Ngành thuế tăng tốc hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn nước rút

Chỉ còn ít tháng trước thời điểm chính thức bỏ thuế khoán, ngày 1/1/2026, ngành thuế đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang hình thức kê khai điện tử.

Cán bộ thuế phối hợp với doanh nghiệp công nghệ trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh tại chợ thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai điện tử.
Cán bộ thuế phối hợp với doanh nghiệp công nghệ trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh tại chợ thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai điện tử.

Chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn

Thực tế, để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi sang kê khai điện tử, ngành thuế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đặc biệt, ngay từ đầu tháng 11/2025, ngành thuế đã phát động chiến dịch “60 ngày đêm hỗ trợ chuyển đổi”, và các cơ quan thuế trên cả nước đồng loạt vào cuộc, với sự tham gia tích cực của các nhà cung cấp giải pháp công nghệ.

Theo Phó Cục trưởng Thuế Mai Sơn, quá trình này nhận được sự phối hợp tích cực từ các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, các hiệp hội nghề nghiệp, cũng như sự đồng hành của cơ quan báo chí và truyền thông. Cục Thuế đã phân nhóm các hộ kinh doanh, tập trung nguồn nhân lực để hỗ trợ ngay từ những ngày đầu tháng 11, với nhiều hoạt động hỗ trợ được tổ chức cụ thể, bài bản. Trước hết, cơ quan thuế khảo sát cơ sở dữ liệu hiện có, tiếp tục bổ sung, làm giàu dữ liệu, đồng thời đánh giá điều kiện thực tế của từng hộ, từ trang thiết bị, mức độ hiểu biết chính sách, đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi.

Cùng với đó, ngành thuế huy động các hiệp hội và doanh nghiệp phần mềm phối hợp trong công tác tập huấn và hỗ trợ trực tiếp. Nhờ đó, đến nay đã có hơn 18.000 hộ kinh doanh chuyển từ hình thức khoán sang kê khai, và hơn 2.500 hộ kinh doanh áp dụng phương pháp kê khai đã chuyển sang mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ.

Ông Mai Sơn khẳng định, tất cả các vấn đề mà hộ kinh doanh còn băn khoăn trong thời gian qua đều đã được cơ quan thuế rà soát và chuẩn bị sẵn phương án hướng dẫn, giải đáp cụ thể. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không tránh khỏi khó khăn, đặc biệt với các hộ quy mô nhỏ, ít nhân lực, chủ hộ kiêm luôn kế toán. Thực tế, phần lớn các hộ vẫn duy trì thói quen ghi chép thủ công, nên ngành thuế đang phối hợp với doanh nghiệp công nghệ để chuyển đổi thói quen này thành thao tác điện tử đơn giản, thân thiện. Mục tiêu là giúp hộ kinh doanh dễ dàng xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm gánh nặng hành chính.

Trong giai đoạn đầu, dù việc xử lý vi phạm đã được hiến định và quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, song ngành thuế sẽ ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn hơn là xử phạt.

Theo ông Sơn, cơ quan thuế tập trung với vai trò đồng hành, hỗ trợ và giúp người dân tránh sai sót, khắc phục kịp thời. Chỉ những trường hợp cố tình vi phạm mới bị xử lý, còn những sai sót do thiếu hiểu biết sẽ được hướng dẫn điều chỉnh.

Về điều kiện kỹ thuật, hộ kinh doanh cần có thiết bị điện tử cơ bản như máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, cùng phần mềm kê khai tương thích với quy mô hoạt động. Nhiều doanh nghiệp công nghệ đã cam kết hỗ trợ, thậm chí miễn phí phần mềm trong giai đoạn đầu, giúp giảm chi phí ban đầu cho người nộp thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, điều quan trọng nhất là các hộ kinh doanh cần vượt qua tâm lý e ngại, sẵn sàng thích ứng với phương thức quản lý mới, minh bạch, hiện đại và công bằng hơn.

img-8853.jpg
Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh tại địa phương làm quen với quy trình kê khai thuế điện tử trước thời điểm bỏ thuế khoán.

Từ nộp thuế thụ động sang chủ động quản lý nghĩa vụ thuế

Bước ngoặt bỏ hình thức thuế khoán không chỉ thay đổi cách thu thuế mà còn thay đổi tư duy quản lý. Trong nhiều năm qua, phương thức thuế khoán đã quen thuộc với hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước. Cơ quan thuế ấn định doanh thu, tính tỷ lệ, ra thông báo; người nộp thuế chỉ việc nộp. Cách làm đó đơn giản, dễ kiểm soát, nhưng khi nền kinh tế phát triển và thương mại điện tử bùng nổ, mô hình này dần bộc lộ nhiều bất cập, thiếu công bằng giữa người nộp thuế trung thực và người tìm cách né khai.

Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, việc bỏ thuế khoán là xu thế tất yếu, phù hợp với định hướng cải cách quản lý thuế hiện đại. Việc chuyển sang kê khai giúp người kinh doanh hiểu rõ doanh thu, chi phí, lợi nhuận và nghĩa vụ thuế của mình, từ đó chủ động hơn trong quản lý và phát triển.

“Việc chuyển sang kê khai thuế điện tử không chỉ thay đổi quy trình nộp thuế mà còn thay đổi căn bản cách thức quản trị của hàng triệu hộ kinh doanh, từ chỗ “nộp theo thông báo” sang tự khai, tự tính, tự chịu trách nhiệm. Đây là bước chuyển mang tính nền tảng, đặt hộ kinh doanh vào vị trí trung tâm trong quản lý thuế hiện đại”, bà Cúc nêu rõ.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, ngay từ trước thời điểm chính thức bỏ thuế khoán (ngày 1/1/2026), ngành thuế đã và đang gấp rút hoàn thiện “Cổng kê khai thuế điện tử”, nền tảng cho phép hộ kinh doanh thao tác thử trước khi áp dụng chính thức. Đây được xem là bước trung gian quan trọng, giúp người nộp thuế làm quen dần với cơ chế tự khai, tự tính, tự chịu trách nhiệm.

Cục Thuế đặt mục tiêu đưa hệ thống vào hoạt động thử trong nửa cuối tháng 11/2025, để hộ kinh doanh có thể tập dượt kê khai, lập hóa đơn, nộp thử thuế, tránh bỡ ngỡ khi chính thức áp dụng. Giao diện hệ thống được thiết kế thân thiện, có hướng dẫn chi tiết, dễ thao tác thử nghiệm. Các hộ kinh doanh có thể trải nghiệm việc tính thuế theo doanh thu, gửi phản ánh, nhận hỗ trợ kỹ thuật; đồng thời cơ quan thuế phân nhóm hộ theo quy mô, điều kiện hoạt động để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Đồng thời, ngành thuế cũng phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ kết nối dữ liệu giữa phần mềm quản lý bán hàng, sổ kế toán và hệ thống kê khai thuế, qua đó hình thành tờ khai gợi ý, giảm thao tác thủ công và thời gian cho người nộp thuế.

Ông Mai Sơn chia sẻ, khi áp dụng phương thức kê khai điện tử, hộ kinh doanh không chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn có thể quản lý hiệu quả hoạt động của mình từ doanh thu, chi phí đến lợi nhuận. Trong thời gian đầu, họ sẽ được hỗ trợ toàn diện, với hệ thống tư vấn trực tuyến và lực lượng hướng dẫn trực tiếp tại trung tâm hành chính, chợ, tuyến phố…

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra môi trường công bằng, thuận tiện, giúp người dân thực hiện nghĩa vụ thuế một cách tự tin và chủ động,” ông Sơn nhấn mạnh.

Dù đây là hướng đi đúng đắn, song bà Nguyễn Thị Cúc vẫn thẳng thắn cảnh báo, giai đoạn đầu vẫn sẽ có nhiều lúng túng, nhất là với những hộ chưa có thiết bị công nghệ hoặc chưa quen thao tác trên môi trường mạng. Trước đây, hộ khoán chỉ cần nhận thông báo thuế do cơ quan thuế ấn định; nay họ phải tự kê khai và chịu trách nhiệm pháp lý, nên tâm lý e dè là điều dễ hiểu.

Thế nên, theo bà Cúc cùng, với chính sách, sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ được đánh giá là nhân tố quyết định thành công. Các nền tảng như Sapo, MISA, KiotViet… đang triển khai nhiều gói hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế mà không phải đầu tư lớn.

Ông Mai Sơn cho biết thêm, sau khi giai đoạn trải nghiệm kết thúc, hệ thống kê khai chính thức sẽ vận hành đồng bộ với thời điểm bỏ thuế khoán vào ngày 1/1/2026. Cục Thuế sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ tại trung tâm hành chính, chợ, tuyến phố, đồng thời mở rộng kênh tư vấn trực tuyến để kịp thời hướng dẫn, giải đáp cho người dân.

Nhờ đó, “với tính minh bạch, công bằng và thuận tiện mà phương pháp mới mang lại, quá trình chuyển đổi này không chỉ giúp thu đúng, thu đủ, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực hộ kinh doanh”, lãnh đạo Cục Thuế khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.