Khai mạc Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai, năm 2024 chính thức khai mạc.
Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc Chương trình giao lưu.
Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc Chương trình giao lưu.

Chương trình giao lưu có sự tham gia của lực lượng thực thi pháp luật trên biển 7 nước, gồm: Ủy ban Quốc gia An ninh hàng hải Campuchia, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc, Cảnh sát biển Indonesia, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan và Cảnh sát biển Việt Nam. Tham dự chương trình còn có đại diện 2 cơ quan, tổ chức quốc tế: Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC).

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Tháng 12/2022, Cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”. Chương trình giao lưu diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cơ hội để Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước giao lưu, trao đổi, tăng cường hiểu biết, hợp tác; làm cơ sở để tiếp tục xây dựng các chương trình phối hợp, hợp tác trong tương lai.

Đại diện lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước tham dự khai mạc Chương trình giao lưu.

Đại diện lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước tham dự khai mạc Chương trình giao lưu.

Sau thành công của Chương trình giao lưu lần thứ nhất, Cảnh sát biển Việt Nam nhận thấy, mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực ngày càng phát triển; các hoạt động giao lưu, tổ chức các chuyến tàu thăm nhau, tuần tra chung, luyện tập chung giữa Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật các nước trong khu vực đã được tổ chức thường xuyên hơn, với nhiều nội dung, hình thức phong phú hơn.

Trung tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh về các vấn đề an ninh phi truyền thống trên biển đang ngày càng gia tăng, như: An ninh hàng hải và cướp biển, cướp có vũ trang; buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy; nhập cư trái phép; đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU),... Bên cạnh đó, những năm gần đây, tình hình thời tiết khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đã tác động tiêu cực đến việc lưu thông, làm ăn trên biển, gây hư hỏng phương tiện, sự cố chìm tàu, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của các cá nhân, tổ chức hoạt động trên biển.

Phó Đô đốc Songrit Chatngern, Phó Tổng Thư ký Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan phát biểu tại buổi khai mạc Chương trình giao lưu.

Phó Đô đốc Songrit Chatngern, Phó Tổng Thư ký Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan phát biểu tại buổi khai mạc Chương trình giao lưu.

Trong bối cảnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu cao nhất, đó là cùng các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam, lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực hợp tác, chung tay “Vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch”, xây dựng các vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Để hiện thực hóa mong muốn đó, năm 2024, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai, với thông điệp “Đoàn kết là sức mạnh”.

Chương trình được Cảnh sát biển Việt Nam đổi mới, hoàn thiện cả về nội dung và hình thức; tin tưởng sẽ tiếp tục mang đến cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước tham gia cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết; mở ra các lĩnh vực, hoạt động hợp tác trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng lòng tin, tạo đồng thuận cao trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ, cùng chung tay vì các vùng biển hòa bình, thịnh vượng; phát triển bền vững cho đất nước và khu vực.

Đại diện lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam dự khai mạc Chương trình giao lưu.

Đại diện lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam dự khai mạc Chương trình giao lưu.

Tại buổi khai mạc, Phó Đô đốc Songrit Chatngern, Phó Tổng Thư ký Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan khẳng định: Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” đã tạo ra diễn đàn để lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực có cơ hội giao lưu, trao đổi, tăng cường hiểu biết và hợp tác.

Theo Phó Đô đốc Songrit Chatngern, hợp tác quốc tế là xu hướng, mục tiêu của nhiều quốc gia hướng tới trong tương lai, là cầu nối giúp các bên vừa có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển của lực lượng mình hiệu quả, vừa có thể tăng cường phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để giữ vững các vùng biển bình yên, an ninh, an toàn; đồng thời, bày tỏ mong muốn, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ cùng chung tay bảo vệ giữ gìn biển, phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đã có và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai, năm 2024 diễn ra từ ngày 17-21/12/2024. Các hoạt động chính của Chương trình giao lưu dự kiến có: Chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; hội nghị song phương giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các đoàn; tiếp xúc bên lề giữa các đoàn; tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024; tham quan văn hóa du lịch tại thành phố Hạ Long và đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trao quà lưu niệm tặng Trưởng đoàn lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước dự khai mạc Chương trình giao lưu.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trao quà lưu niệm tặng Trưởng đoàn lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước dự khai mạc Chương trình giao lưu.

Theo đó, đêm Gala với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh” được coi là điểm nhấn của chương trình giao lưu. Dự kiến, đêm Gala sẽ có các màn giao lưu ấn tượng, các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc, những phát biểu, chia sẻ của lãnh đạo, người đứng đầu lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 7 nước và các tổ chức quốc tế tham gia chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.