Công nghệ thông minh: Nền tảng giúp nông nghiệp Vĩnh Long cất cánh

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long có nhiều bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ số và công nghệ thông minh nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Điều này đã góp phần thay đổi tư duy của nông dân để chuyển sang sản xuất hàng hóa, theo nhu cầu thị trường.

Sản xuất lúa ứng dụng công nghệ thông minh tại xã Tân Xuân (tỉnh Vĩnh Long) mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Sản xuất lúa ứng dụng công nghệ thông minh tại xã Tân Xuân (tỉnh Vĩnh Long) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu thế chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông minh diễn ra mạnh mẽ, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã vươn mình phát triển với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đang được nhân rộng.

Làm nông thời công nghệ

Trên cánh đồng lúa chín vàng ươm trải dài hút tầm mắt, nông dân ấp Phú Thạnh (xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) vui mừng khi có thêm một vụ mùa bội thu. Từ năm 2023, cánh đồng sản xuất lúa tập trung rộng 40ha của 62 hộ dân tại đây thật sự thay da, đổi thịt nhờ hệ thống giám sát côn trùng thông minh.

Đây là mô hình được tài trợ từ dự án chuyển đổi số của tỉnh Bến Tre (cũ) với kinh phí hơn 550 triệu đồng giúp nhận diện đến 120 loại côn trùng, phân tích dữ liệu theo thời gian thực và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ trực quan. Máy được lắp giữa cánh đồng, hoạt động bằng năng lượng mặt trời, khi tối đến sẽ có đèn phát sáng nhiều màu giúp dẫn dụ sâu, rầy để tiêu diệt. Điều đặc biệt, tất cả đều kết nối qua chiếc điện thoại thông minh.

Nông dân Trần Văn Công, 66 tuổi vui mừng bộc bạch: “Cả đời trồng lúa chưa bao giờ tôi nghĩ được cảnh làm lúa thông minh như hiện nay, khi nằm ở nhà cũng biết được loại sâu gì, mật độ bao nhiêu để có giải pháp xử lý phù hợp, tiết kiệm chi phí rất lớn. Các công đoạn khác đều có máy móc hỗ trợ như: máy cày, máy sạ lúa, máy phun thuốc, máy gặt đập liên hợp… cho nên tới ngày thu hoạch chỉ cần đem quyển sổ đến cánh đồng ghi chép, mang tiền về nhà mà không tốn quá nhiều công sức như trước đây...”.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Xuân Phan Tấn Đạt cho biết: “Hệ thống giám sát côn trùng thông minh giúp nông dân tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, góp phần hướng đến nền nông nghiệp thông minh, phát triển bền vững. Từ hiệu quả mang lại, sắp tới, địa phương đề xuất nhân rộng thêm cánh đồng rộng 45ha, đồng thời lắp hệ thống bơm, tưới tự động tại đồng ruộng là hoàn thiện quy trình sản xuất hiện đại hóa theo hướng chuyển đổi số”.

Gần đây, phong trào nuôi tôm thẻ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh phát triển rất mạnh mẽ. Đến nay, các xã ven biển tỉnh Vĩnh Long đang duy trì nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với hơn 6.670ha, năng suất đạt từ 50 đến 70 tấn/ha, lợi nhuận từ 500 đến 700 triệu đồng/ha/vụ. Tại Hợp tác xã nông nghiệp Long Khánh (xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long), mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đang giúp nông dân làm giàu.

Ông Trịnh Văn Thật, thành viên hợp tác xã cho hay: “Việc áp dụng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thực hiện quy trình khép kín đã giúp gia đình tôi kiểm soát được các khâu chọn giống, xử lý môi trường nước, quản lý dịch bệnh trên diện tích hơn 1ha. Với mô hình này, gia đình tôi nuôi 3 vụ/năm, lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. Ngoài lót bạt đáy ao, một số công nghệ được ứng dụng phổ biến như quy trình cho ăn tự động dựa trên cảm biến, theo dõi lượng thức ăn trong ao nuôi, thiết bị theo dõi chất lượng môi trường nước ao nuôi…”.

“Hệ thống giám sát côn trùng thông minh giúp nông dân tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, góp phần hướng đến nền nông nghiệp thông minh, phát triển bền vững. Từ hiệu quả mang lại, sắp tới, địa phương đề xuất nhân rộng thêm cánh đồng rộng 45ha, đồng thời lắp hệ thống bơm, tưới tự động tại đồng ruộng là hoàn thiện quy trình sản xuất hiện đại hóa theo hướng chuyển đổi số”.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Xuân Phan Tấn Đạt

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Long Khánh Ngô Văn Đệ thông tin: “Từ năm 2019 đến nay, thành viên hợp tác xã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao tái sử dụng nước, để kiểm soát chất lượng tốt hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ứng dụng công nghệ IoT. Nhờ vậy, tôm nuôi đạt các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, BAP, ASC,… gắn với mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng theo yêu cầu thị trường nội địa, xuất khẩu”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông minh trong nông nghiệp trên địa bàn đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó, các nền tảng số phục vụ điều hành sản xuất, cảnh báo thiên tai, kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Đây là chìa khóa để nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Thay đổi tư duy, hướng đến phát triển bền vững

Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang chuyển từ tư duy “Làm trước bán sau” sang “Làm theo nhu cầu thị trường” để hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của Công ty cổ phần Nông nghiệp 620 (xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lớn nhất của tỉnh sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Hiện công ty có tổng diện tích khoảng 20ha, gồm khoảng 5ha dưa lưới, còn lại là khoai lang.

