Cảnh sát biển Việt Nam giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tới dự, có đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí đại diện các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Cảnh sát biển năm 2024, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp và xử lý kịp thời các tình huống trên biển đúng đối sách, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham gia các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo và tổ chức các cuộc diễn tập thành công, bảo đảm an toàn. Điều động, sử dụng lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển kịp thời.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đi vào chiều sâu, hiệu quả tích cực. Đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên hướng biển bảo đảm an toàn, bắt giữ, điều tra, xử lý 1.308 vụ/1.755 đối tượng, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và giá trị tang vật ước tính khoảng hơn 130 tỷ đồng. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại Cảnh sát biển được triển khai linh hoạt, hiệu quả, góp phần xây dựng lòng tin, duy trì môi trường hoà bình và ổn định trên biển.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương kết quả, thành tích mà Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt được trong năm 2024 như: Trong năm, Cảnh sát biển Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trên biển; chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng; đạt nhiều kết quả trong điều chỉnh tổ chức, lực lượng, huấn luyện, diễn tập; công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, khôn khéo, linh hoạt, hiệu quả, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, Quân đội, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”… Công tác hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều tiến bộ mới, một số nội dung có bước đột phá đáng ghi nhận.

Đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng dự hội nghị.

Đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng dự hội nghị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2025 và những năm tiếp theo, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục quán triệt. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và các lực lượng: Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Công an, các Quân khu ven biển, Ban Chỉ đạo 1389 các cấp tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ. Tập trung rà soát các nhiệm vụ đặt ra của Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đẩy mạnh các biện pháp chống khai thác IUU. Triển khai toàn diện, chủ động, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo công tác đối ngoại của Cảnh sát biển theo hướng “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”. Thực hiện tốt công tác dân vận, nâng cao chất lượng hoạt động Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Đề án Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" trên phạm vi toàn quốc; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách đặc thù, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam...

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.