Thái Bình phấn đấu “về đích” xóa nhà tạm, dột nát và nhà ở cho người có công trước 30/6/2025

Với sự vào cuộc quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Đề án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát và Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đang có chuyển động mạnh mẽ, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả.
Các Đề án xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công ở tỉnh Thái Bình đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt.
Các Đề án xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công ở tỉnh Thái Bình đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt.

Thành phố Thái Bình đang là điểm sáng của tỉnh Thái Bình trong thực hiện hai Đề án này. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông tin nhanh, ngay khi có chủ trương của tỉnh về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ tháng 11/2024 thành phố đã chỉ đạo 19/19 phường, xã thành lập Ban thực hiện và tổ chức triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Từ đây đã trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ một chủ trương lớn, rất nhân văn của Trung ương, của tỉnh Thái Bình.

Toàn thành phố có 25 nhà trong diện được hưởng chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 1850 ngày 6/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, đã có 18 nhà đã khởi công xây dựng (14 nhà xây mới, 4 nhà cải tạo, sửa chữa). Điều đáng nói, ngay trước Tết Nguyên đán vừa qua 10 căn nhà đã được hoàn thành và bàn giao cho các gia đình vui Tết đón Xuân.

Nhà bà Phạm Thị Gái ở Tổ 10, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh chụp trước khi được xây mới)
Nhà bà Phạm Thị Gái ở Tổ 10, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh chụp trước khi được xây mới)

Theo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Thái Bình, có 16/18 nhà đã được hỗ trợ 60% kinh phí giai đoạn 1. Riêng đối với 7 nhà có tên trong danh sách phê duyệt Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát (5 nhà xây mới, 2 nhà sửa chữa), con cháu và họ hàng đã chủ động tu sửa bảo đảm an toàn theo tinh thần 3 cứng: Cứng nền, cứng tường và cứng mái, đồng thời không nhận kinh phí hỗ trợ để san sẻ nguồn lực cho các gia đình khó khăn hơn.

Với tiến độ triển khai khẩn trương và thuận lợi như hiện nay, đến hết tháng 3/2025 thành phố Thái Bình hoàn thành xong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây sẽ là địa phương đầu tiên của tỉnh “về đích” sớm trong triển khai một chương trình có ý nghĩa, đong đầy yêu thương, sự sẻ chia với những người yếu thế.

Đối với Đề án xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đến nay việc triển khai ở thành phố Thái Bình cũng rất nhanh và suôn sẻ. Lãnh đạo thành phố trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, đôn đốc bảo đảm tiến độ thực hiện, coi đây là trách nhiệm của mình trong hiện thực hóa những ước mơ, khao khát bấy lâu nay từ phía các đối tượng chính sách. Đó là được sống trong những ngôi nhà khang trang, tươm tất, được vươn lên để hòa nhập với cộng đồng.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình, trong giai đoạn 2024-2025 địa phương có 2.106 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát với mức kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới và 50 triệu đồng/hộ cải tạo, sửa chữa.

Đến ngày 13/3/2025, tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 1.088 nhà, trong đó có 536 nhà đã hoàn thiện. Dự kiến số hộ không còn nhu cầu xây dựng là 590 hộ vì nhiều lý do như về ở cùng con cháu; đau ốm đột xuất nên không xây dựng nữa; đất đai không hợp pháp; nội bộ gia đình không thống nhất xây dựng…

Dự kiến số hộ còn lại đã được tỉnh phê duyệt trong Đề án sẽ khởi công xây dựng, cải tạo ngay trong tháng 3 này là 428 hộ, trong đó xây mới 221 căn nhà và sửa chữa 207 căn nhà.

Lãnh đạo huyện Vũ Thư tặng quà cho bà Nguyễn Thị Xíu, là hộ nghèo tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư.
Lãnh đạo huyện Vũ Thư tặng quà cho bà Nguyễn Thị Xíu, là hộ nghèo tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư.

Đối với nhà ở cho người có công, theo Đề án phê duyệt của tỉnh Thái Bình có 866 hộ đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở. Mức hỗ trợ cũng tương tự như đối với hộ nghèo và cận nghèo (100 triệu/nhà xây mới, 50 triệu/nhà cải tạo, sửa chữa).

Qua theo dõi, đến ngày 13/3/2025, tỉnh đã tổ chức khởi công 419 nhà, trong đó có 92 nhà đã hoàn thành, 327 nhà đã khởi công và đang triển khai xây dựng, sửa chữa. Dự kiến, có 136 hộ không còn nhu cầu, không đủ điều kiện hỗ trợ với lý do cá nhân như không được hướng nhà, không được tuổi, không đủ điều kiện do không cam kết xây dựng theo quy định…

Như vậy, số hộ dự kiến còn lại khởi công trong tháng này là 311 hộ, trong đó xây mới 140 hộ và sửa chữa, cải tạo 171 hộ.

Ông Hà Tiến Thăng, Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ: Quá trình triển khai địa phương gặp một số khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Cụ thể, một số hộ sau khi đã được tỉnh phê duyệt Đề án, khi khởi công có thay đổi về nhu cầu, chuyển từ xây mới sang sửa chữa và ngược lại.

