Đồng chí Đoàn Minh Huấn tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An

Chiều 10/10, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên Nam trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BP)
Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BP)

Tại hội nghị, cử tri xã Hưng Nguyên Nam đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí cho người dân.

Đối với giao thông, xây dựng, cử tri đề nghị quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống cầu vượt lũ tại các xóm thuộc khu vực ngoài đê. Đây là nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời, giúp người dân đi lại, giao thương và ổn định sản xuất trong mùa mưa lũ. Nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh mương.

bna-dsc0387-4312.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn và các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: BP)

Về chế độ, chính sách, cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không chuyên trách ở xóm; điều chỉnh tăng phụ cấp cho lực lượng y tế thôn, xóm và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; bố trí chức danh phó chủ tịch hội người cao tuổi.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp cho viên chức tại các trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã và điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền lợi người dân khi khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến...

file-000000008a0081fa83717429f95beb6a.png
Cử tri xã Hưng Nguyên Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: BP)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển của địa phương, của tỉnh và đất nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, phân loại kiến nghị theo thẩm quyền; những vấn đề thuộc cấp xã cần giải quyết kịp thời, có lộ trình và trách nhiệm cụ thể.

Những nội dung thuộc cấp tỉnh phải được rà soát, trả lời thấu đáo. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Sáng cùng ngày, tại Nghệ An, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.