu dân cư 33, phường An Hải, cử tri Ngô Anh Văn đặt vấn đề, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trước yêu cầu thực tiễn, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn nâng cao trách nhiệm cụ thể của các cấp, ngành, địa phương là nhiệm vụ cấp thiết, để tập trung các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo động lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Cử tri nêu tình trạng, tiến độ các dự án đầu tư công còn chậm, lãng phí, các cử tri đề nghị, cần khẩn trương thực hiện hiệu quả việc sắp xếp xử lý tài sản công, đặc biệt là nhà đất, trụ sở làm việc đối với các địa phương sau sáp nhập. Vì hiện nay, sau gần một năm không sử dụng, nhiều trụ sở đang có biểu hiện xuống cấp, lãng phí, gây bức xúc trong cử tri và nhân dân.

Cử tri cho rằng, cần củng cố và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở về cơ sở vật chất, diện tích, quy mô và công năng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành; song song tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Từ thực tiễn cơ sở, cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và tổ chức khu dân cư.

cu-tri-2.jpg
Nhiều vấn đề an sinh xã hội được cử tri quan tâm.

Bày tỏ lo ngại về tình hình giá cả thị trường, theo cử tri Trần Minh Nhật, phường Thanh Khê, bối cảnh chung hiện nay khi giá năng lượng toàn cầu được dự báo đang và sẽ tăng cao, tác động trực tiếp kinh tế trong nước, gây áp lực đối với cuộc sống của nhóm cư dân có thu nhập vừa và thấp trong xã hội. Cử tri mong muốn Chính phủ, Quốc hội, thành phố có các chính sách, giải pháp an sinh xã hội, để hỗ trợ mức thu nhập thực tế, bảo đảm đời sống cho người dân.

Cùng vấn đề an sinh xã hội, cử tri Ngô Nhật Anh, tổ 23CG, phường Thanh Khê quan tâm giá điện và các phương án tăng giá, các giải pháp quản lý làm sao để giảm bớt gánh nặng chi phí cho cuộc sống của người dân...

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, đồng chí Lê Ngọc Quang báo cáo với cử tri những kết quả khả quan của thành phố Đà Nẵng trong 4 tháng đầu năm. Đồng chí cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm để tạo bước bứt phá, trong đó có vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đón đầu làn sóng đầu tư công nghiệp bán dẫn và AI...

Về giải đáp các vấn đề tồn tại mà cử tri đặt ra, đồng chí khẳng định, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị liên quan trực tiếp quyền lợi người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm. Những vấn đề đã có chủ trương thì triển khai ngay; những vấn đề còn vướng mắc, cần báo cáo rõ, không để kéo dài, không để tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận nội dung các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri rất thiết thực, phong phú thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước và thành phố Đà Nẵng; góp phần giúp các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy trách nhiệm, hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Đồng chí đề nghị, đối với các vấn đề cử tri nêu, vấn đề nào thuộc thẩm quyền thành phố thì lãnh đạo thành phố phải kịp thời xem xét thấu đáo và giải quyết dứt điểm.

a-tu1.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận nội dung các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri rất thiết thực, phong phú.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết, Trung ương đã xác định nhiệm vụ trọng tâm để khẩn trương thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, pháp luật thành cơ chế, chính sách cụ thể để sớm đi vào cuộc sống, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối với những địa phương có vai trò động lực như Đà Nẵng, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế đặc thù theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng thành phố trở thành trung tâm lớn về dịch vụ du lịch, logistic, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Trung ương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đồng thời triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý tài sản công. Những lĩnh vực mà cử tri nêu như đất đai, đầu tư công, tài sản công sẽ tiếp tục là trọng tâm của kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Đối với các kiến nghị liên quan về sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thời gian qua, việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, bài bản theo đúng tinh thần của các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Qua đó đã tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, như cử tri phản ánh sau sắp xếp vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức vận hành, trong bố trí cán bộ, trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính. Trung ương rất chia sẻ và chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát toàn diện để kịp thời tháo gỡ. Trong thời gian tới, chủ trương của Đảng là phải tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nhưng phải bảo đảm ổn định, đồng bộ, không làm xáo trộn lớn, không ảnh hưởng công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc sắp xếp sẽ gắn với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành và đẩy mạnh phân cấp cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

chu-tri.jpg
Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tại hội nghị.

Nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí cho biết, Nhà nước sẽ tập trung đầu tư hạ tầng số, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về đất đai, về cán bộ, công chức và các lĩnh vực liên quan; tăng cường liên thông dữ liệu để giảm giấy tờ, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Về công tác cán bộ sau sắp xếp, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm công tác bố trí, đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đúng người, đúng việc, khách quan, công tâm và tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến. Thời gian tới Trung ương sẽ chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục rà soát Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã để nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp, vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố để phù hợp quy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đây là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân tốt hơn. Tuy nhiên, Trung ương đã xác định việc sắp xếp phải rất thận trọng, khoa học, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, không làm cơ học. Việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện đi lại và yêu cầu thực tiễn để đáp ứng với yêu cầu quản lý hiện nay.

Ban Bí thư sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp Chính phủ tiếp tục hoàn thiện quy định, hướng dẫn để các địa phương triển khai thống nhất, đồng bộ, đồng thời sẽ quan tâm đến chế độ, chính sách đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, ban công tác Mặt trận và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở để bảo đảm ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt tại cộng đồng dân cư.

Trao đổi nội dung cử tri phản ánh liên quan việc điều động, luân chuyển một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, thành phố trong thời gian qua, đồng chí nêu rõ, công tác cán bộ, điều động, luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn nhất quán của Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, khép kín trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Đối với các địa phương lớn, địa phương động lực như các thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm tăng trưởng khác, Trung ương quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ có bản lĩnh chính trị, có tư duy đổi mới, có năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời cũng phải có thời gian công tác phối hợp để triển khai các định hướng lớn, tạo dấu ấn phát triển rõ nét.

Về trách nhiệm người đứng đầu, đồng chí khẳng định, quan điểm của Đảng rất rõ nơi nào triển khai tốt thì ghi nhận, biểu dương, nơi nào chậm trễ, thiếu trách nhiệm thì phải đôn đốc, nhắc nhở, kiểm điểm hoặc xử lý. Ban Bí thư sẽ chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả phục vụ nhân dân và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cơ quan, đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.