Bên cạnh đó, hiện nay việc phân công cho cơ quan chuyên môn ở cấp huyện phụ trách Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở chưa có sự thống nhất. Như Đề án nhà ở cho người có công có 6 huyện giao cho phòng Hạ tầng Kinh tế và Quản lý đô thị; 2 huyện, thành phố thì lại giao cho phòng Nội vụ đảm nhiệm dẫn tới khó khăn trong đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

Thái Bình phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà ở và cấp xong kinh phí hỗ trợ trước ngày 30/6/2025.

Thái Bình phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà ở và cấp xong kinh phí hỗ trợ trước ngày 30/6/2025.

Tìm hiểu của phóng viên Báo Nhân Dân, có những nội dung phát sinh ngoài Đề án do Bộ Xây dựng bổ sung một số tiêu chí để xác định nhà tạm, nhà dột nát. Nếu áp dụng thì các địa phương phải rà soát bổ sung đối tượng và thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung Đề án, ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành Đề án đã được phê duyệt.

Trong khi đó, hiện nay Đề án cũ chưa hoàn thành, các địa phương trong tỉnh đang tập trung sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Vì vậy, nếu điều chỉnh Đề án sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là về thời gian trong công tác triển khai rà soát.

Mặc dù vậy, tỉnh Thái Bình vẫn chỉ đạo các địa phương dồn sức cho 2 Đề án nhà ở quan trọng và cấp thiết này. Các mốc thời gian đã được ấn định rất rõ như: Tổng hợp đối tượng có trong Đề án phê duyệt nhưng không có nhu cầu hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện trước ngày 31/3/2025; Khởi công xây dựng, sửa chữa cho 100% các hộ đủ điều kiện trước 31/3/2025; Hoàn thành xây dựng và cấp kinh phí trước ngày 30/6/2025.

Thái Bình sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội để mọi người dân ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, chung tay hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, dột nát; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn trên tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Móng Cái 1, Quảng Ninh (Việt Nam) chào đón đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Thọ)

Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 21/8, tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Quang Vinh)

Báo Đại đoàn kết đồng hành với Hội thảo quốc tế "800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới"

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Đoàn công tác do ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, làm trưởng đoàn, đã đến thăm Báo Đại đoàn kết.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

Từ "Dòng chảy di sản" đến thành phố sáng tạo

Với chủ đề "Dòng chảy di sản", Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 đặt di sản trong một dòng chảy liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự kiện không chỉ giới thiệu, tôn vinh di sản mà còn tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những cách thức mới, phù hợp hơn với công chúng.

Quang cảnh Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại điểm cầu trung tâm tỉnh Bắc Ninh năm 2025. (Ảnh: Danh Lam)

Bắc Ninh dự kiến hơn 3.000 người tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” điểm cầu cấp tỉnh tại Bắc Ninh sẽ được tổ chức tại khu vực Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang. Hoạt động hướng tới lan tỏa tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cùng cả nước chinh phục mục tiêu “10 tỷ bước xanh”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư truyền đạt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, 'là đạo đức, là văn minh' đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong Kỷ nguyên phát triển mới” với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất).

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi chuyên đề bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 20/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi chuyên đề: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới".

Đoàn công tác Quân khu 3 đi kiểm tra thực tế lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang phường Trần Lãm. (Ảnh: MAI TÚ)

Hưng Yên quyết tâm đến ngày 15/9 hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Ngày 20/8, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 cùng đoàn công tác về kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” và công tác phối hợp triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Hưng Yên.

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Hà Nội: Nhà xưởng cháy dữ dội, 3 người tử vong

Khoảng 10 giờ 23 phút hôm nay 19/8, một đám cháy dữ dội đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, ở Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vụ cháy khiến 3 người tử vong. Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Quang cảnh tại sự kiện. (Ảnh: Yến Trinh)

Ninh Bình tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp

Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình kết nối “Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển” với chủ đề “tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng hạ tầng và sức hấp dẫn của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố có thành tích trong việc đánh giá kết quả thực hiện các FTA. (Ảnh: NAM NGUYỄN/BÁO CÔNG THƯƠNG)

Hải Phòng dẫn đầu cả nước về thực thi các hiệp định thương mại tự do

Theo kết quả công bố của Bộ Công thương về Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi các hiệp định thương mại tự do tại các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025), điểm FTA Index trung bình cả nước là 21,66 điểm; Hải Phòng đạt 35,62/40 điểm, đứng đầu 34 tỉnh, thành phố và là địa phương duy nhất được xếp hạng “Rất tốt”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đào Trọng Đức chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa. (Ảnh: NGUYỄN LAN)

Hải Phòng nỗ lực hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, thành phố Hải Phòng đã tổ chức lấy mẫu tại 213 nghĩa trang thuộc 88 xã, phường, đặc khu; thực hiện khai quật 2.426 mộ, thu thập 1.861 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội đúng quy định.