Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam sang làm việc tại Trung tâm IFC, Hải quân Singapore

Sáng 11/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Trần Nam Phương trước khi sang làm việc tại Trung tâm chia sẻ thông tin an ninh hàng hải (IFC), Hải quân Singapore với vai trò là sĩ quan liên lạc. Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.
Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Quang Đạo trao quyết định cho Thiếu tá Trần Nam Phương.
Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Quang Đạo trao quyết định cho Thiếu tá Trần Nam Phương.

Báo cáo tại buổi gặp mặt về công tác chuẩn bị, quy trình cử và lựa chọn cán bộ sang làm việc tại Trung tâm IFC, Đại tá Vũ Trung Hậu, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, Trung tâm IFC trực thuộc Lực lượng bảo đảm an ninh trên biển của Hải quân Singapore hiện đang duy trì mối liên kết với lực lượng Hải quân, lực lượng thực thi pháp luật trên biển và ngành vận tải biển của hơn 40 quốc gia trên thế giới, nhằm thu thập, chia sẻ thông tin, phối hợp hỗ trợ trong giải quyết các mối đe dọa an ninh trên biển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Các lĩnh vực mà Trung tâm IFC quan tâm chia sẻ là: cướp biển, khủng bố hàng hải, buôn lậu, buôn lậu vũ khí, di cư trái phép; đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), tai nạn hàng hải, thảm họa thiên nhiên. Ngoài ra, hiện nay, trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn, Trung tâm IFC cùng với Trung tâm điều phối khu vực về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (RHCC) đóng vai trò điều phối các hoạt động cứu trợ và giảm nhẹ thiên tai theo tinh thần Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN (ANCM).

Hiện nay, Việt Nam đang cử 3 cán bộ sang làm việc trực tiếp tại Trung tâm IFC, trong đó có một cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam. Các sĩ quan Việt Nam đều được đánh giá cao về chất lượng thực hiện nhiệm vụ và Thiếu tá Trần Nam Phương - Trợ lý Phòng Quan hệ Quốc tế, Cảnh sát biển Việt Nam là cán bộ kế tiếp thứ 3 được lựa chọn cử sang công tác tại Trung tâm IFC với vai trò là sĩ quan liên lạc từ ngày 12/2 đến 12/8/2025.

Thiếu tá Trần Nam Phương thông thạo ngoại ngữ, có năng lực chuyên môn tốt, từng tham gia thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp quốc, có các kỹ năng về nghiên cứu, phân tích, công nghệ thông tin…, đáp ứng các tiêu chí của Trung tâm IFC về sĩ quan liên lạc quốc tế và sẽ đảm nhận các nhiệm vụ: Chia sẻ các tin tức hàng hải, báo cáo và thông tin về các sự cố hàng hải đến các quốc gia liên quan khi nhận được thông tin về vụ việc tại Trung tâm; liên hệ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để chia sẻ thông tin trong trường hợp có vụ việc liên quan; tham gia thảo luận với các sĩ quan liên lạc khác để phân tích thông tin, từ đó đưa ra các sản phẩm nghiên cứu, phân tích xu hướng; hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai các hoạt động của Trung tâm; đồng thời sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ công tác đối ngoại Cảnh sát biển với vai trò là đại diện của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tại Singapore.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và đại diện các cơ quan chức năng tặng hoa chúc mừng Thiếu tá Trần Nam Phương trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và đại diện các cơ quan chức năng tặng hoa chúc mừng Thiếu tá Trần Nam Phương trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương, chúc mừng Thiếu tá Trần Đức Khánh đã hoàn thành nhiệm vụ sĩ quan liên lạc từ ngày 10/8/2024 đến ngày 10/2/2025 tại Trung tâm IFC và ghi nhận nỗ lực của Thiếu tá Trần Nam Phương thời gian qua đã không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đã được Bộ Quốc phòng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam tin tưởng, giao nhiệm vụ, trở thành sĩ quan liên lạc của Cảnh sát biển Việt Nam sang làm việc tại Trung tâm IFC.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh, an toàn trên biển diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc Cảnh sát biển Việt Nam cử cán bộ sang làm việc tại Trung tâm IFC thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như thực hiện vai trò đẩy mạnh, tăng cường sự hiện diện của Việt Nam nói chung và Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng trong công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đối ngoại Cảnh sát biển. Cảnh sát biển Việt Nam có thể duy trì cử cán bộ sang làm việc tại Trung tâm IFC - một trong những đầu mối chính trong mạng lưới chia sẻ thông tin an ninh hàng hải hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới chứng tỏ cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam đã đáp ứng được các điều kiện và những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên môn dành cho sĩ quan liên lạc quốc tế.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Là cán bộ kế tiếp sang làm việc tại Trung tâm IFC, Trung tướng Lê Quang Đạo yêu cầu, Thiếu tá Trần Nam Phương phải xác định đây không chỉ là nhiệm vụ, vinh dự của riêng cá nhân, gia đình mà còn đại diện cho hình ảnh của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong quá trình công tác, Thiếu tá Trần Nam Phương cần quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, quy định và pháp luật nước sở tại và đặc biệt là những quy định về công tác bảo vệ an ninh, an toàn; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cán bộ của Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang công tác tại Trung tâm IFC; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, bám nắm và thông báo kịp thời các thông tin, vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn hàng hải cho Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần giúp Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và chung tay duy trì an ninh, an toàn trên biển với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, Thiếu tá Trần Nam Phương cần góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và người dân nước sở tại; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện, hoàn thiện nhanh nhất các thủ tục có liên quan, bảo đảm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam để Thiếu tá Trần Nam Phương an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.