Cảnh sát biển Việt Nam đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ

Chiều 9/1, tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030” (gọi tắt là Đề án) năm 2024 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt công tác quán triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên đến mọi cán bộ, nhân viên; triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định, đạt kết quả tốt các mục tiêu đề ra.

Hội nghị trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Hội nghị trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong năm 2024, toàn lực lượng tổ chức 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch bảo đảm về thời gian, nội dung. Tổ chức thành công Hội thảo “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong giai đoạn hiện nay” và Hội thi Rung chuông vàng, Ngày hội Ngôn ngữ bảo đảm chất lượng sức lan tỏa cao trong phong trào học tập ngoại ngữ cho các đối tượng trong và ngoài lực lượng. Giáo trình, tài liệu, hệ thống sổ sách phục vụ cho giảng dạy và học tập bảo đảm đầy đủ. Các đơn vị đã vận dụng linh hoạt cơ sở vật chất, thời gian để phục vụ cho giảng dạy, học tập, bố trí phòng học theo tiêu chuẩn học ngoại ngữ cơ bản đã đáp ứng yêu cầu và phù hợp điều kiện từng đơn vị.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia tại hội nghị đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác giảng dạy, học tập ngoại ngữ, thực hiện hiệu quả Đề án thời gian tới.

Đại tá Đoàn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển trình bày báo cáo thực hiện Đề án năm 2024 tại Hội nghị.

Đại tá Đoàn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển trình bày báo cáo thực hiện Đề án năm 2024 tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường biểu dương, khen ngợi các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu của Đề án, nhất là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã tổ chức thành công các hội thảo, hội thi chất lượng cao tạo sự lan tỏa rộng rãi và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của việc học tập ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Đình Cường đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quyết định, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trong việc triển khai thực hiện Đề án. Tăng cường tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án. Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án năm 2025 bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Xem xét đưa tiêu chí học tập ngoại ngữ vào chỉ tiêu bình xét thi đua hằng năm. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ linh hoạt, phù hợp thực tiễn và chủ động đề xuất các chủ trương khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng thời, đồng chí Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nhấn mạnh, các nhiệm vụ, tiêu chí, mục tiêu thực hiện Đề án năm 2025 sẽ là tiền đề cho năm 2026 và những năm tiếp theo, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.