Chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão

Ngay đầu mùa mưa bão năm 2025, các tỉnh miền núi phía bắc đã hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, giông lốc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó, từ di dời dân cư đến ứng dụng công nghệ hiện đại trong dự báo, cảnh báo sớm, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại Lào Cai. (Ảnh: TÂM THỜI)
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại Lào Cai. (Ảnh: TÂM THỜI)

Thiên tai bất thường

Đêm 9 và ngày 10/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, một số nơi có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50,4-140 mm. Mưa lớn kéo dài đã khiến 282 ngôi nhà của người dân tại các huyện Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang bị hư hỏng; hơn 382 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, cây lâm nghiệp gãy đổ; ước tính thiệt hại hơn 7,4 tỷ đồng.

Huyện Hàm Yên là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, với 216 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 263 ha diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng. Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên Đỗ Văn Hòa cho biết, ngay khi mưa bão xảy ra, lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp đến các xã bị thiệt hại nặng, chỉ đạo chính quyền địa phương kịp thời khắc phục hậu quả, khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đã được dự báo.

Gia đình anh Phạm Minh Hải, ở thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên bị hàng trăm mét khối đất bùn từ ta-luy dương sau nhà tràn xuống vùi lấp công trình phụ và toàn bộ phía sau ngôi nhà, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Ngay sau khi mưa ngớt, anh Hải cùng các thành viên trong gia đình, hàng xóm đã tích cực dọn dẹp bùn đất, thu gom đồ đạc, nhanh chóng ổn định nơi ở và đời sống sinh hoạt.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa giông, lốc, sét vẫn còn tiềm ẩn tại nhiều địa phương. Các huyện đã chỉ đạo các xã có các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở khẩn trương di dời đến nơi an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại các vùng có nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng xung kích ở các xã đã sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Tại các tỉnh lân cận, thiên tai cũng gây nhiều thiệt hại đáng kể. Đêm 9/5, mưa lớn kèm giông lốc đã gây ra nhiều thiệt hại tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) với 66 nhà ở bị tốc mái, 6,95 ha lúa, ngô bị gãy đổ, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Tại tỉnh Lào Cai, 20 căn nhà trên địa bàn các xã Lương Sơn, Nghĩa Đô, Yên Sơn, thị trấn Phố Ràng thuộc huyện Bảo Yên bị hư hỏng; ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng; hơn 4 ha lúa, hoa màu và cây lâm nghiệp bị thiệt hại, một số công trình hạ tầng, nhà văn hóa cũng bị ảnh hưởng.

UBND các xã, thị trấn bị ảnh hưởng do thiên tai đã huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đồng thời thống kê chi tiết các hộ bị thiệt hại về sản xuất, nhà ở để có phương án khắc phục kịp thời.

Đêm 10, rạng sáng 11/5, mưa đá, giông lốc tiếp tục gây thiệt hại cho các huyện Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu). Xã Mường Kim, huyện Than Uyên là nơi thiệt hại nặng nề nhất với 268 nhà bị sập, tốc mái và hư hỏng, cùng 86 trạm biến áp bị mất điện ảnh hưởng đến gần 6.500 hộ dân, ước thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Chị Lò Thị Diệu ở bản Là 2 cho biết, gió lốc kéo dài chưa đầy 20 phút, sau đó mưa đá bắt đầu trút xuống. Mặc dù đã gia cố mái, chằng chống nhà nhưng gió mạnh đã làm nhà đổ sập. May mắn cả gia đình chạy kịp, không ai bị thương, dù tài sản đã hỏng hết.

Ông Lò Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Mường Kim cho biết, đây là đợt thiên tai lớn nhất tại địa bàn trong nhiều năm qua. Ngay sau khi xảy ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố, đến 3 giờ ngày 11/5 mới thông được đường cho xe cứu hộ. Đến hết sáng 12/5, hơn 500 lượt người đã được huy động hỗ trợ người dân dựng lán tạm, sửa chữa nhà và ổn định cuộc sống. Xã cũng sẽ tính toán nguồn hỗ trợ để các hộ bị sập nhà hoàn toàn có thể dựng lại nơi ở mới.

Ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác dự báo thiên tai

Các đợt giông lốc bất ngờ vừa qua tại các tỉnh miền núi phía bắc cho thấy sự phức tạp và khó lường của thời tiết, đòi hỏi các cấp chính quyền và người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều cách làm hay, chủ động trong phòng chống thiên tai. Từ chỗ chỉ có 10 điểm đo mưa thủ công với thời gian cập nhật 6 giờ một lần, nay tỉnh đã đầu tư 135 trạm đo mưa tự động với dữ liệu được truyền tự động (3G/GPRS/SMS) về hệ thống quản lý theo thời gian thực, bảo đảm độ chính xác và cảnh báo kịp thời khi cường độ mưa lớn. Đặc biệt, hệ thống này còn phát triển ứng dụng trên điện thoại thông minh, giúp người dân và cán bộ dễ dàng tiếp cận thông tin.

Công tác quản lý và bảo vệ các trạm đo mưa được thực hiện trực tiếp bởi UBND các xã, phường nơi lắp đặt. Việc cung cấp dịch vụ thông tin lượng mưa qua phần mềm Vrain đã góp phần chủ động thông báo và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

Sau cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão (năm 2024), khiến 138 người chết, 88 người bị thương, 13 người mất tích, tổng thiệt hại khoảng 10.000 tỷ đồng, cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả, tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai lắp đặt các hệ thống cảnh báo sớm và ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác dự báo thiên tai. Các trạm quan trắc tự động được lắp đặt tại khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, giúp theo dõi chính xác lượng mưa và mực nước sông suối, từ đó có những cảnh báo sớm về thiên tai cho nhân dân. Tỉnh cũng rà soát các khu vực nguy hiểm để di dời dân cư đến nơi an toàn, đồng thời đề xuất 22 dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư tập trung cho vùng thiên tai khẩn cấp.

Với sự hỗ trợ của Trung ương, các đơn vị và các nhà hảo tâm, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xây dựng ba khu tái định cư mới Làng Nủ (huyện Bảo Yên), Nậm Tông và Kho Vàng (huyện Bắc Hà) để đưa các hộ dân chịu thiệt hại của thiên tai đến nơi an toàn. Từ đầu năm 2025 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã di chuyển 975 hộ đến nơi ở mới an toàn.

Ngày 9/5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương khắc phục hậu quả bão lũ tại Lào Cai. Đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai khẩn trương các dự án, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định hạ tầng đô thị, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao để có giải pháp phòng ngừa và tăng cường giám sát chất lượng công trình, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ.

Những nỗ lực của các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu đã thể hiện quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và từng bước thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Tuy nhiên, để giảm thiểu thiệt hại một cách bền vững, cùng với sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền các cấp, các ngành, rất cần sự chủ động, nâng cao nhận thức của người dân, bởi phòng ngừa vẫn luôn là giải pháp hữu hiệu nhất trước mọi loại hình thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn phường Pleiku “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Thế hệ trẻ tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng

Tại Gia Lai, câu chuyện chuyển đổi số đang được viết tiếp bởi những đoàn viên, thanh niên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thế hệ trẻ trên mảnh đất này đang góp phần thổi bùng ngọn lửa đổi mới tại các thôn, làng, phố thị.

Đội ngũ kỹ thuật VNPT Lâm Đồng tiến hành lắp đặt hệ thống internet phục vụ bầu cử tại xã vùng sâu Tà Năng.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...