Công an Hà Nội sẽ giải quyết tất cả đơn tố giác liên quan tiền điện tử AntEx

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III chiều 6/10, đại diện Công an thành phố Hà Nội thông tin một số vụ việc dư luận quan tâm trong thời gian qua, trong đó có dự án tiền điện tử AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin một số vấn đề báo chí quan tâm.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin một số vấn đề báo chí quan tâm.

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin liên quan đến dự án tiền điện tử của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, tức Shark Bình).

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết: Vừa qua, trên mạng xã hội cũng như một số cơ quan báo chí phản ánh các thông tin liên quan đến dự án tiền điện tử AntEx của Shark Bình.

Đối với các bài viết và các thông tin liên quan này, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chủ động rà soát, chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình. Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) đã tiếp nhận đơn tố giác của một nạn nhân ở Ninh Bình với số tiền thiệt hại 2.000 USD.

Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm.

Kết quả kiểm tra, xác minh với tin báo tố giác tội phạm sẽ được thực hiện theo pháp luật. Khi có kết quả điều tra, Công an thành phố Hà Nội sẽ thông báo, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Thông tin về kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (biệt danh TikToker “Mr. Pips”) cầm đầu, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam - người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở Dubai, Australia, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia.

Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp gồm: Hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800 nghìn USD; một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600 nghìn USD; hai căn hộ chung cư tại Úc tổng trị giá 700 nghìn USD; một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400 nghìn USD.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang hiện đang ở Campuchia và Dubai.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01 Bộ Công an) và Interpol nhằm xác minh, phong tỏa và thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả điều tra vụ án tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Đại tá Nguyễn Đức Long, cho biết, đến nay đã có 49 người bị khởi tố.

Đồng thời, Công an Hà Nội cũng tổ chức đồng loạt khám xét khẩn cấp tại khoảng 100 địa điểm; thu giữ tiền, tài sản có giá trị hàng chục tỉ đồng, nhiều phương tiện xe ô tô hạng sang và nhiều ma túy các loại, triệu tập hơn 200 đối tượng liên quan.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra ngày 7/6/2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương”. Đến nay, đã có 49 người bị khởi tố.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, nếu phân loại theo đối tượng, có 34 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương gồm một Viện trưởng; một Phó Viện trưởng; bốn Trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương; hai Điều dưỡng trưởng; 26 cán bộ là giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ.

Ngoài ra, có hai bị can là cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; ba bị can là lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng) cùng 10 bị can là đối tượng khác.

Đại tá Long khẳng định, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức rà soát hàng nghìn hồ sơ giám định được kết luận mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc kết luận ban hành.

Kết quả điều tra đến nay có căn cứ xác định bị can Nguyễn Thị Mai Anh đã nhận tiền của nhiều trường hợp để “chạy giám định” với số lượng hàng tỉ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường, Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương hoặc Hoàng Tất Thành, Giám đốc Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc vài trăm triệu đồng để chia cho các thành viên khác trong các hội đồng giám định để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội nhằm mục đích cho các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nỗ lực để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cần sớm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là ý kiến được các đại biểu tập trung thảo luận tại cuộc họp thẩm định hồ sơ chính sách của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức vào chiều 8/5, tại Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Ngô Trung Thành phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: TL)

Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành nhấn mạnh, việc sửa đổi Pháp lệnh nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là yêu cầu về hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ảnh tư liệu.

Tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch cho hoạt động thực thi văn bản hành chính

Việc xây dựng Nghị định được kỳ vọng sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và minh bạch cho toàn bộ hoạt động ban hành, kiểm soát và thực thi văn bản hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Bảo đảm nguồn lực cho công tác phổ biến pháp luật

Tại hội thảo, các đại biểu kiến nghị cần nghiên cứu bổ sung chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm tương xứng với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế; đồng thời quy định cụ thể các nhóm đối tượng cần ưu tiên để có cơ chế tập trung nguồn lực phù hợp.