Các tỉnh Tây Nam Bộ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm bảo đảm an sinh xã hội và giúp người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có cuộc sống ổn định. Tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia.
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Sóc Trăng tình nguyện hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo. (Ảnh NGUYỄN PHONG)
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Sóc Trăng tình nguyện hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo. (Ảnh NGUYỄN PHONG)

Các cấp tổ chức đoàn đã và đang tích cực vận động kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Đâu cần thanh niên có

Vĩnh Châu là thị xã ven biển của tỉnh Sóc Trăng, với hơn 70% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Bí thư Đoàn Phường 2 Sơn Sô Phi cho biết: “Địa phương có 330 hộ nghèo và cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở. Khi phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai, tôi thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 15 đoàn viên, đồng thời, tích cực kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và huy động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, san lấp nền…”.

Từ khi phong trào được triển khai đến nay, đội tình nguyện đã hỗ trợ xây dựng gần 50 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. “Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động thêm nhiều nguồn lực để xây nhà cho người dân”, anh Sơn Phi cho biết thêm.

Đoàn viên Thạch Pol - tình nguyện viên tham gia phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát chia sẻ: “Thấy các cô, chú vui mừng có căn nhà tươm tất, chúng tôi rất phấn khởi. Tôi sẽ còn tiếp tục hỗ trợ ngày công lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân”.

Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng Triệu Thị Ngọc Diễm cho biết, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã duy trì 101 đội hình tình nguyện với 1.142 đoàn viên, thanh niên. Lực lượng tình nguyện đã hỗ trợ hơn 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa. Tổng giá trị ngày công lao động đóng góp ước tính hơn một tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, đến nay, Tỉnh đoàn Kiên Giang đã vận động sửa chữa bảy căn nhà (trị giá 320 triệu đồng) và cất mới 17 căn (trị giá 827 triệu đồng).

Thời gian qua, thanh niên tỉnh Kiên Giang đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát. “Chúng tôi tuyên truyền, vận động sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để huy động nguồn lực xây nhà. Đồng thời, thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thi công, sửa chữa, xây dựng nhà mới cho các hộ nghèo với quyết tâm bảo đảm đúng tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 6/2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát”, anh Phan Đình Nhân cho biết.

Về phía tỉnh Trà Vinh, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được các cấp bộ đoàn, hội tích cực hưởng ứng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Trà Vinh Nguyễn Thanh Nhã cho biết, từ năm 2023 đến nay các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà nhân ái, khăn quàng đỏ, tình thương, đồng đội với tổng kinh phí gần bảy tỷ đồng. Qua đây, các đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn có được những ngôi nhà khang trang, thay thế những nhà dột nát.

Năm 2025, tỉnh Trà Vinh triển khai xây mới, sửa chữa 2.283 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng. Trong Tháng Thanh niên năm 2025, Tỉnh đoàn Trà Vinh huy động hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia công trình, phần việc thiết thực.

Niềm vui an cư

Ông Dương Văn Út, 80 tuổi, ấp Lô 15, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang là cựu thanh niên xung phong Tuyến đường 1C, từng tham gia hỗ trợ vận chuyển vũ khí, lương thực tiếp tế cho bộ đội kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sắp vào ở trong ngôi nhà mới mang tên “Nhà nhân ái”. Căn nhà có diện tích khoảng 50 m2, trị giá 80 triệu đồng, do Tỉnh đoàn Kiên Giang vận động Công ty Việt Trường (Thành phố Hồ Chí Minh) hỗ trợ. “Căn nhà hoàn thành là ước mơ và là niềm hạnh phúc cuối đời của tôi. Do điều kiện khó khăn, đơn chiếc, cho nên lâu nay tôi không thể cất nổi cho mình căn nhà lành lặn. Có ngôi nhà mới này, tôi rất biết ơn lực lượng thanh niên tình nguyện”, ông Út chia sẻ.

Căn nhà tặng ông Út là một trong những công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), đồng thời chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2025.

Gia đình thuộc hộ cận nghèo ở địa phương, ông Tăng Soi, 70 tuổi, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: “Do tuổi cao, tôi khó làm được các công việc nặng nhọc. Được các cháu đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xây dựng nhà mới, tôi rất vui và biết ơn các cháu”.

Tương tự, ông Lý Thanh, Khóm 3, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, cũng rất phấn khởi vì được đoàn viên, thanh niên giúp xây dựng ngôi nhà mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 36 căn nhà cho gia đình người có công và 5.206 căn nhà cho hộ nghèo. Hiện nhiều gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số chưa có nhà ở an toàn, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng.

Tỉnh Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, với việc hỗ trợ hơn 8.430 hộ, tổng kinh phí gần 444 tỷ đồng vào quý 3/2025. Tỉnh quyết tâm hoàn thành hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 (diễn ra giữa tháng 4) của đồng bào Khmer.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Kiên Giang, hết năm 2025 tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới 2.314 căn nhà. Kinh phí xây dựng mới mỗi căn nhà 60 triệu đồng, sửa chữa mỗi căn 30 triệu đồng, tổng kinh phí 153,39 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã khởi công xây dựng 920/2.314 căn nhà (gần 40%), trong đó, đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 335 căn nhà (đạt 36,4%); khởi công sửa chữa 326/485 căn (đạt 67,22%), trong đó, đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng 28 căn.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực xã hội và các nguồn đã cam kết hỗ trợ để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ dân, mục tiêu đến ngày 30/6/2025 hoàn thành.

Tuổi trẻ vùng Tây Nam Bộ đã và đang phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ an cư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.