Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch hơn, hỗ trợ mạnh hơn

Cơ quan Thuế, hiệp hội và doanh nghiệp công nghệ đang tổng lực hỗ trợ hộ kinh doanh bước sang phương pháp kê khai trước thời điểm dừng thuế khoán vào năm 2026. Việc chuyển đổi không chỉ giảm chi phí tuân thủ mà còn tăng quyền lợi pháp lý và mở ra cơ hội quản trị chuyên nghiệp hơn cho hộ kinh doanh.

Các khách mời tham gia buổi tọa đàm. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)
Các khách mời tham gia buổi tọa đàm. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Ngày 28/11 Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức Tọa đàm “Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, hướng tới doanh nghiệp”.

Từ đầu tháng 11 đến hết ngày 30/12/2025, toàn ngành Thuế triển khai “Chiến dịch 60 ngày cao điểm”, xem đây là thời điểm quyết định trước khi mốc 1/1/2026 chính thức có hiệu lực. Cơ quan thuế các cấp hướng dẫn trực tuyến, tập huấn sử dụng eTax Mobile, hỗ trợ đăng ký hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và duy trì các kênh hỗ trợ tại địa bàn, từ đường dây nóng tới nhóm Zalo khu vực.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Trưởng Ban Pháp chế (Cục Thuế) Lê Văn Hải khẳng định tinh thần chung là tạo ra mạng lưới hỗ trợ nhiều tầng, bảo đảm hộ kinh doanh ở mọi nhóm đều được tiếp cận đầy đủ thông tin và công cụ, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo ông Lê Văn Hải, chuyển sang phương pháp kê khai trước hết giúp hộ kinh doanh quản lý thuế sát với doanh thu thực tế. Khi doanh thu tăng hoặc giảm, số thuế tương ứng sẽ thay đổi theo đúng tình hình hoạt động, tránh tình trạng áp mức khoán cố định như trước đây vốn dễ dẫn đến tranh chấp hoặc cảm giác không công bằng.

Kê khai còn mở rộng khả năng bảo vệ quyền lợi pháp lý cho hộ kinh doanh. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp mọi dòng tiền và chứng từ trở nên minh bạch, thuận tiện trong giao dịch ngân hàng, trong chứng minh thu nhập khi cần tiếp cận vốn, cũng như trong quá trình kiểm tra, đối chiếu với cơ quan thuế. Hộ kinh doanh vì vậy giảm đáng kể nguy cơ bị ấn định thuế và có cơ sở rõ ràng khi làm việc với các tổ chức liên quan.

Quan trọng hơn, việc vận hành theo phương thức kê khai giúp hộ hình thành nền tảng quản trị cơ bản giống một doanh nghiệp nhỏ: có sổ sách, có chứng từ, có hệ thống theo dõi doanh thu-chi phí. Đây là bước đệm quan trọng để những hộ có nhu cầu chuyển lên mô hình doanh nghiệp có thể thực hiện thuận lợi, bài bản hơn.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho rằng kê khai không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn mang lại lợi ích thiết thực về quản lý. Khi có sổ sách tối thiểu, hộ kinh doanh dễ kiểm soát dòng tiền, đánh giá lãi-lỗ, theo dõi hiệu quả từng giai đoạn kinh doanh. Nhờ đó, chi phí tuân thủ thực tế giảm xuống, trong khi cơ hội mở rộng hoạt động hoặc tiếp cận vốn lại tăng lên.

Thời gian qua, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cùng các đại lý thuế đã liên tục tổ chức tập huấn, truyền thông và tư vấn trực tiếp, giúp nhiều hộ chủ động hơn trong việc đăng ký hóa đơn điện tử và làm quen với thao tác kê khai. Dù vậy, nhóm hộ nhỏ lẻ, tự phát hoặc người lớn tuổi vẫn gặp trở ngại về công nghệ: khó sử dụng smartphone, khó thao tác xuất hóa đơn hay khó xác định doanh thu theo đúng quy định.

Đại diện các doanh nghiệp công nghệ cho biết, phần lớn khó khăn của hộ kinh doanh xuất phát từ thói quen và khả năng tiếp cận công nghệ chứ không phải từ quy định thuế.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc kinh doanh MISA, cho rằng để vận hành bền vững, hộ kinh doanh buộc phải minh bạch chứng từ và doanh thu ngay từ năm 2026. Điều đó đồng nghĩa họ cần một công cụ đơn giản, chi phí hợp lý, hỗ trợ đầy đủ từ khâu bán hàng đến xuất hóa đơn và hoàn thiện sổ sách. MISA phát triển nền tảng eShop nhằm đáp ứng yêu cầu này, tự động hóa quy trình bán hàng-lập hóa đơn-kê khai thuế-hoàn thiện sổ sách trên một hệ thống duy nhất, phù hợp cả với hộ siêu nhỏ lẫn chuỗi cửa hàng.

Với nhóm hộ bán hàng trực tuyến, hoạt động đa nền tảng, Giám đốc kinh doanh Matbao-invoice Nguyễn Minh Trung nhận định đây là đối tượng dễ gặp quá tải nhất. Mỗi giao dịch đều cần hóa đơn điện tử, trong khi tần suất bán hàng liên tục khiến việc tạo hóa đơn thủ công gần như không khả thi. Vì vậy, Matbao-invoice đưa ra giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu bán hàng, tự động xuất hóa đơn từ nhiều nền tảng, tự động điều chỉnh khi có trả hàng và giảm hoàn toàn thao tác nhập liệu thủ công. Theo ông Trung, ứng dụng công nghệ chính là cách giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, giảm lỗi sai và tuân thủ chính sách thuế một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ quan thuế, hiệp hội và doanh nghiệp công nghệ, quá trình chuyển đổi sang kê khai đang đi đúng hướng. Sự hỗ trợ trực tiếp, liên tục và đa kênh giúp hộ kinh doanh tiếp cận mô hình mới mà không bị áp lực quá lớn. Khi quy trình được số hóa, chứng từ minh bạch và quản trị rõ ràng, hộ kinh doanh không chỉ giảm chi phí tuân thủ, mà còn tiến gần hơn tới một mô hình kinh doanh bền vững, có khả năng mở rộng và đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện đại.

Hà Nội, với số lượng hộ kinh doanh lớn nhất cả nước, đang là địa phương đi đầu trong triển khai chuyển đổi. Phó trưởng Thuế thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Minh cho biết đến nay, 38% số hộ đã tự giác thực hiện kê khai, trong khi 65% số tiền thuế đã được nộp qua phương thức điện tử. Những con số này cho thấy mức độ thích ứng của người nộp thuế đang cải thiện nhanh chóng.

Để hỗ trợ tối đa, lực lượng thuế cơ sở đang áp dụng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tiếp cận trực tiếp từng hộ để cài đặt ứng dụng, hướng dẫn các thao tác kê khai, thiết lập tài khoản, cũng như giải thích đầy đủ về quyền và nghĩa vụ theo mô hình mới. Cùng lúc, cơ quan Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile với chatbot AI trực 24/7, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư để việc xác thực trở nên nhanh hơn, giảm tối đa sai sót.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.