Tuyên Quang: Các ứng cử viên cam kết liên hệ chặt chẽ với cử tri

Sáng 9/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 6 điểm cầu tại các xã, phường: Tân Long, Nông Tiến, Mỹ Lâm, An Tường, Yên Sơn, Minh Xuân.

Theo đó, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Tuyên Quang gồm các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Quốc hội; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; Lý Văn Huấn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

4i7a2183.jpg
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh.

8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Khánh Thị Xuyến, Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn; Đỗ Hùng Đức, Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân; Ngụy Thu Thủy, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; Hoàng Tường Vi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Tường; Dương Thị Vân, Công chức phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang.

4i7a2195.jpg
Cử tri nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Các ứng cử viên cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

anh-4.jpg
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Nhất là vấn đề ưu tiên nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, phát triển hạ tầng số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm đến việc xây dựng chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Gắn với đó là giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Cử tri các xã, phường bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc cũng như trình độ, phẩm chất của các ứng cử viên. Đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

anh-5.jpg
Cử tri phường Minh Xuân nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm, đầu tư cơ sở hạ tầng, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, chính sách ổn định đời sống dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế-xã hội địa phương, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, chuyển đổi số...

z7601811493375-53bd9abf9fc4ad0562d4eb02e6673ae3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cảm ơn sự tin tưởng và những ý kiến tâm huyết của cử tri tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cảm ơn sự tin tưởng và những ý kiến tâm huyết của cử tri. Đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị để bổ sung vào chương trình hành động; dù trúng cử hay không, ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân.

Đồng chí cũng trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời nhấn mạnh các ứng cử viên luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri theo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.