Tây Ninh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ

Trong tiến trình cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và chuyển đổi số, Tây Ninh tăng cường kiểm tra công vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

Xã Phước Lý tăng cường kiểm tra công vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)
Xã Phước Lý tăng cường kiểm tra công vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh hạn chế

Theo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, trong quý III/2026, tỉnh đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 4 sở, ngành và 28 xã; đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất tại 4 xã. Qua kiểm tra, những hạn chế trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được chỉ ra, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh quy trình, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Cùng với đó, 97 trong tổng số 111 đơn vị đã ban hành kế hoạch kiểm tra 350 đơn vị trực thuộc; 86 cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công vụ.

ndo_br_840052020-2300491624042113-7945963957365407111-n-6121.jpg
Xã Phước Lý tìm hiểu ứng dụng công nghệ số để áp dụng hoàn thiện quy trình phối hợp và tháo gỡ những vướng mắc về hạ tầng số, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.(Ảnh: THANH PHONG)

Tại xã Phước Lý, địa phương hiện có 63/73 biên chế được giao. Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, một số cán bộ phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Công tác chuyển đổi số cũng gặp khó khăn do chưa có công chức chuyên trách công nghệ thông tin; một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa liên thông, dẫn đến phải nhập lại thông tin.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Lý Nguyễn Hoàng Lâm cho biết, địa phương sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục những hạn chế; đồng thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với rà soát, bố trí nhân lực phù hợp, hoàn thiện quy trình phối hợp và tháo gỡ những vướng mắc về hạ tầng số, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng phục vụ

Theo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính phải được thể hiện qua kết quả công việc và chất lượng phục vụ nhân dân. Người đứng đầu cần chủ động phân công nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng tham mưu và thái độ phục vụ.

Năm 2026, Tây Ninh dự kiến tổ chức 24 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đến hết quý III, tỉnh đã tổ chức 8 lớp với 709 lượt người tham dự, đạt 33,33% kế hoạch. Nội dung bồi dưỡng tập trung nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng xử lý hồ sơ điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước.

ndo_br_1791602627013-1453689196426303782-1453689196426303782-d94a7363138cecc081a654088f3286b5-4299.jpg
Lãnh đạo xã Mỹ Lộc kiểm tra việc đưa robot trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Ảnh: THANH PHONG)

Tại cơ sở, chuyển đổi số được triển khai gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Xã Nhật Tảo triển khai Mini App trên nền tảng Zalo OA nhằm cung cấp thông tin, dịch vụ số và hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng trực tuyến.

Xã Mỹ Lộc đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh, robot trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm phục vụ hành chính công, cơ sở dữ liệu quản lý, phòng họp không giấy và hệ thống họp trực tuyến từ xã đến ấp. Đồng thời, địa phương triển khai nền tảng nông nghiệp số, vận động 100% hộ gia đình đăng ký mô hình “Gia đình số”.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường, xã Mỹ Lộc sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi nhận hiện trạng tại các khu vực giải phóng mặt bằng dự án đường tỉnh 827E và Vành đai 4.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc Nguyễn Phước Hùng, giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện biến động, hạn chế những phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

ndo_br_1791602665069-1453689196426303782-1453689196426303782-437fe00599f3a245160172116e7ea369-6370.jpg
Xã Mỹ Lộc đưa robot trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm. Trong 9 tháng qua, hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị ghi nhận 401 trường hợp. Trong đó, 246 trường hợp đã được giải quyết và công khai kết quả; 22 trường hợp đang được xử lý trong thời hạn quy định. Các trường hợp còn lại thuộc những nhóm xử lý khác, gồm từ chối tiếp nhận, người dân rút đơn hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền khác.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đại Tánh, trong quý IV/2026, tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra công vụ, rà soát việc bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, đẩy nhanh tiến độ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường điện tử.

ndo_br_825268306-1983674675634436-1326816552233282331-n-8518.jpg
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. (Ảnh: THANH PHONG)

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Việc xác định rõ trách nhiệm, khắc phục thực chất những hạn chế và chú trọng sự hài lòng của người dân là giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Tây Ninh trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Chung sức xanh hóa Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những mầm xanh vươn lên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Đào tạo đội ngũ “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại

Sáng 10/10, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quan tâm bồi dưỡng, đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại; đặc biệt chú trọng đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn vui mừng được đón đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về thăm. (Ảnh: LÊ LAN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, kiểm tra tại Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn

Sáng 10/10, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến thăm, kiểm tra điều kiện học tập, ăn ở của học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.