Công bố các quyết định về tổ chức, nhân sự Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/7, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và quyết định thành lập Trường đại học Khoa học sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố.
Đồng chí Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ… cùng dự.

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trao các quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai và đồng chí Trần Cao Vinh; trao quyết định thành lập Trường đại học Khoa học Sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Cao Vinh giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi. Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai là Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Đồng chí lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành Hóa dược tại Trường đại học Y dược Toyama, Nhật Bản; được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014 và Giáo sư vào năm 2021. Năm 2023, Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai được phong là Nhà giáo ưu tú.

Công bố các quyết định về tổ chức, nhân sự Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai.

Tính đến nay, Giáo sư Nguyễn Thanh Mai đã có hơn 80 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Giáo sư Nguyễn Thanh Mai được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 dành cho nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn, đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Vinh, sinh năm 1972, quê Trà Vinh, tốt nghiệp Cử nhân ngành Vật lý.

Đồng chí lấy bằng Tiến sĩ Vật lý vào năm 2009 và tháng 1/2017 được công nhận Phó Giáo sư.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 10/2020, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Vinh được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên. Từ tháng 10/2020 đến khi có quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Khoa học tự nhiên.

Trường đại học Khoa học sức khỏe được thành lập trên cơ sở phát triển Khoa Y trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 3/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Khoa học sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trường đại học thành viên thứ 8 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Trường đại học Khoa học sức khỏe đào tạo sinh viên thuộc 5 ngành: Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng.

Đối với bậc đào tạo sau đại học, chuyên khoa cấp 1, có 5 chuyên ngành gồm: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa và Tai Mũi Họng. Đối với bậc đào tạo bác sĩ nội trú có 4 chuyên ngành: Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa và Tai Mũi Họng.

Theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa học sức khỏe mang tính liên ngành rất cao, bao gồm các lĩnh vực hóa sinh, hóa dược, sinh học phân tử, vi sinh, khoa học thần kinh, sinh lý học, dược lý, độc chất, công nghệ y sinh…

Nói cách khác, khoa học sức khỏe đào tạo ra những bác sĩ, dược sĩ có thể phát triển, đánh giá và thực hành các phương pháp điều trị mới cho các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người.

Như vậy, đào tạo ngành y, dược bây giờ cần được mở rộng hơn để đáp ứng những yêu cầu mới, giải quyết những thách thức mới liên quan đến sức khỏe con người. Là hệ thống đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ đủ điều kiện để triển khai những chương trình đào tạo liên ngành.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho đồng chí Trần Cao Vinh.
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho đồng chí Trần Cao Vinh.

Năm nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công xây dựng 3 tòa nhà hiện đại cho Trường đại học Khoa học sức khỏe (YB1, YB2, YB3) với tổng diện tích xây dựng khoảng 8.300m2 và diện tích sàn 33.400m2, đáp ứng quy mô đào tạo cho khoảng 3.000 sinh viên. Nguồn kinh phí xây dựng được lấy từ nguồn kinh phí dự án của Ngân hàng Thế giới (dự án VUDP).

Dịp này, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng danh hiệu “Hiệu trưởng danh dự” Trường đại học Khoa học sức khỏe cho Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Vạn Phước. Trước đó, đồng chí Đặng Vạn Phước giữ chức vụ Trưởng Khoa Y từ khi thành lập khoa này năm 2009.

Tính đến nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 10 cơ sở đào tạo: 8 trường đại học thành viên (Trường đại học Bách khoa, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường đại học Công nghệ thông tin, Trường đại học Quốc tế, Trường đại học Kinh tế-Luật, Trường đại học An Giang và Trường đại học Khoa học Sức khỏe), 1 viện Môi trường và Tài nguyên, 1 Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre.

Có thể bạn quan tâm

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.