Cô giáo trường giáo dưỡng chia sẻ về "con đò" đưa học sinh trở thành công dân lương thiện

Với công tác chuyên môn về quản lý, giáo dục, chăm sóc đối tượng là trẻ vị thành niên có hành vi vi phạm pháp luật, những người giáo viên công an nhân dân luôn nỗ lực để học sinh sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở nên có ích cho xã hội.
Thiếu tá Hoàng Thị Ngọc Xuyến nói về công tác giáo dục đặc biệt tại Trường Giáo dưỡng số 4.
Thiếu tá Hoàng Thị Ngọc Xuyến nói về công tác giáo dục đặc biệt tại Trường Giáo dưỡng số 4.

Chiều 14/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt các nhà giáo tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" và Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ IV, năm 2024.

Những "người lái đò" đặc biệt

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi đã lắng nghe chia sẻ tâm huyết về chặng đường "trồng người" từ các đại biểu nhà giáo của 2 chương trình nêu trên.

Theo Thiếu tá Hoàng Thị Ngọc Xuyến (Trường Giáo dưỡng số 4, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an), đây là lần đầu tiên những người thầy, người cô đặc biệt ở các trường giáo dưỡng được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".

"Công việc của chúng tôi là quản lý, giáo dục, chăm sóc đối tượng trẻ vị thành niên có hành vi vi phạm pháp luật từ 12 đến dưới 18 tuổi. Dù còn rất nhỏ, nhưng các em trước khi vào trường đã có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội như giết người, hiếp dâm, trộm cắp, buôn bán và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng...", cô giáo sinh năm 1984 cho biết.

Các thầy, cô giáo xúc động lắng nghe những chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Các thầy, cô giáo xúc động lắng nghe những chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các nhà giáo đặc biệt của Trường Giáo dưỡng số 4 luôn nỗ lực, cố gắng để giúp học sinh thay đổi về nhận thức, tu dưỡng, học tập, rèn luyện sớm trở thành những công dân lương thiện, có ích cho xã hội thông qua học tập văn hóa, lao động và học nghề.

"Chúng tôi còn tăng cường thêm giáo dục đạo đức công dân, kỹ năng sống, giới tính, tình dục và sức khoẻ sinh sản cho các em. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị còn một số mặt chưa thể đáp ứng, cho nên hiện tại chúng tôi chưa thể giảng dạy được các môn tin học, ngoại ngữ, hoạt động trải nghiệm", cô giáo với 19 năm công tác trong nghề nói.

Vinh danh hàng trăm giáo viên tiêu biểu

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, kể từ khi khởi động vào năm 2015, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 516 thầy, cô giáo tiêu biểu. Năm nay, chương trình tiếp tục vinh danh 60 giáo viên xuất sắc, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, thuộc các lĩnh vực giáo dục đặc biệt, dạy học tại các trường giáo dưỡng, cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm công tác xóa mù chữ cho đồng bào, thanh, thiếu nhi trên địa bàn đóng quân.

Trong khi đó, chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương được triển khai lần đầu vào năm 2019. Sau 3 lần tổ chức, đã có 286 nhà giáo được trao tặng danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”. Năm nay, từ 286 hồ sơ giới thiệu, Ban tổ chức chương trình đã bình xét, lựa chọn 99 cá nhân để tuyên dương ở cấp Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết thông tin về 2 chương trình.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết thông tin về 2 chương trình.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ ấn tượng với các chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” và tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", không chỉ trong không khí cả nước hướng tới Ngày nhà giáo Việt Nam, mà còn bởi ý nghĩa lớn lao đối với lực lượng cán bộ, giáo viên trên tất cả các địa bàn.

“Nhiệm vụ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều thử thách, thiếu thốn, bất cập, rất cần tới những nhà giáo tiên phong, sẵn sàng xung kích nhận công tác. Lực lượng nhà giáo trẻ với nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần sục sôi đã vượt những cám dỗ đời thường, quyền lợi hạnh phúc riêng tư để đến với những vùng khó khăn, thể hiện sức mạnh truyền thống của nhà giáo cũng như tuổi trẻ", Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Cũng theo Thứ trưởng, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" chính là sự tri ân kịp thời đối với những đóng góp thầm lặng của các giáo viên, giúp các nhà quản lý, tổ chức nhìn nhận lại, trăn trở để có thêm cơ chế, chính sách đúng đắn hơn, hỗ trợ kịp thời hơn cho các thầy, cô giáo.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng các đại biểu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2024.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng các đại biểu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2024.

"10 năm qua, chúng tôi rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng các thầy, cô giáo. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã kể lại những câu chuyện sâu sắc, xúc động về tấm lòng, nghị lực của người thầy trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đó, tôn vinh các giá trị của nghề giáo, thôi thúc các hoạt động tri ân người thầy, lan tỏa hành trình dạy học hạnh phúc", ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.