Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập cho người lao động đang được các địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Lớp học kỹ thuật trồng nấm tổ chức cho hội viên Hội Nông dân tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
Lớp học kỹ thuật trồng nấm tổ chức cho hội viên Hội Nông dân tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Lớp học kỹ thuật trồng nấm do Trường trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp Hội Nông dân xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh tổ chức ngay tại Hội sinh vật cảnh xã Tân Kiên thu hút gần 30 học viên, hầu hết là các hội viên Hội Nông dân và các hộ gia đình trên địa bàn xã. Giảng viên phụ trách lớp, bà Nguyễn Thị Diễm Chi cho biết, nhu cầu trồng nấm ăn cũng như làm dược liệu ngày càng tăng cao cho nên Hội Nông dân xã chủ động “đặt hàng” nhà trường phổ biến kiến thức trồng nấm cho học viên. Lớp học được tổ chức trong hai tháng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho học viên, trong đó nội dung giảng dạy chú trọng nhiều đến phần thực hành để học viên có thể tự trồng nấm phục vụ bữa ăn gia đình.

Ông Tô Ngọc Xô, ngụ ấp 3, xã Tân Kiên, một học viên của lớp chia sẻ: “Nhà tôi có mảnh vườn gần 4.000m2 hiện đang nuôi cá kiểng và trồng lan. Ấp ủ trồng nấm làm dược liệu cho nên tôi tham gia lớp kỹ thuật trồng nấm của Hội Nông dân xã để có kiến thức, tìm cơ hội mới trên mảnh vườn của mình”. 

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Hóc Môn cho biết, trong năm 2022, huyện tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 800 lao động nông thôn trên địa bàn gồm cả lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp, đều được miễn học phí. Trong đó, các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp như lái xe, làm móng, pha chế, nấu ăn được lực lượng lao động trẻ đăng ký nhiều. 

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, một lớp học lái xe do xã phối hợp Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức thu hút 40 học viên đăng ký học trong thời gian ba tháng. Lớp kỹ thuật trồng rau an toàn kỹ thuật cao do Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn phối hợp Trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân thành phố tổ chức có 35 học viên là các hội viên Hội Nông dân xã tham gia. Lớp kỹ thuật nấu ăn do Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn tổ chức có 30 học viên đăng ký… 

Ghi nhận chung, hầu hết các địa phương trên địa bàn thành phố đều chú trọng công tác khảo sát nhu cầu học nghề của lao động tại địa phương gắn với “đầu ra” sau đào tạo. Từ đó, chọn lựa các trung tâm, cơ sở đào tạo có nội dung đào tạo phù hợp năng lực của học viên, chú trọng khâu thực hành để hiệu quả đào tạo thiết thực, đáp ứng nhu cầu cung-cầu việc làm đối với lao động nông thôn. 

Bà Nguyễn Thị Liễu Kiều, Hiệu phó Trường trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố cho biết, thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố hằng năm, nhà trường bám sát các chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực như bò sữa, heo, tôm, cá cảnh, rau an toàn, hoa kiểng để giảng dạy và hướng nghiệp. Tất cả các lớp học đều được tổ chức trên cơ sở yêu cầu của địa phương, căn cứ vào nhu cầu của học viên, được tổ chức ngay tại địa bàn phường, xã, thị trấn để học viên không phải di chuyển mà còn được thực hành trên các vườn rau, ao cá. Các địa phương chủ động giới thiệu việc làm để bảo đảm “đầu ra” sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Theo kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2022, thành phố tổ chức đào tạo nghề cho 5.300 lao động nông thôn, trong đó có 2.184 người học nghề nông nghiệp và 3.116 người học nghề phi nông nghiệp; tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt từ 85% trở lên, gồm các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn là quận 12 và các huyện: Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi. 

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Lâm nhận định, UBND các quận, huyện áp dụng thực hiện mô hình đào tạo nghề lưu động mang lại hiệu quả cao. Mở rộng triển khai áp dụng, đưa toàn bộ nội dung, hình thức giảng dạy đến tận các xã từ việc chọn lựa mời giáo viên đến liên kết các trường để thực hiện. Nhận thức của người dân về học nghề ngày càng tích cực hơn, nhất là trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do đô thị hóa, lao động nông thôn đã hiểu rõ được lợi ích của việc học nghề để có tay nghề vững chắc, có thêm nhiều cơ hội về việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. 

Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều lao động nông thôn đã tự trang trải kinh phí để học nghề theo nhu cầu. Số người thoát nghèo, có thu nhập khá tăng lên. Điều đó có thể khẳng định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trong những năm qua đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Cũng theo đánh giá của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, hạn chế hiện nay là cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương, việc dạy nghề lưu động mở tại các xã, thị trấn chất lượng chưa cao. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện tương đối thấp so với nhu cầu thực tế của người lao động, trung bình mỗi năm thành phố chỉ phê duyệt kinh phí cho công tác này khoảng 11 tỷ đồng…

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.