Phú Thọ nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Có một mái ấm để an cư là niềm mơ ước của những hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội. Những năm qua, xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành phong trào rộng khắp trong các cấp, các ngành, các địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà Đỗ Thị Đoan ở khu Thanh Ba, xã Đông Lĩnh.
Lãnh đạo huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình bà Đỗ Thị Đoan ở khu Thanh Ba, xã Đông Lĩnh.

Bốn gian nhà gỗ lụp xụp, chắp vá, thủng phía trên, hở phía dưới từng là nơi che mưa, che nắng, là chỗ nương tựa vào nhau của bốn anh chị trong gia đình ông Vũ Văn Quyết, xã Phương Viên, huyện Hạ Hòa. Bốn anh, chị của ông đều là những người thiểu năng trí tuệ, không tự làm, tự ăn được, cả bốn người sống nhờ vào tiền trợ cấp hằng tháng của Nhà nước. Giữa năm 2024, sự kết nối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Phương Viên và Ủy ban MTTQ huyện Hạ Hòa với các nhà hảo tâm đã giúp gia đình ông xây được căn nhà kiên cố với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Ông Quyết chia sẻ: Chẳng bao giờ tôi nghĩ các anh chị mình sẽ xây được nhà bởi cuộc sống các anh chị quá nhiều khó khăn, bản thân ông cũng chỉ lo đủ cuộc sống gia đình mình. Nay các anh chị được ở trong ngôi nhà mới khang trang, tôi yên tâm hơn và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các anh chị mình.

Hoàn cảnh bà Lương Thị Hý ở xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông cũng chẳng hơn gì. Bà Hý đã hơn 80 tuổi, nay ốm mai đau, chồng bà cũng bị bệnh nhiều năm, không đi lại được. Tuổi cao sức yếu, bà chẳng thể làm gì ngoài lo chạy hai bữa ăn và thuốc hằng ngày cho chồng. Bởi vậy, dù căn nhà đã xuống cấp trầm trọng nhưng bà vẫn chắp vá cố gắng ở "tạm" chứ không dám nghĩ đến cải tạo hay xây mới.

Vừa qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông đã phối hợp xã Bắc Sơn kiểm tra, rà soát nhà tạm, nhà dột nát và lập hồ sơ hỗ trợ xóa nhà tạm không có vốn đối ứng đối với hộ gia đình bà. Bà Hý cho biết: Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm thì có lẽ cả đời gia đình bà vẫn phải sống trong căn nhà dột nát.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh có 3.372 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó nhu cầu xây mới là 2.016 hộ, nhu cầu sửa chữa là 1.356 hộ. Trong năm 2024, Quỹ Vì người nghèo trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ 519 hộ (xây mới 474 nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí 17,782 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 45 nhà tổng kinh phí 354 triệu đồng). Trong đó, đã khởi công và hoàn thành đối với 439 nhà ở và đưa vào sử dụng trong năm 2024 cho các hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo các huyện, thành, thị khởi công xây dựng 305 nhà (người có công với cách mạng 40 nhà; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 50 nhà; hộ nghèo, hộ cận nghèo 215 nhà). Tổng số nhà đã được xây mới, sửa chữa từ năm 2024 đến nay của cả ba chương trình là 1.263 nhà.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cho biết: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn, nội dung trọng tâm của tỉnh trong năm 2025. Do vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương cần coi đây là đợt cao điểm thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, quan tâm đến những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tập trung rà soát, xác định chính xác, đúng đối tượng thật sự có nhu cầu về nhà ở để có phương án hỗ trợ. Đồng thời Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cũng đã thống nhất điều chỉnh kinh phí hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng, theo đó hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa đối với tất cả các nhóm đối tượng thụ hưởng. Đối với hộ nghèo không có khả năng đối ứng làm nhà ở được hỗ trợ tối đa 130 triệu đồng/nhà.

Để hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cần thêm sự chung tay ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, của cả cộng đồng xã hội. Đây không chỉ là những món quà thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng chung tay vì người nghèo, mà còn là nguồn động viên to lớn để người dân yên tâm phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Những ngôi nhà mới khang trang không chỉ hiện thực hóa ước mơ của mỗi hộ nghèo, mà còn tiếp thêm sự lạc quan để họ phấn đấu và vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Song nguồn kinh phí để thực hiện chủ trương này vẫn còn eo hẹp, vì thế, cần nhiều hơn nữa sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức chính trị-xã hội, nhà hảo tâm cũng như sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ Vũ Thị Tuyết Nga kiểm tra việc tu sửa, chỉnh trang cây xanh, vườn hoa tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Lê Lan)

Bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng phục vụ

Sau thời gian ngắn triển khai, đến 15/7, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tại nhiều sở, ngành theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Đây là bước chuyển quan trọng trong phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực và phục vụ người dân.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TM)

Cơ sở lý luận và chính sách về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Cơ sở lý luận và chính sách của Việt Nam về ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Các trường mầm non trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ định mức khoán nấu ăn cho học sinh. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Thái Nguyên hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập, ngày 25/6/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND, quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Thời gian vừa qua, Thư viện tỉnh Thái Nguyên có nhiều hoạt động quảng bá sách, báo, tạp chí (Ảnh: THẾ BÌNH)

Hợp nhất Bảo tàng-Thư viện tỉnh Thái Nguyên

Ngày 11/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn ký Quyết định số 2548/QĐ-UBND, hợp nhất Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Thư viện tỉnh Thái Nguyên thành Bảo tàng-Thư viện tỉnh Thái Nguyên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/8.

Đồi chè Long Cốc thơ mộng luôn thu hút du khách trải nghiệm săn mây. ( Ảnh: Ngọc Long)

Mở hướng phát triển du lịch ở Long Cốc

Long Cốc (Phú Thọ) được nhiều người biết đến với những đồi chè đặc trưng, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa bản địa phong phú. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, không gian phát triển của Long Cốc được mở rộng, tạo thêm dư địa để địa phương khai thác hiệu quả các lợi thế để phát triển du lịch.