Xây dựng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội trở thành tượng đài bóng đá khu vực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến tham quan Triển lãm "70 năm - Hào hoa và Bản lĩnh" và phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 10/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân; Trần Đức Thắng, Bí thư thành ủy Hà Nội.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các bộ, ngành Trung ương. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội chủ trì Lễ kỷ niệm.

Chặng đường của những thăng trầm, nỗ lực bền bỉ, thành tựu đáng tự hào

Trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Triển lãm "70 năm - Hào hoa và Bản lĩnh" và phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

1791631217529-1758939991000288892-1758939991000288892-2ca2675ebe10c32cde782c9b88cbf37e-8495.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm "70 năm - Hào hoa và Bản lĩnh". (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Câu Lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội; khẳng định Huân chương Lao động hạng Nhất là thành quả nỗ lực và là kết tinh tinh thần, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ trong 70 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Câu Lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ra đời trong bối cảnh Thủ đô mới được giải phóng 2 năm, còn bề bộn công việc, thể hiện tầm nhìn, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân và của ngành Công an. Chặng đường đã qua ghi dấu những thăng trầm, nỗ lực bền bỉ và thành tựu đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ.

1791631213953-1758939991000288892-1758939991000288892-a465f3bf678d8a571675d7306a168416-4148.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Nhắc lại những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về Đội bóng Công an Hà Nội đã chiếm được niềm tin và tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ bóng đá ở Thủ đô và cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự trở lại với nhiều tín hiệu rất đáng mừng và cho rằng đội bóng hoàn toàn có cơ hội phát triển. Đội bóng có nền tảng truyền thống quý báu cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay và sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, thành phố Hà Nội về điều kiện cơ sở vật chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần có sự đầu tư bài bản, chính sách thu hút tài năng và đào tạo từ sớm, đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ để phát triển đội bóng mạnh của ngành. Các cầu thủ trẻ phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu, trở lại vị thế vốn có trong lòng người hâm mộ và viết tiếp hành trình tự hào, phát triển lâu dài, bền vững, góp phần khẳng định tên tuổi của Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục quan tâm thu hút nguồn lực, định hướng thế hệ trẻ giữ ngọn lửa khát khao cống hiến, phát triển nền bóng đá, từng bước vươn lên, đóng góp cho phong trào thể thao quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ hết tuổi thi đấu, có cơ hội tiếp tục cống hiến, trở thành những huấn luyện viên trong phong trào thể thao của lực lượng Công an nhân dân.

Bản sắc của "Kỷ luật - Đoàn kết - Bản lĩnh - Hào hoa"

Diễn văn khai mạc kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cho biết: Sau ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954, đồng chí Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo Công an Hà Nội nghiên cứu thành lập đội bóng đá.

1791631214007-1758939991000288892-1758939991000288892-db5a778aef816c212e25fb0626488c8b-6218.jpg
Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Sau cuộc họp đặc biệt giữa đồng chí Bộ trưởng Công an và đồng chí Trần Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, ngày 10/10/1956, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội chính thức ra đời. Việc lựa chọn ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10 để thành lập đội bóng đã thể hiện bản sắc riêng và những ý niệm gửi gắm đến Câu lạc bộ, với hi vọng xây dựng một Câu lạc bộ bóng đá đậm chất hào hoa của người Tràng An, đồng thời có kỷ luật thép, có ý chí kiên cường, bền bỉ của lực lượng Công an Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh: Truyền thống 70 năm của Câu lạc bộ gắn liền với lịch sử hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Thủ đô anh hùng. Dù có những thời điểm đứng trước nhiều khó khăn, thử thách nhưng các thế hệ cầu thủ Câu lạc bộ đã luôn cố gắng vượt qua, thi đấu bằng tinh thần và ý chí đặc biệt, lập được nhiều thành tích, tạo dựng được một vị trí vàng trong lòng người hâm mộ Thủ đô và cả nước, trở thành “Một biểu tượng, Một niềm tự hào” của lực lượng Công an nhân dân; ghi dấu ấn về một Câu lạc bộ bóng đá có bản sắc rất riêng: Kỷ luật - Đoàn kết - Bản lĩnh - Hào hoa.

1791631213990-1758939991000288892-1758939991000288892-4bac72f33a431bfd227f210fb7021eee-2883.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh kỷ niệm cùng Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Do những yếu tố khách quan, năm 2002, Câu lạc bộ phải giải thể và chuyển giao. Đến năm 2023, được sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (thời điểm đó là Bộ trưởng Công an), Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đã chính thức được “tái sinh”. Tại V-League mùa giải năm 2023, không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và sự kỳ vọng của người hâm mộ, các cầu thủ Câu lạc bộ đã lập kỳ tích, kỷ lục hiếm hoi của bóng đá Việt Nam, đăng quang ngôi vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại và đạt giải Á quân Siêu cúp Quốc gia 2023.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội phát huy truyền thống vẻ vang, gia tăng đóng góp của Câu lạc bộ đối với phát triển thể dục thể thao nước nhà, thể thao Công an nhân dân và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ con người, xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, văn minh và phát triển bền vững. Nâng cao vị thế thể thao Việt Nam, thể thao Công an nhân dân trên trường quốc tế, tăng cường đóng góp củng cố hòa bình, hữu nghị, tin cậy giữa các quốc gia.

1791631217540-1758939991000288892-1758939991000288892-a90cad32d4418a6fdaba00d9916598fb-5844.jpg
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao giấy khen tặng các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng nhấn mạnh: Trên cơ sở bề dày truyền thống, thành tích, thế mạnh, tiềm năng, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội cần có chiến lược rất cụ thể, định rõ hướng đi, hành động, trách nhiệm, phấn đấu gia tăng đóng góp với thể thao nước nhà, thể thao Công an nhân dân. Tập trung xây dựng Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội không chỉ là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, niềm tự hào của thể thao Công an nhân dân, mà phải trở thành tượng đài bóng đá khu vực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp, tinh thần cống hiến vì hòa bình, hữu nghị của lực lượng Công an nhân dân và của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THANH HƯƠNG)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.