Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: "Siết chặt công tác giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc"

Bộ Y tế khẳng định vụ việc hàng loạt cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị Công an TP Hà Nội khởi tố là bài học cảnh tỉnh đối với ngành y tế nói chung và lĩnh vực pháp y tâm thần, điều trị bắt buộc nói riêng. Ngành y tế sẽ siết chặt công tác pháp y, giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên.
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát

Bộ Y tế hiện đang quản lý 2 bệnh viện tâm thần (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2), 2 Viện Pháp y tâm thần và 5 Phân viện Pháp y tâm thần.

Theo Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, kết quả giám định pháp y tâm thần trong các vụ án hình sự có giá trị làm căn cứ cho cơ quan tố tụng quyết định hành vi tố tụng đối với một bị can, bị cáo hay một phạm nhân đang chấp hành án. Vì vậy, giám định viên và người được giao trọng trách lập hồ sơ, cũng như kết luận giám định pháp y tâm thần cho bệnh nhân phải có đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, không bị lung lay, mua chuộc bởi kẻ phạm tội hay bệnh nhân.

Lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc đã được cụ thể hóa trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và được quy định tại Nghị định 64/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số cá nhân đã không thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, cũng như đạo đức công vụ và vi phạm, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam.

Mới đây, Công an TP Hà Nội khởi tố một loạt cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Sau vụ việc này, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế đã thảo luận và sẽ ban hành ngay nghị quyết chuyên đề về việc tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc.

Bộ đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, để phát hiện cán bộ có hành vi làm giả bệnh án tâm thần là rất khó, vì hình thức phạm tội hiện nay rất tinh vi. Chỉ có cơ quan điều tra khi xây dựng chuyên án và có chuyên môn nghiệp vụ về điều tra với đầy đủ điều kiện mới điều tra phát hiện được.

"Với trách nhiệm quản lý của mình, Bộ Y tế sẽ tăng cường giám sát, tiếp nhận các thông tin phản ánh qua các kênh khác nhau để nắm bắt kịp thời, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm sẽ chuyển cơ quan Công an để xem xét xử lý hoặc xử lý theo quy định", Thứ trưởng khẳng định.

Ngăn chặn sai phạm trong giám định tâm thần

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở điều trị bắt buộc thực hiện nghiêm quy định về quản lý người bệnh bắt buộc chữa bệnh, không để người bệnh tự ý ra khỏi cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần hoặc bỏ trốn; bảo đảm 3 lớp cửa (cửa buồng bệnh, cổng khoa và cổng viện) và lắp đặt camera giám sát; xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ việc thăm gặp và mang đồ dùng cá nhân vào buồng bệnh.

Bộ y tế yêu cầu, việc cấp bản tóm tắt bệnh án, cấp giấy khám sức khỏe (có nội dung về tình trạng tâm thần) phải tuân thủ chặt chẽ đúng quy định về chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị, quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, đúng mẫu và đúng các quy định tại các văn bản có liên quan.

Khi tiếp nhận trưng cầu, hoặc yêu cầu của cơ quan tố tụng, các tổ chức, cá nhân và thực hiện giám định phải bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác, đúng quy trình, đúng quy định của Luật Giám định tư pháp và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.

Ngoài việc tăng cường kiểm tra, giám sát, Bộ Y tế tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo về chấn chỉnh việc thực hiện đạo đức công vụ và chức trách, nhiệm vụ của y, bác sĩ.

"Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần, đặc biệt đối với các cơ sở y tế được giao điều trị bắt buộc đã có hướng dẫn, quy định cụ thể để nhân viên ngành y tế làm việc trong lĩnh vực này vừa thực hiện chức năng của thầy thuốc điều trị cho bệnh nhân, vừa có chức năng quản lý đối tượng.

Đây là một lĩnh vực mà ngành y tế tập trung nghiên cứu để cùng các bộ, ngành sớm hoàn thiện thể chế, để lĩnh vực pháp y tâm thần ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn", Thứ trưởng nói.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ sửa Nghị định 64; phối hợp triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả của lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc (Đề án này đã được Bộ Y tế trình Chính phủ và Chính phủ đang xem xét phê duyệt).

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an địa phương tích cực phối hợp với các cơ sở y tế trong việc điều tra, xử lý đối với bệnh nhân cố tình trốn khỏi nơi điều trị bắt buộc, cố tình cấu kết với đối tượng ngoài xã hội để hành hung bác sĩ.