Hiện công ty luân phiên sản xuất dưa lưới đáp ứng nhu cầu cung cấp cho các đối tác. Mỗi tuần xuống giống cho một hoặc hai nhà màng tùy theo nhu cầu đặt hàng. Trung bình mỗi tuần, công ty cung cấp ra thị trường từ 10 đến 12 tấn dưa lưới các loại.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp 620 Huỳnh Phú Lộc cho biết: “Công ty đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hệ thống phun tưới và thuốc bảo vệ thực vật cũng đều có hệ thống tự động với công nghệ tiên tiến. Mỗi hệ thống lưới đều có ống cung cấp dinh dưỡng, các van đều tự động và điều chỉnh bằng điện thoại thông minh. Dù ở bất cứ nơi đâu, cũng có thể giám sát hành trình sinh trưởng của cây và chăm sóc cây thông qua phần mềm quản lý…”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân chia sẻ: Tỉnh đang tập trung ứng dụng công nghệ số như: AI, IoT, Big Data, blockchain… vào sản xuất, chế biến, quản lý và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu nông nghiệp tập trung, giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp truy cập và ra quyết định chính xác… Từ đó, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên đất, nước, năng lượng để giúp nông nghiệp Vĩnh Long thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, hướng đến mô hình sản xuất xanh, sạch, hữu cơ.

Tỉnh đang tập trung ứng dụng công nghệ số như: AI, IoT, Big Data, blockchain… vào sản xuất, chế biến, quản lý và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu nông nghiệp tập trung, giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp truy cập và ra quyết định chính xác…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân

Ngoài ra, ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung đưa công nghệ thông minh trở thành động lực phát triển nông nghiệp bền vững bằng việc chuyển biến về tư duy của người nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tập trung đào tạo kỹ năng số như: hướng dẫn nông dân sử dụng điện thoại, máy móc, thiết bị thông minh, ứng dụng quản lý mùa vụ, nhật ký điện tử. Tổ chức các lớp dạy về thương mại điện tử, cách bán hàng qua sàn nông sản điện tử.

Đồng thời, thí điểm các cánh đồng thông minh, trang trại, gia trại số, chuỗi nông sản số hóa, giúp nông dân “thấy tận mắt, làm theo”. Đào tạo tư duy “làm theo đơn đặt hàng” thay vì “làm trước bán sau” để hướng đến phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình giải ngân vốn vay tại một điểm giao dịch.

Dòng vốn chính sách đồng hành phát triển bền vững

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình bước vào giai đoạn phát triển với không gian kinh tế-xã hội mở rộng hơn. Đồng hành cùng địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai đến tận cơ sở, góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội.

[Interactive] Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

[Interactive] Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đề ra các mục tiêu cụ thể và toàn diện cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào cả số lượng, chất lượng và tác động lan tỏa đối với nền kinh tế trong nước.

Chính sách tín dụng học sinh, sinh viên được đề xuất sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Đề xuất nâng mức vay tín dụng học sinh, sinh viên lên 8 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đề xuất nâng gấp đôi mức vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng; đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng, điều chỉnh cơ chế lãi suất và hoàn thiện quy định về cho vay nhằm phù hợp hơn với thực tế chi phí học tập hiện nay.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH thép Hòa Phát, khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên có thêm 179 dự án đầu tư mới

6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 179 dự án đầu tư mới; trong đó, có 141 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 46.372 tỷ đồng và 38 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 652 triệu USD.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đến nay bộ này đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ mô hình mới. (Ảnh: KHƯƠNG TRUNG)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp tối đa cho địa phương sau một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao tối đa nhiệm vụ cho địa phương; đồng thời tinh gọn bộ máy, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ mô hình tổ chức mới.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành, hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước.

Xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất cho nông nghiệp

Từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào vận hành trên phạm vi toàn quốc, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực quản lý chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư 30/2026/TT-BXD.

Ngày đầu đăng kiểm theo Thông tư 30, lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Từ ngày 1/7, Thông tư 30/2026/TT-BXD chính thức có hiệu lực, thúc đẩy chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm. Dù bước đầu phát sinh một số trục trặc kỹ thuật, các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục, hướng tới xây dựng quy trình minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 1/7: Cổ phiếu tài chính, công nghệ dẫn sóng, VN-Index nối dài đà tăng

Phiên giao dịch ngày 1/7, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù áp lực chốt lời xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, sự bứt phá của nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ đã giúp thị trường giữ được nhịp tăng đến cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm, lên mức 1.867,21 điểm.

Các nhà máy điện của EVNGENCO1 được vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2026.

EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã bảo đảm nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới quy tụ lãnh đạo 187 cơ quan hải quan thành viên.

Dấu ấn Hải quan Việt Nam tại diễn đàn hải quan lớn nhất thế giới

Những kết quả đạt được tại Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam trong hợp tác quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hải quan và tăng cường kết nối với các đối tác.