Cơ hội cho ngành xuất bản bứt phá

Tuần lễ Sách và Chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (từ ngày 25-31/10) đã tạo cơ hội cho ngành xuất bản mở rộng đối tượng bạn đọc trong kỷ nguyên số. Bạn đọc không chỉ tiếp cận sách in truyền thống mà còn trải nghiệm nhiều loại hình sách nói, sách điện tử cho thấy, chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến ngành xuất bản, in và phát hành của thành phố.
Ðộc giả trải nghiệm sách điện tử, sách nói tại Tuần lễ Sách và Chuyển đổi số năm 2024.
Ðộc giả trải nghiệm sách điện tử, sách nói tại Tuần lễ Sách và Chuyển đổi số năm 2024.

Trong chuỗi hoạt động chuyển đổi số của mọi ngành nghề (trong đó có ngành xuất bản), quá trình chuyển đổi số, xuất bản điện tử, phát triển công nghệ là vấn đề mũi nhọn được sự quan tâm của các đơn vị xuất bản, phát hành. Những năm qua, ngành xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã, đang có những sản phẩm cụ thể gắn với công cuộc chuyển đổi số.

Với chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, các hoạt động hưởng ứng không phải là một hoạt động riêng lẻ mà phải là một chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía nam) và Hội in Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các tọa đàm “Chuyển đổi số - Cơ hội, thách thức của hoạt động xuất bản hiện nay”, hội thảo “Khung năng lực số ngành in” gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành với sự tham dự, chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành.

Ðáng chú ý, tại Tuần lễ Sách và Chuyển đổi số mới đây, độc giả thành phố có cái nhìn toàn diện hơn về chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản. Với 24 đơn vị tham gia, hơn 30 chương trình, hoạt động giao lưu, điểm nhấn của tuần lễ năm nay là độc giả sẽ được trải nghiệm hơn 3.000 tựa sách điện tử, sách nói cũng như những hình thức tiếp cận sách mới, trải nghiệm công nghệ về sách gắn với chuyển đổi số cũng sẽ mang đến cách nhìn sâu sắc hơn về chuyển đổi số trong xuất bản, thúc đẩy đưa công nghệ vào trong hoạt động này.

Theo ông Lâm Ðình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tuần lễ Sách và Chuyển đổi số năm nay đã giới thiệu đến người dân không gian triển lãm trực tuyến với 498 tư liệu mang đến sự trải nghiệm mới mẻ, ý nghĩa. Việc tạo ra một không gian trực tuyến cũng là một phần trong định hướng phát triển chuyển đổi số của ngành xuất bản, tạo ra những trải nghiệm mới trong việc giới thiệu quá trình xây dựng, phát triển của xuất bản cách mạng Việt Nam đến với độc giả.

Tại sự kiện Tuần lễ Sách và Chuyển đổi số, Công ty cổ phần Bookas đã tổ chức chương trình ra mắt ứng dụng Sách nói Bookas. Ðây là một trong những đơn vị mới nhất trên địa bàn thành phố tham gia vào mảng sách nói nhằm phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bookas Vũ Cao Cường cho biết: Khoa học-công nghệ là sức mạnh mềm, là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh đa quốc gia.

Hơn hết, trong khuôn khổ doanh nghiệp tư nhân, khoa học-công nghệ là “vũ khí” lợi hại để giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn, hiện đại hơn và có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng. “Nắm bắt được xu thế chuyển đổi số, đồng thời đánh giá rõ ràng mức phân bổ thị trường của dòng sách giấy và các dòng sách số hóa, chúng tôi quyết định cùng tạo nên Bookas.

Những phiên bản âm thanh mà Bookas tạo ra, được tích hợp từ công nghệ AI và giọng đọc độc quyền, phối kết âm không gian, mang đến các trải nghiệm giác quan thật thú vị cho độc giả”. Theo Tiến sĩ Hà Thanh Vân, độc giả hiện nay vẫn yêu thích thói quen đọc truyền thống là sử dụng sách giấy.

Tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bão của khoa học-công nghệ, việc mang đến nhiều cách đọc sách hiện đại như sử dụng sách nói, sách điện tử… là điều cần thiết. Người đọc sẽ thuận lợi hơn khi tiếp cận sách, qua đó, góp phần phát triển văn hóa đọc.

Theo số liệu của Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), hiện nay cả nước có 57 nhà xuất bản trực thuộc các cơ quan chủ quản; trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh có hai nhà xuất bản trực thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, 28 chi nhánh nhà xuất bản, bốn văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh và bốn nhà xuất bản đại học.

Trong số 57 nhà xuất bản, tính đến nay đã có hơn 20 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách được cấp phép xuất bản và phát hành sách điện tử; trong đó, chủ yếu là các đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều loại hình xuất bản phẩm điện tử hiện đại được xuất bản, nhất là việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác xuất bản đã đem lại những hiệu quả ấn tượng.

Số lượng doanh nghiệp tham gia sản xuất xuất bản phẩm điện tử với sự hợp tác chặt chẽ cùng các doanh nghiệp công nghệ đã cho thấy tính hiệu quả không nhỏ. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng thách thức. Ðó là, tình trạng vi phạm bản quyền, sách giả, phát hành sách lậu trên nền tảng mạng. Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Ðường sách Thành phố Hồ Chí Minh, những thách thức này cũng đang là mối quan ngại không nhỏ đối với ngành xuất bản và xã hội nói chung.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Lâm Ðình Thắng cho biết: Trong giai đoạn phát triển mới, ngành xuất bản, in và phát hành xác định rõ chuyển đổi số vừa là cơ hội lớn, vừa là “chìa khóa” tạo đột phá cho ngành tiếp tục vai trò, sứ mệnh của mình trong những năm tiếp theo.

Vì thế, với vai trò quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thường xuyên phối hợp các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chức năng liên quan và kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố có những biện pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn, thách thức của chuyển đổi số trong xuất bản hiện nay, nhất là vấn đề bản quyền và bảo vệ bản quyền trong bối cảnh chuyển đổi số để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.