Sớm kiện toàn lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Theo Thứ trưởng, để sớm ổn định tổ chức tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, chỉ đạo Viện phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cũng như tạo điều kiện để các đối tượng liên quan làm việc với cơ quan điều tra, để cơ quan điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, kết luận đúng người, đúng tội, bảo đảm khách quan, sớm kết thúc vụ án.

Bộ Y tế đã Ban hành văn bản gửi Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội trong thời gian Viện Pháp y Tâm thần Trung ương chưa đủ số lượng về giám định viên, thiếu nguồn nhân lực bác sĩ, trước mắt tạm dừng tiếp nhận các đối tượng giám định mới, những đối tượng này chuyển đến các đơn vị giám định khác để phục vụ cho các cơ quan tố tụng; tạm dừng nhận mới bệnh nhân điều trị bắt buộc.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện tiếp nhận các bệnh nhân điều trị bắt buộc mới để bảo đảm các đối tượng được điều trị theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ Y tế đã chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu từng bước hoàn chỉnh về công tác tổ chức cán bộ. Theo đó, giao đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách điều hành và ngay nửa đầu tháng 7, sẽ kiện toàn chức danh lãnh đạo của Viện để có người lãnh đạo duy trì Viện hoạt động bình thường; ổn định tư tưởng cho cán bộ, nhân viên của Viện tiếp tục yên tâm làm việc.

Bộ đã có thông báo gửi các đơn vị khi kiện toàn xong tổ chức cán bộ, bảo đảm đủ số lượng giám định viên, cũng như bảo đảm đủ số lượng bác sĩ điều trị thì Viện tiếp tục quay trở lại nhận các đối tượng giám định, cũng như các đối tượng điều trị bắt buộc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.

(Ảnh minh họa do AI thiết kế)

Mùi hoa sữa gây khó chịu, ai dễ bị ảnh hưởng?

Mùi hoa sữa nồng nặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mắc chứng đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính và có tiền sử dị ứng phấn hoa là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi hoa sữa vào mùa nở rộ. 

Bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh khám, điều trị 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin các ca sốt xuất huyết Dengue và ca tay chân miệng trong toàn tỉnh đều tăng, có 2 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, góp phần hạn chế biến chứng, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ê-kíp thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúc mừng gia đình.

Can thiệp cứu thai trong ca tam thai tự nhiên biến chứng hiếm gặp

Phát hiện hội chứng truyền máu song thai ở tuần 16 trong thai kỳ tam thai tự nhiên, sản phụ 31 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp laser và theo dõi đặc biệt. Sau hành trình nhiều biến cố, một em bé chào đời ở tuần 28, được chăm sóc tích cực và xuất viện khỏe mạnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Quách Thị Hà Giang thăm khám cho người bệnh mắc bệnh da liễu. (Ảnh minh họa)

Phối hợp đa phương thức trong điều trị cho bệnh nhân da bọng nước tự miễn

Nhóm chuyên môn Bệnh da bọng nước tự miễn của Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công một ca bệnh mắc pemphigus thông thường với biểu hiện bọng nước, vết trợt cả ở da và niêm mạc, diễn biến bệnh dai dẳng... bằng sự phối hợp giữa thuốc sinh học rituximab và tiêm corticoid nội tổn thương niêm mạc miệng.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: DUY TUÂN)

Người bệnh mắc sốt xuất huyết không được chủ quan khi vừa “hạ sốt”

Đối với nhiều bệnh việc hạ sốt, hết sốt, người bệnh thường nghĩ cơ thể đang hồi phục và đã qua nguy hiểm. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, cơn sốt vừa hạ có thể lại là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm. Theo ngành y tế Hà Nội, cuối năm là thời điểm bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân phát hiện bất thường. (Ảnh: BVCC)

Khàn tiếng kéo dài, người đàn ông 36 tuổi phát hiện bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

Đi khám vì khàn tiếng kéo dài suốt một tháng, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh gây chèn ép dây thần kinh thanh quản. Đây là trường hợp hiếm gặp khi triệu chứng tưởng chừng chỉ liên quan đến bệnh lý tai mũi họng lại là dấu hiệu cảnh báo bất thường nghiêm trọng ở tim.