Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Để chỉnh trang đô thị, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai nỗ lực thực hiện chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ. Việc chuyển đổi công năng cả một khu công nghiệp là vấn đề nan giải, vì chưa từng có trong tiền lệ nước ta; do đó, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.
Một tuyến đường trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1.
Một tuyến đường trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Cơ sở pháp lý quan trọng

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 tiền thân là khu kỹ nghệ Biên Hòa ra đời từ năm 1963, hạ tầng xây dựng theo công nghệ cũ, thiếu hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, dù đã nhiều lần được nâng cấp. Mỗi ngày, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 xả hơn 9.000m3 nước thải, nhưng chỉ có hơn 1.000m3 được đấu nối qua Khu công nghiệp Biên Hòa 2 để xử lý. Phần còn lại được các doanh nghiệp tự xử lý rồi xả trực tiếp ra sông Ðồng Nai. Khoảng hơn 20 năm trước, Tỉnh ủy Ðồng Nai đã có chủ trương di dời, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 có tổng diện tích 335 ha, nằm sát bờ sông Ðồng Nai, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa để góp phần bảo vệ nguồn nước, chỉnh trang đô thị. Năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Ðồng Nai đề xuất chuyển đổi công năng của Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ. Đến năm 2009, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, tỉnh Ðồng Nai đã ban hành lộ trình thực hiện với tổng kinh phí dự kiến hơn 15.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi khu công nghiệp này không có bước tiến triển nào vì thiếu cơ chế triển khai.

Ngày 28/1/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận đưa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp nước ta. Ðây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để Ðồng Nai có thể thực hiện thủ tục di dời các doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của khu công nghiệp lâu đời nhất cả nước. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường lưu vực sông Ðồng Nai và chỉnh trang đô thị ven sông khu vực này. Trong ba năm gần đây, Tỉnh ủy Đồng Nai đã rốt ráo chỉ đạo thực hiện chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ. Năm 2023, đề án được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Tháng 1/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ và cải thiện môi trường. Theo đó, Đề án gồm dự án khu vực Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh Đồng Nai quy mô diện tích khoảng 44 ha và Khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 283 ha. Hiện nay còn 76 đơn vị đang thuê đất, hạ tầng còn hoạt động tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Để hiện thực hóa đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc thi tuyển “Ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị-thương mại-dịch vụ tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa”. Qua đó, nhằm chọn được ý tưởng tốt nhất, phát huy tối đa tiềm năng khi chuyển đổi công năng thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ. Bảo đảm việc gắn kết với khu trung tâm đô thị hiện hữu, tổ chức các quảng trường và công viên dọc sông, phát huy tối đa tiềm năng của khu vực vào đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2045, bảo đảm đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch, Hội đồng thi tuyển sẽ chấm và trao giải cho 10 phương án gồm các giải nhất, nhì, ba và hỗ trợ cho khoảng bảy phương án không đoạt giải. Trong đó, giải nhất sẽ được thưởng và hỗ trợ chi phí với số tiền 900 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu Ban chỉ đạo hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Trực tiếp theo dõi, nắm bắt tình hình, báo cáo tiến độ thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tăng trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Nguyên cho biết: Việc di dời các nhà máy, xí nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sẽ được thực hiện với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 trước tháng 12/2024 di dời các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích khu 1 có diện tích khoảng 75 ha nằm ở phía nam Khu công nghiệp Biên Hòa 1; giai đoạn 2, sẽ di dời các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích còn lại của khu công nghiệp trước tháng 12/2025. Hiện nay, tiến độ di dời của các doanh nghiệp còn chậm so với kế hoạch. Ở giai đoạn 1 có hai doanh nghiệp đã và đang thực hiện di dời, 10 đơn vị chưa có kế hoạch di dời. Trong khi đó, giai đoạn 2 có ba doanh nghiệp có kế hoạch di dời, bốn đơn vị chưa có kế hoạch di dời. Khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động khi di dời. Bởi lẽ, qua rà soát, địa phương không có căn cứ pháp lý để xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, đời sống người lao động trong quá trình thực hiện di dời. Theo Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Nông Văn Dũng, đơn vị đã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động khi thực hiện di dời. Kết quả bước đầu, nhiều lao động mong muốn được hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong khu vực Biên Hòa; hỗ trợ chế độ trong thời gian nghỉ việc; hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm. Thời gian tới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và thành phố Biên Hòa tuyên truyền cũng như nắm bắt thông tin của doanh nghiệp, người lao động để có cơ sở xây dựng phương án cụ thể phục vụ việc di dời.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết: Thực hiện chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là việc làm chưa có trong tiền lệ nước ta, khi phải di dời cả một khu công nghiệp. Thời gian qua, tiến độ thực hiện các phần việc của Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 chậm so với yêu cầu đặt ra, đáng chú ý có một số đơn vị được phân công nhiệm vụ nhưng chưa tích cực thực hiện. Do đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và thành phố Biên Hòa nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng đường găng công việc trong quá trình thực hiện lộ trình chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1. “Các đơn vị được giao nhiệm vụ tăng cường tinh thần trách nhiệm, có cơ chế phối hợp liên ngành, hằng tháng đánh giá tiến độ công việc đã làm được, hạn chế và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thực hiện Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Quá trình thực hiện, với các vấn đề chưa rõ thì xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để được hướng dẫn kịp thời”, đồng chí Võ Tấn Đức nhấn mạnh ■

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.