Chung sức xanh hóa Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những mầm xanh vươn lên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. 

Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)
Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Để thực hiện hiệu quả Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 146 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động các nguồn lực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phủ xanh các đảo, xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xác định “Xanh hóa Trường Sa” là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, nhân dân và xây dựng cảnh quan môi trường trên các đảo. Trên cơ sở đó, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, trực tiếp là Lữ đoàn 146, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu của chương trình thành kế hoạch, biện pháp phù hợp điều kiện thực tế từng đảo.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 chủ động xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; gắn trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh với phong trào thi đua quyết thắng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với tổ chức thực hiện, đơn vị chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trên các đảo.

13883.jpg
Vườn rau chiến sĩ được chăm sóc hằng ngày. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, gió mạnh, hơi muối biển và nguồn đất trồng hạn chế, công tác xanh hóa được triển khai phù hợp đặc điểm từng đảo. Các đơn vị chú trọng lựa chọn cây có khả năng thích nghi tốt, kết hợp cải tạo đất, tiết kiệm nước tưới và xây dựng phương án chăm sóc lâu dài, lấy tỷ lệ cây sống, khả năng sinh trưởng làm tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146, cho biết: Lữ đoàn xác định “Xanh hóa Trường Sa” là nhiệm vụ lâu dài, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, nhân dân và cải thiện cảnh quan môi trường trên các đảo. Đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, huy động nguồn lực, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, gắn trồng, chăm sóc cây xanh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Huy động nguồn lực, phát huy nội lực

Để tạo nền tảng cho chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 146 quan tâm huy động, bảo đảm các nguồn lực phục vụ trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với nguồn bảo đảm của đơn vị, việc vận động sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên đất liền góp phần bổ sung cây giống, phân bón, đất màu, vật tư làm vườn và các điều kiện cần thiết cho các đảo.

13886.jpg
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển cây giống sang trồng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Việc tiếp nhận, phân bổ cây giống và vật tư được gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm phù hợp với điều kiện vận chuyển, bảo quản và trồng cây trên đảo. Các loại cây như bàng ta, bàng vuông, mù u, cây tra, bão táp cùng các loại rau, cây trồng phù hợp được lựa chọn, chăm sóc theo điều kiện từng khu vực. Phân bón, đất màu và vật tư được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng và nâng cao khả năng sinh trưởng của cây.

Thượng tá Trần Hoài Nam, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 146 cho biết: “Đơn vị chú trọng bảo đảm cây giống, đất trồng, phân bón và vật tư phù hợp với điều kiện từng đảo; ưu tiên các loại cây có khả năng thích nghi tốt với nắng nóng, gió mạnh, hơi muối biển. Đồng thời, khuyến khích các đảo chủ động ươm cây, nhân giống tại chỗ, tiết kiệm nước tưới, nâng cao tỷ lệ cây sống và bảo đảm phát triển màu xanh bền vững”.

Cùng với nguồn lực từ đất liền, các đảo phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động ươm cây, giâm cành, nhân giống tại chỗ và duy trì vườn ươm phù hợp. Những loại cây thích nghi tốt với môi trường biển được tiếp tục nhân rộng, vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa tạo nguồn cây giống phục vụ lâu dài. Qua đó, chương trình từng bước hình thành thế chủ động trong bảo đảm, duy trì và phát triển hệ thống cây xanh trên các đảo.

13884.jpg
Vườn ươm cây trên đảo Nam Yết. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Chăm sóc bền bỉ, vun đắp màu xanh nơi đầu sóng

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bảo đảm nguồn lực, Lữ đoàn 146 chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Các đảo phân công lực lượng phụ trách từng khu vực, duy trì nền nếp tưới nước, bón phân, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ cây trước tác động của thời tiết. Kinh nghiệm cải tạo đất, giữ ẩm, nhân giống và chăm sóc cây trong điều kiện khắc nghiệt được trao đổi, vận dụng linh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

Hạ sĩ Đậu Anh Tuấn, chiến sĩ đảo Nam Yết, chia sẻ: “Chăm sóc cây xanh vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi luôn nỗ lực chăm sóc, bảo vệ từng mầm xanh, tiết kiệm nước tưới, quyết tâm góp phần xây dựng đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

13888.png
Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh trao cây giống tặng Vùng 4 Hải quân. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, sự chủ động của Lữ đoàn 146 và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trên từng đảo, Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” đang được triển khai theo hướng thiết thực, bền vững. Thời gian tới, việc tiếp tục huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng cây giống, đẩy mạnh nhân giống tại chỗ và nhân rộng những cách làm hiệu quả sẽ góp phần mở rộng màu xanh trên các đảo.

Những hàng cây vươn mình trong nắng gió, những vườn rau xanh tốt không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó, tinh thần bám biển, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Đào tạo đội ngũ “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại

Sáng 10/10, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quan tâm bồi dưỡng, đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại; đặc biệt chú trọng đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn vui mừng được đón đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về thăm. (Ảnh: LÊ LAN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, kiểm tra tại Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn

Sáng 10/10, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến thăm, kiểm tra điều kiện học tập, ăn ở của học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.