Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức ra quân huấn luyện năm 2025

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025, với phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" gắn với phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối” và đợt thi đua cao điểm “Thần tốc-Quyết thắng”. Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam dự và phát biểu ý kiến.
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi Lễ.
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi Lễ.

Năm 2025, Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện; 100% cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện; coi trọng huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống; huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách của cán bộ chỉ huy cơ quan và cán bộ, nhân viên.

Khối sĩ quan diễu duyệt đội ngũ qua lễ đài tại Lễ ra quân huấn luyện.

Khối sĩ quan diễu duyệt đội ngũ qua lễ đài tại Lễ ra quân huấn luyện.

Tăng cường huấn luyện thể lực, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, thể thao lành mạnh cho bộ đội. Huấn luyện cho sĩ quan chỉ huy và cơ quan theo hướng “Biết cấp trên, giỏi cấp mình, hơn cấp dưới”.

Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong Khối các cơ quan Bộ Tư lệnh, nhất là phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện; quá trình huấn luyện vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham quan mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện năm 2025.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham quan mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện năm 2025.

Xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, sát nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức triển khai đạt hiệu quả thiết thực, tạo khí thế và quyết tâm thi đua ngay từ những ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện. Tăng cường công tác giáo dục, xây dựng thái độ, động cơ, quyết tâm thi đua với ý thức tự giác, lòng nhiệt tình sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua.

Đồng diễn thể dục tại Lễ ra quân huấn luyện.

Đồng diễn thể dục tại Lễ ra quân huấn luyện.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác huấn luyện chiến đấu; về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm. Phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện.

Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện.

Mùa huấn luyện mới bắt đầu, cán bộ, chiến sĩ Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, với tinh thần “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”, ra sức thi đua phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, chủ động sáng tạo, đoàn kết hợp đồng, quyết tâm thực hiện tốt phương châm huấn luyện và giành kết quả cao ngày từ ngày đầu, tuần đầu, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.